Nhà hát Tuồng Việt Nam kỷ niệm 55 năm thành lập
VOV.VN - Sáng 4/9, tại Hà Nội, Nhà hát Tuồng Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất.
Tiền thân là Đội tuồng miền Bắc được thành lập năm 1959, trong 55 năm xây dựng và phát triển, Nhà hát Tuồng Việt Nam đã góp phần gìn giữ, bảo tồn, phát huy và quảng bá nghệ thuật tuồng đến với đông đảo khán giả trong và ngoài nước.
Nhà hát đã chỉnh lý và dàn dựng hàng chục vở tuồng cổ được coi là mẫu mực, giá trị nhất của tuồng truyền thống như: “Mộc Quế Anh dâng cây”, “Đào Tam Xuân loạn trào”, “Thanh Xà, Bạch Xà”, “Lý Phụng Đình”, “Sơn Hậu”, “Tam nữ Đồ Vương”… và nhiều vở tuồng dân gian như: “Giác sanh duyên”, “Nghêu - Sò - Ốc - Hến”, “Trương Ngáo”…
Ông Phạm Ngọc Tuấn, Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam cho biết: “Trong định hướng sắp tới chúng tôi sẽ phát triển nguồn nhân lực của Nhà hát, đây là yếu tố rất quan trọng. Chúng tôi đang tập trung cao độ cho phát triển đội ngũ mặc dù gặp nhiều khó khăn vì khán giả cũng như thế hệ trẻ đến với tuồng, học tuồng không nhiều.
Ngoài ra, chúng tôi cũng chủ trương mở rộng mối quan hệ để đưa nghệ thuật đến với công chúng thông qua các giải pháp cụ thể như tổ chức các chương trình quảng bá, giới thiệu, nâng cao trình độ cho đội ngũ tiếp thị của Nhà hát. Nếu như không làm tốt công tác quảng bá, truyền thông thì chắc chắn khán giả không biết nhiều đến tuồng”./.