Nghệ sĩ phấn khởi trước việc thanh tra cổ phần hoá Hãng phim truyện VN

VOV.VN - "Chúng tôi chờ đợi quyết định của Phó Thủ tướng được thực thi. Nếu có khuất tất phải chịu trách nhiệm trước pháp luật", bà Nguyễn Thị Hồng Ngát chia sẻ.

Chiều 21/9, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì buổi làm việc về vấn đề cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Tham dự buổi họp có lãnh đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đại diện Hội Điện ảnh, đại diện Tổng công ty cổ phần Vận tải thủy (VIVASO), đại diện Hãng phim truyện Việt Nam.

Sau khi nghe ý kiến của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam, Hội Điện ảnh Việt Nam và một số bộ ngành liên quan, Phó Thủ tướng cho biết sẽ báo cáo Thủ tướng để thanh tra toàn bộ quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. 

Quang cảnh buổi làm việc về cổ phần hóa Hãng phim Truyện Việt Nam. Ảnh: Zing.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải phối hợp với Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính nghiên cứu tính lại giá trị thương hiệu của Hãng phim truyện Việt Nam căn cứ theo giá trị truyền thống, lịch sử của hãng phim.

Sau buổi làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, ông Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam chia sẻ: "Tất cả anh em nghệ sĩ đều rất phấn khởi, vui mừng trước quyết định của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Trước mắt, Hội Điện ảnh sẽ theo sát công tác thanh kiểm tra tại Hãng phim truyện Việt Nam và xem các kết luận đó đã thoả đáng hay chưa?".

Ông Đặng Xuân Hải, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Còn bà Nguyễn Thị Hồng Ngát - Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết: "Tôi rất vui vì điều mong mỏi của anh em nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam, của Hội Điện ảnh Việt Nam đã trở thành sự thật. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng bày tỏ băn khoăn về giá trị thương hiệu Hãng điện ảnh Việt Nam bằng 0. Bởi trước đó, tháng 12/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo việc xem xét lại giá trị thương hiệu tuy nhiên sau đó vẫn không hề tiến hành.

Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát phát biểu tại cuộc gặp mặt giữa Hội Điện ảnh Việt Nam và các nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt nam.

Chúng tôi không rõ Thanh tra Chính phủ hay Thanh tra độc lập sẽ vào cuộc nhưng không phải Thanh tra Bộ VHTT&DL. Chúng tôi đang chờ đợi quyết định của Phó Thủ tướng được thực thi. Nếu có khuất tất gì thì tất cả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng: Thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện VN
Phó Thủ tướng: Thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện VN

"Tôi đề nghị thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa. Tất cả phải minh bạch", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tại cuộc họp chiều 21/9.

Phó Thủ tướng: Thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện VN

Phó Thủ tướng: Thanh tra quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện VN

"Tôi đề nghị thanh tra lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa. Tất cả phải minh bạch", Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo tại cuộc họp chiều 21/9.

Bộ VHTT&DL yêu cầu trả lương cho nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam
Bộ VHTT&DL yêu cầu trả lương cho nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ VHTT&DL khẳng định đã yêu cầu Công ty cổ phần phải trả lương cho nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam theo luật.

Bộ VHTT&DL yêu cầu trả lương cho nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam

Bộ VHTT&DL yêu cầu trả lương cho nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam

VOV.VN - Lãnh đạo Bộ VHTT&DL khẳng định đã yêu cầu Công ty cổ phần phải trả lương cho nghệ sĩ Hãng phim truyện Việt Nam theo luật.

“Bộ VHTT&DL duyệt giá trị thương hiệu Hãng phim truyện VN là 0 đồng“
“Bộ VHTT&DL duyệt giá trị thương hiệu Hãng phim truyện VN là 0 đồng“

VOV.VN - "Chính Bộ VHTT&DL đã thông qua việc định giá trị thương hiệu Hãng phim truyện Việt Nam bằng 0 đồng", Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhấn mạnh.

“Bộ VHTT&DL duyệt giá trị thương hiệu Hãng phim truyện VN là 0 đồng“

“Bộ VHTT&DL duyệt giá trị thương hiệu Hãng phim truyện VN là 0 đồng“

VOV.VN - "Chính Bộ VHTT&DL đã thông qua việc định giá trị thương hiệu Hãng phim truyện Việt Nam bằng 0 đồng", Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam nhấn mạnh.

“Việc cổ phần hoá đẫm nước mắt ở Hãng phim truyện Việt Nam“
“Việc cổ phần hoá đẫm nước mắt ở Hãng phim truyện Việt Nam“

VOV.VN - Nói về cuộc cổ phần hoá tại Hãng phim truyện Việt Nam, NSND-đạo diễn Thanh Vân cảm thấy "yếu đuối, bất lực trước những gương mặt mang tên dối trá”.

“Việc cổ phần hoá đẫm nước mắt ở Hãng phim truyện Việt Nam“

“Việc cổ phần hoá đẫm nước mắt ở Hãng phim truyện Việt Nam“

VOV.VN - Nói về cuộc cổ phần hoá tại Hãng phim truyện Việt Nam, NSND-đạo diễn Thanh Vân cảm thấy "yếu đuối, bất lực trước những gương mặt mang tên dối trá”.