“Người đẹp ngàn cân” bị phạt vì trốn thuế

Nữ diễn viên Kim Ah Joong cùng "ông vua” của các chương trình giải trí Kang Ho Dong đã bị phạt hàng trăm triệu won vì trốn thuế.

Cục thuế Quốc gia của Hàn Quốc cho biết, họ đã quyết định phạt nữ diễn viên Kim Ah Joong cùng MC nổi tiếng Kang Ho Dong vì đã không khai báo đầy đủ khoản thu nhập có thể tính thuế.

Nữ diễn viên 29 tuổi bị kết tội trốn thuế sau khi người đại diện của Cục thuế chỉ ra một số khoản thu nhập chưa hề được tính thuế của cô từ vài năm trở lại đây. Được biết, Kim Ah Joong vừa nói lời chia tay với công ty quản lý cũ và số tiền được xác định trốn thuế này là một phần thu nhập của Kim trong thời gian làm việc với công ty cũ.

Nữ diễn viên Kim Ah Joong

Kim Ah Joong nổi tiếng từ sau thành công vang dội của bộ phim nhựa “Người đẹp ngàn cân. Ngoài ra, cô còn làm MC cho một số chương trình trao giải của Hàn Quốc và là một trong những gương mặt quảng cáo ăn khách tại Hàn Quốc. Thu nhập của Kim phần lớn đến từ hoạt động làm người mẫu. Trong mấy năm trở lại đây, sau Người đẹp ngàn cân, Kim Ah Joong tỏ ra rất kén chọn các vai diễn nên trung bình một năm cô chỉ góp mặt trong một bộ phim mà thôi.

Ngoài Kim Ah Joong, cái tên bị Cục thuế kết tội trốn thuế là người dẫn chương trình nổi tiếng Kang Ho Dong, vốn được mệnh danh là “ông vua của những chương trình giải trí xứ Hàn”. Anh được khán giả biết tới nhờ thành công của show truyền hình thực tế “Happy Sunday: 1 Night 2 Days của đài KBS. Đại diện Cục thuế quốc gia Hàn Quốc cho biết, nam diễn viên 41 tuổi này đã kê khai sai thu nhập thực tế của mình.

MC Kang Ho Dong

Bản thân nam diễn viên họ Kang cũng thừa nhận với báo giới sáng 7/9 rằng: “Tôi đã bị Cục thuế quốc gia phạt hàng trăm triệu won và tôi sẽ nghiêm túc chấp hành. Tôi thực sự xin lỗi người hâm mộ. Tôi cũng đã thảo luận với người bên Cục thuế. Họ cho rằng, tôi đã trả thuế thấp hơn số tiền lẽ ra mình phải trả”.

 Được biết, không điển trai nhưng Kang Ho Dong rất có duyên và nổi tiếng tại Hàn Quốc. Anh là một trong những MC được yêu thích tại xứ sở kim chi với mức cát-sê trung bình cho một chương trình anh tham gia là khoảng 10 triệu won. Ngoài ra, anh còn ông chủ của một hệ thống nhà hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên