Rực rỡ Hội mùa vàng Bình Liêu

VOV.VN -  Tối nay  (4/11), tại huyện biên giới Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh khai mạc Tuần văn hóa Du lịch hội mùa vàng năm 2022.

Đây là năm thứ 3 huyện Bình Liêu tổ chức Tuần Văn hóa – Du lịch, Hội Mùa Vàng. Thời điểm này là mùa đẹp nhất trong năm của huyện biên giới Bình Liêu khi tất cả ruộng bậc thang lúa đều chín ruộm, được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận là di tích danh thắng cấp tỉnh và là hoạt động được chờ đợi nhất năm của cộng đồng các dân tộc huyện Bình Liêu.

Người dân huyện Bình Liêu cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự và tự hào được tham gia vào sự kiện trọng đại của huyện. Hôm nay chúng tôi góp tiết mục then cổ và then tân huyện Bình Liêu". "Bắt đầu từ tháng 10 tới cuối tháng 11, 12 lúc nào cũng tấp nập, hiện nay các cơ sở lưu trú đã kín phòng".

Tuần Văn hóa - Du lịch, Hội Mùa Vàng Bình Liêu năm 2022 gồm chuỗi các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa của cộng đồng các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện Bình Liêu. Nét mới là năm nay lần đầu tiên Bình Liêu tổ chức Festival “Bay trên Mùa Vàng” với sự tham gia của 150 vận động viên dù lượn trên cả nước và Cuộc thi “Người trình diễn trang phục dân tộc đẹp nhất”…

Du khách có thể tham gia trải nghiệm ngắm mùa vàng trên ruộng bậc thang xã Lục Hồn, xã Húc Động, xã Hoành Mô… tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, trò chơi, trò diễn, gặt lúa trên ruộng bậc thang; Trải nghiệm ‘Thiên đường cỏ lau”, “Sống lưng khủng long” và hệ thống đường biên, cột mốc thiêng liêng, hùng vĩ của Tổ quốc.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, Chủ tịch UBND huyện Bình Liêu cho biết: "Tuần Văn hóa – Du lịch, Hội Mùa Vàng Bình Liêu năm 2022 với chủ đề “Bản Tình Ca Mùa Vàng” sẽ là những tình cảm, thông điệp màNhân dân các dân tộc huyện Bình Liêu mong muốn giới thiệu với du khách gần xa về miền đất Bình Liêu tươi đẹp, giàu truyền thống và bản sắc văn hóa; con người Bình Liêu mộc mạc, giản dị, sâu nghĩa, vẹn tình; khẳng định Bình Liêu là điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn".

Được tổ chức lần đầu tiên năm 2020, Hội Mùa Vàng đã trở thành hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá những vẻ đẹp thiên nhiên, cảnh sắc và truyền thống văn hóa của các dân tộc Tày, Dao, Sán Chỉ trên địa bàn huyện. Hoạt động góp phần khẳng định, du lịch là khâu đột phá thúc đẩy sự phát triển kinh tế  bền vững gắn với phát triển văn hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh./.

Một số hình ảnh Lễ hội Mùa Vàng Bình Liêu:

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Lễ hội Sắc thu hồ Ba Bể
Khai mạc Lễ hội Sắc thu hồ Ba Bể

VOV.VN - Tối nay (4/11), tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn diễn ra lễ khai mạc lễ hội “Sắc thu Hồ Ba Bể”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với mục tiêu quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp mảnh đất, con người nơi đây đến với du khách trong và ngoài nước.

Khai mạc Lễ hội Sắc thu hồ Ba Bể

Khai mạc Lễ hội Sắc thu hồ Ba Bể

VOV.VN - Tối nay (4/11), tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn diễn ra lễ khai mạc lễ hội “Sắc thu Hồ Ba Bể”. Đây là lần đầu tiên lễ hội được tổ chức với mục tiêu quảng bá, giới thiệu vẻ đẹp mảnh đất, con người nơi đây đến với du khách trong và ngoài nước.

Sôi nổi hoạt động trong Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII
Sôi nổi hoạt động trong Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng đang tổ chức "Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII" và Lễ hội Oóc Om Bóc – đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL. Các hoạt động gồm trình diễn văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao truyền thống.

Sôi nổi hoạt động trong Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII

Sôi nổi hoạt động trong Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII

VOV.VN - Tỉnh Sóc Trăng đang tổ chức "Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII" và Lễ hội Oóc Om Bóc – đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ V, khu vực ĐBSCL. Các hoạt động gồm trình diễn văn hóa, văn nghệ, thi đấu thể thao truyền thống.

Đà Nẵng khởi động Lễ hội pháo hoa quốc tế 2023 - DIFF 2023
Đà Nẵng khởi động Lễ hội pháo hoa quốc tế 2023 - DIFF 2023

VOV.VN - Sau 3 năm gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - DIFF 2023. Đây là lễ hội quốc tế độc đáo hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến với thành Đà Nẵng.

Đà Nẵng khởi động Lễ hội pháo hoa quốc tế 2023 - DIFF 2023

Đà Nẵng khởi động Lễ hội pháo hoa quốc tế 2023 - DIFF 2023

VOV.VN - Sau 3 năm gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2023 - DIFF 2023. Đây là lễ hội quốc tế độc đáo hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến với thành Đà Nẵng.