Hàn, Nhật và Mỹ kết thúc tập trân chung chống tàu ngầm

VOV.VN - Theo quân đội Hàn Quốc, nước này cùng với Nhật Bản và Mỹ đã kết thúc cuộc tập trận chung chống tàu ngầm và tìm kiếm cứu hộ trên vùng biển quốc tế ở phía Nam đảo Jeju vào ngày hôm qua (4/4).

Cuộc tập trận lần này được triển khai sau 6 tháng nhằm củng cố năng lực thăm dò, truy dấu, chia sẻ thông tin và tiêu diệt mối đe dọa dưới nước của Triều Tiên, thông qua mục tiêu bắn không người lái dưới nước (EMATT) của Hải quân Hàn - Mỹ. 

Ngoài ra, cuộc diễn tập tìm kiếm có vai trò giúp quân đội ba nước thuần thục các quy trình cứu hộ, điều trị và vận chuyển bệnh nhân gặp tai nạn trên biển một cách nhanh chóng.

Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận với tàu khu trục Aegis Yulgok Yi Yi (DDG-992), tàu khu trục Choe Yeong (DDH-981), tàu khu trục Dae Jo Yeong (DDH-977) và tàu hỗ trợ hậu cần Soyang (AOE-51).

Hải quân Mỹ huy động tàu sân bay hạt nhân Nimitz (CVN-68), tàu khu trục Decatur (DDG-73); còn Nhật Bản phái cử tàu khu trục Umigiri (DD-158)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tàu đổ bộ Mỹ tới Hàn Quốc tham gia tập trận quy mô lớn
Tàu đổ bộ Mỹ tới Hàn Quốc tham gia tập trận quy mô lớn

VOV.VN - Tàu đổ bộ USS Makin Island của Mỹ ngày 22/3 đã tới căn cứ hải quân ở Busan để tham gia cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với quân đội Hàn Quốc.

Tàu đổ bộ Mỹ tới Hàn Quốc tham gia tập trận quy mô lớn

Tàu đổ bộ Mỹ tới Hàn Quốc tham gia tập trận quy mô lớn

VOV.VN - Tàu đổ bộ USS Makin Island của Mỹ ngày 22/3 đã tới căn cứ hải quân ở Busan để tham gia cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với quân đội Hàn Quốc.

NATO tập trận đa quốc gia, kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu
NATO tập trận đa quốc gia, kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Các lực lượng NATO đồn trú tại Slovakia đã diễn tập kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu trong cuộc tập trận đa quốc gia hôm 21/3.

NATO tập trận đa quốc gia, kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu

NATO tập trận đa quốc gia, kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Các lực lượng NATO đồn trú tại Slovakia đã diễn tập kiểm tra mức độ sẵn sàng chiến đấu trong cuộc tập trận đa quốc gia hôm 21/3.

Mỹ điều máy bay ném bom B-1B tham gia tập trận chung với Hàn Quốc
Mỹ điều máy bay ném bom B-1B tham gia tập trận chung với Hàn Quốc

VOV.VN - Không quân Mỹ và Hàn Quốc ngày 19/3 đã tiến hành một cuộc tập trận không quân phối hợp do máy bay ném bom B-1B dẫn đầu. Đây là một phần của cuộc tập trận chung mang tên “Lá chắn Tự do 23” giữa 2 nước.

Mỹ điều máy bay ném bom B-1B tham gia tập trận chung với Hàn Quốc

Mỹ điều máy bay ném bom B-1B tham gia tập trận chung với Hàn Quốc

VOV.VN - Không quân Mỹ và Hàn Quốc ngày 19/3 đã tiến hành một cuộc tập trận không quân phối hợp do máy bay ném bom B-1B dẫn đầu. Đây là một phần của cuộc tập trận chung mang tên “Lá chắn Tự do 23” giữa 2 nước.

Cận cảnh cuộc tập trận vượt sông của Mỹ và Hàn Quốc
Cận cảnh cuộc tập trận vượt sông của Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 15/3 cho biết, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã phối hợp thiết lập cầu phao đưa các phương tiện quân sự vượt sông trong cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa hai nước.

Cận cảnh cuộc tập trận vượt sông của Mỹ và Hàn Quốc

Cận cảnh cuộc tập trận vượt sông của Mỹ và Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 15/3 cho biết, quân đội Mỹ và Hàn Quốc đã phối hợp thiết lập cầu phao đưa các phương tiện quân sự vượt sông trong cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa hai nước.

Sách Trắng quốc phòng Hàn Quốc nâng cấp quan hệ với Nhật Bản
Sách Trắng quốc phòng Hàn Quốc nâng cấp quan hệ với Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay (16/2), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức công bố Sách Trắng quốc phòng năm 2022, trong đó khẳng định tầm quan trọng của việc cải thiện quan hệ tốt đẹp với Nhật Bản. Tuy nhiên, đối với Triều Tiên, Hàn Quốc nhấn mạnh chính quyền và quân đội nước này là "kẻ địch".

Sách Trắng quốc phòng Hàn Quốc nâng cấp quan hệ với Nhật Bản

Sách Trắng quốc phòng Hàn Quốc nâng cấp quan hệ với Nhật Bản

VOV.VN - Hôm nay (16/2), Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức công bố Sách Trắng quốc phòng năm 2022, trong đó khẳng định tầm quan trọng của việc cải thiện quan hệ tốt đẹp với Nhật Bản. Tuy nhiên, đối với Triều Tiên, Hàn Quốc nhấn mạnh chính quyền và quân đội nước này là "kẻ địch".