Nghệ nhân trình diễn đúc cồng chiêng Tây Nguyên

VOV.VN -Trong khuôn khổ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột (lần thứ 7 năm 2019) chiều 11/3 tại Ngã Sáu Buôn Ma Thuột đã diễn ra Lễ trình diễn đúc cồng chiêng. 

Các  nghệ nhân từ làng nghề đúc đồng Phước Dầu, tỉnh Quảng Nam, làng nghề đúc đồng có trên 400 năm tồn tại, phát triển đã tham gia trình diễn. Làng Phước Dầu đã đúc cho các dân tộc Tây Nguyên hơn 4.000 bộ chiêng các loại. Các công đoạn tạo khuôn, rót đồng, làm nguội, đánh bóng, chỉnh âm, đều trình diễn nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, khám phá của du khách về loại nhạc cụ đặc sắc và tiêu biểu này.
Nghệ nhân trình diễn đúc chiêng. 
Chiêng là một trong những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Tuy nhiên bà con chỉ sử dụng, chứ không "sản xuất" ra chiêng. Do đó, Lễ đúc chiêng thu hút hàng nghìn du khách, trong đó rất nhiều bà con dân tộc thiểu số chiêm ngưỡng.
Các nghệ nhân tham gia trình tấu. 

Bên cạnh đó, trong buổi lễ còn có các hoạt động nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh cồng chiêng. Những nghệ nhân đội chiêng buôn Kosia tham gia trình tấu chiêng tại Lễ hội đúc chiêng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng gửi gắm sứ mệnh giữ gìn văn hóa cồng chiêng Tây nguyên
Thủ tướng gửi gắm sứ mệnh giữ gìn văn hóa cồng chiêng Tây nguyên

VOV.VN -Tối 30/11, tại Thành phố Pleiku, Gia Lai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng 2018.

Thủ tướng gửi gắm sứ mệnh giữ gìn văn hóa cồng chiêng Tây nguyên

Thủ tướng gửi gắm sứ mệnh giữ gìn văn hóa cồng chiêng Tây nguyên

VOV.VN -Tối 30/11, tại Thành phố Pleiku, Gia Lai, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng 2018.

Gia Lai sẵn sàng cho Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018
Gia Lai sẵn sàng cho Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018

VOV.VN - Gia Lai đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018.

Gia Lai sẵn sàng cho Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018

Gia Lai sẵn sàng cho Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018

VOV.VN - Gia Lai đang tích cực chuẩn bị cho sự kiện Festival Văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên năm 2018.

H'Hen Niê cùng trẻ em buôn làng đốt lửa trại, múa cồng chiêng
H'Hen Niê cùng trẻ em buôn làng đốt lửa trại, múa cồng chiêng

Tối 7/1, H'Hen Niê tham gia đêm hội buôn làng ngay trước cổng nhà cô ở buôn Sứt M'Đưng (Đắk Lắk). Đêm hội được tổ chức để mừng cô vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ.

H'Hen Niê cùng trẻ em buôn làng đốt lửa trại, múa cồng chiêng

H'Hen Niê cùng trẻ em buôn làng đốt lửa trại, múa cồng chiêng

Tối 7/1, H'Hen Niê tham gia đêm hội buôn làng ngay trước cổng nhà cô ở buôn Sứt M'Đưng (Đắk Lắk). Đêm hội được tổ chức để mừng cô vào Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ.