Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 18/7

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 18/7.

Nga tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ khủng bố cầu Crimea. Ngày 17/7, tại cuộc họp trực tuyến về tình hình ở cầu Crimea, Tổng thống Putin tuyên bố, Nga chắc chắn sẽ đáp trả vụ tấn công khủng bố vào cây cầu này.

Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng, ông đang chờ đợi các đề xuất cụ thể để cải thiện an ninh cho cơ sở vận chuyển quan trọng chiến lược này, vì đây là vụ tấn công khủng bố thứ hai vào cây cầu Crimea. Đồng thời, Tổng thống Putin đã chỉ thị cho chính quyền liên bang và khu vực cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho bé gái và những người thân của cháu đã phải chịu hậu quả của vụ nổ trên cầu Crimea. Ông cũng kêu gọi hỗ trợ những người gặp khó khăn do cây cầu bị tắc, đồng thời chỉ rõ rằng, điều này cũng áp dụng cho hành khách đi tàu hỏa bị hoãn và người lái xe ô tô trên đường cao tốc.

Điện Kremlin tuyên bố đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc. Ngày 17/7, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, thỏa thuận ngũ cốc đã ngừng hoạt động, do các yêu cầu của Nga không được đáp ứng.

Ông Peskov giải thích, “trên thực tế, các thỏa thuận Biển Đen đã hết hiệu lực. Như Tổng thống Nga V.Putin đã nói trước đó, hạn chót là ngày 17/7. Thật không may, phần liên quan đến Nga, vẫn chưa được thực hiện cho đến nay. Do đó , hiệu lực của nó bị chấm dứt”. Thư ký báo chí của Tổng thống Nga nhấn mạnh, ngay sau khi phần của các thỏa thuận liên quan đến Nga được thực hiện, Moscow sẽ ngay lập tức "quay trở lại việc thực hiện thỏa thuận này".

Ngoại trưởng Mỹ nói gì về vụ tấn công cầu Crimea? Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 17/7 cho biết, Washington đang “theo dõi” tình hình liên quan tới vụ tấn công cầu Crimea. Ông không trực tiếp trả lời câu hỏi Mỹ có ủng hộ Ukraine tấn công cây cầu khiến 2 thường dân thiệt mạng hay không.

Khi được hỏi về vụ tấn công cầu Crimea trong cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Blinken nói rằng ông không có “bất cứ điều gì đặc biệt để bình luận”. “Đây là một tình huống mà chúng tôi đang theo dõi. Tôi có thể nói rằng Ukraine phải quyết định cách họ tiến hành cuộc chiến để bảo vệ lãnh thổ, người dân và tự do của họ”, Ngoại trưởng Blinken trả lời các phóng viên.

Ukraine muốn sửa đổi hiến pháp để cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexey Reznikov đã đề nghị loại bỏ điều khoản về việc không triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài khỏi điều 17 của hiến pháp Ukraine.

“Điều khoản về việc không triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài giờ đã lỗi thời. Tất nhiên, nếu cần, chúng ta có thể tìm thấy một số từ ngữ phù hợp về mặt pháp lý để không gọi một căn cứ là căn cứ mà là một khái niệm khác như ‘trung tâm hợp tác và trao đổi kinh nghiệm'. Nhưng làm như vậy để làm gì? Tốt hơn hết là loại bỏ hạn chế này để không tạo cơ hội cho những đồn đoán”, ông Reznikov viết trong một bài báo đăng trên trang web của hãng truyền thông Liga.net.

Ukraine công bố video bắn cháy xe tăng Nga gần Bakhmut. Quân đội Ukraine công bố đoạn video quay từ trên cao gần Bakhmut cho thấy máy bay không người lái của nước này tấn công xe tăng Nga bằng cách thả đạn dược vào mục tiêu. Vụ tấn công xảy ra gần Hồ Berkhiv, cách trung tâm Bakhmut 7km về phía Tây Bắc.

Đặc điểm địa hình và con đường trong video trùng khớp với hình ảnh vệ tinh chụp lại khu vực. Tuy nhiên Reuters không thể xác minh độc lập thời điểm đoạn video được ghi hình.

Nga không kích dồn dập phía Đông và phía Nam Ukraine sau vụ tấn công cầu Crimea. Nga đã sử dụng UAV và tên lửa đạn đạo tiến hành không kích các mục tiêu ở phía Đông và phía Nam Ukraine, Lực lượng Không quân Ukraine cho hay. Theo đó, cảng Odesa ở phía Nam cùng các khu vực Mykolaiv, Donetsk, Kherson, Zaporizhia và Dnipropetrovsk đều là mục tiêu cuộc tấn công UAV của Nga. Moscow cũng sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công vào khu vực Poltava, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Kharkiv và Kirovohrad.

