Người Hà Nội: Đẹp và chưa đẹp

VOV.VN - Cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018” khắc họa chân thực cuộc sống của người Hà Nội, có những cái đẹp, có những cái chưa đẹp. 

Sau hơn 5 tháng kể từ ngày phát động (19/5/2018), cuộc thi ảnh “Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh 2018” do báo Hà Nội Mới phối hợp cùng Sở văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đã nhận được gần 1.000 tác phẩm ảnh đơn và bộ ảnh.
Cuộc thi này nhằm thực hiện kế hoạch tuyên truyền của Thành ủy Hà Nội về “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội” và “Quy tắc ứng xử ở nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Lễ trao giải cho 17 ảnh và bộ ảnh đoạt giải, kết hợp với triển lãm các tác phẩm nổi bật đã diễn ra ngày 6/12 tại tòa soạn báo Hà Nội Mới.
Các tác phẩm dự thi đã phản ánh những nét đẹp và cả những hành vi chưa đẹp của người Hà Nội.
Các tác phẩm dự thi đã phản ánh những nét đẹp và cả những hành vi chưa đẹp của người Hà Nội.
… vừa phản ánh chân thực, sinh động các hành động, việc làm tốt…
… thể hiện sự văn minh, thanh lịch của người Hà Nội.
Bên cạnh đó có những bức ảnh phê bình trực diện, sâu sắc với những hành vi, việc làm chưa phù hợp trong cuộc sống thường ngày.
Tác phẩm được giải Khuyến khích của tác giả Nguyễn Thanh Bình, báo Điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV.VN, đặt ra một câu hỏi thú vị: “Đã đặt đúng chỗ?” Khi người dân Hà Nội có ý thức hơn về việc vứt rác đúng nơi quy định thì các thùng rác bên Hồ Gươm dường như lại chưa đảm bảo tính mỹ quan giữa trung tâm Thủ đô.
Chia sẻ về tác phẩm “Giấc mơ trưa” được giải Ba của mình, tác giả Kim Bùi Mạnh, một người Hà Nội gốc sinh ra và lớn lên ở Hàng Đường cho rằng, đôi khi ẩn sau những nét còn chưa đẹp ở Hà Nội chỉ là cuộc sống lam lũ rất thật của người lao động.
Cuộc thi đã thu hút hơn 150 nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên, trong đó có cả tác giả mới 14 tuổi. Trong ảnh là tác giả Nguyễn Kim Chi với tác phẩm được triển lãm của anh.
Không gian triển lãm thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.
Các bạn trẻ thích thú chụp ảnh tại không gian triển lãm trước tòa nhà cổ kính của báo Hà Nội Mới.
50 tác phẩm ảnh đơn và bộ ảnh xuất sắc sẽ tiếp tục được trưng bày trong không gian phố đi bộ quanh Hồ Gươm 2 ngày cuối tuần.
Ban tổ chức mong muốn lan tỏa tinh thần những Quy tắc ứng xử của người Hà Nội để xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch, tiếp thêm sức sống cho tình yêu Hà Nội…
…vì một Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng – thành phố Vì hòa bình./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm cuộc thi ảnh Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân VN
Triển lãm cuộc thi ảnh Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân VN

VOV.VN - Báo điện tử VOV trân trọng giới thiệu một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm cuộc thi ảnh "Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Việt Nam"

Triển lãm cuộc thi ảnh Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân VN

Triển lãm cuộc thi ảnh Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân VN

VOV.VN - Báo điện tử VOV trân trọng giới thiệu một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm cuộc thi ảnh "Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Việt Nam"

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi ảnh Chăm sóc sức khỏe ban đầu
Gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi ảnh Chăm sóc sức khỏe ban đầu

VOV.VN -Báo điện tử VOV.VN gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh "Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Việt Nam" đến hết ngày 31/10.

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi ảnh Chăm sóc sức khỏe ban đầu

Gia hạn thời gian nhận tác phẩm Cuộc thi ảnh Chăm sóc sức khỏe ban đầu

VOV.VN -Báo điện tử VOV.VN gia hạn thời gian nhận tác phẩm tham dự cuộc thi ảnh "Chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân Việt Nam" đến hết ngày 31/10.