Theo CNN, các vụ nổ đã được ghi nhận ở thành phố Odesa sáng 18/7, khoảng 24h sau khi Ukraine tấn công cầu Kerch nối Bán đảo Crimea với lục địa Nga.

Nga nã pháo làm nổ tung kho đạn dược của Ukraine ở Zaporizhzhia. Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 cho biết các lực lượng nước này đã bắn hạ khoảng 35 binh sĩ Ukraine ở khu vực Kupyansk trong ngày qua và đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine ở miền nam Donetsk và Kherson. Các lực lượng Nga cũng phá hủy một số kho đạn dược của Ukraine ở các khu vực Zaporozhye, Luhansk và Donetsk. Gần khu định cư Malaya Tokmachka ở vùng Zaporizhzhia, một kho đạn dược của lữ đoàn cơ giới số 33 của quân đội Ukraine đã bị phá hủy.

Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết trong 24 giờ qua, đã có khoảng 29 cuộc giao tranh giữa lực lượng này và quân đội Nga ở Kupiansk, Krasny Liman, Bakhmut và các khu vực khác. Lực lượng không quân Ukraine, các đơn vị tên lửa và pháo binh đã tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự bao gồm các vị trí pháo binh và các khu vực tập trung quân nhân và thiết bị của Nga.

Nga tuyên bố chặn 28 UAV tập kích Bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công với ít nhất 28 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở phía Đông Bán đảo Crimea. Thống đốc Crimea, ông Sergey Aksyonov, cho biết, không có thương vong hoặc thiệt hại sau vụ tập kích.

“17 chiếc UAV của Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. 11 chiếc UAV khác bị lực lượng tác chiến điện tử Nga áp chế, không tiếp cận được mục tiêu và rơi xuống đất”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố vào sáng 18/7 (giờ địa phương).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine công bố video bắn cháy xe tăng Nga gần Bakhmut
Ukraine công bố video bắn cháy xe tăng Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine công bố đoạn video quay từ trên cao gần Bakhmut cho thấy máy bay không người lái của nước này tấn công xe tăng Nga bằng cách thả đạn dược vào mục tiêu. Vụ tấn công xảy ra gần Hồ Berkhiv, cách trung tâm Bakhmut 7km về phía Tây Bắc.

Ukraine công bố video bắn cháy xe tăng Nga gần Bakhmut

Ukraine công bố video bắn cháy xe tăng Nga gần Bakhmut

VOV.VN - Quân đội Ukraine công bố đoạn video quay từ trên cao gần Bakhmut cho thấy máy bay không người lái của nước này tấn công xe tăng Nga bằng cách thả đạn dược vào mục tiêu. Vụ tấn công xảy ra gần Hồ Berkhiv, cách trung tâm Bakhmut 7km về phía Tây Bắc.

Nga không kích dồn dập phía Đông và phía Nam Ukraine sau vụ tấn công cầu Crimea
Nga không kích dồn dập phía Đông và phía Nam Ukraine sau vụ tấn công cầu Crimea

VOV.VN - Nga đã sử dụng UAV và tên lửa đạn đạo tiến hành không kích các mục tiêu ở phía Đông và phía Nam Ukraine, Lực lượng Không quân Ukraine cho hay.

Nga không kích dồn dập phía Đông và phía Nam Ukraine sau vụ tấn công cầu Crimea

Nga không kích dồn dập phía Đông và phía Nam Ukraine sau vụ tấn công cầu Crimea

VOV.VN - Nga đã sử dụng UAV và tên lửa đạn đạo tiến hành không kích các mục tiêu ở phía Đông và phía Nam Ukraine, Lực lượng Không quân Ukraine cho hay.

Ukraine muốn sửa đổi hiến pháp để cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự
Ukraine muốn sửa đổi hiến pháp để cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov cho rằng, điều khoản quy định trong hiến pháp về việc không triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài giờ đã lỗi thời.

Ukraine muốn sửa đổi hiến pháp để cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự

Ukraine muốn sửa đổi hiến pháp để cho phép nước ngoài đặt căn cứ quân sự

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Reznikov cho rằng, điều khoản quy định trong hiến pháp về việc không triển khai các căn cứ quân sự nước ngoài giờ đã lỗi thời.