Biến thể Omicron sẽ vượt trội biến thể Delta tại châu Âu đầu năm 2022 

VOV.VN - Biến thể Omicron sẽ lan ra toàn châu Âu sớm hơn dự kiến và thay thế dần biến thể Delta trong những tuần đầu tiên năm 2022. Đây là nhận định của giới khoa học Pháp và lo ngại biến thể Omicron sẽ gây ra làn sóng COVID-19 thứ 6 tại Pháp khi mà làn sóng thứ 5 còn chưa kết thúc.

Theo số liệu được Cơ quan Y tế công Pháp công bố, Pháp đến nay đã ghi nhận 59 trường hợp mắc biến thể Omicron. Dù chưa có đánh giá chính xác về đặc tính của biến thể Omicron nhưng các chuyên gia y tế đều thống nhất, biến thể này với khả năng lây truyền cao, có thể gia tăng gấp đôi số ca nhiễm sau mỗi chu kỳ kéo dài khoảng 2,5 ngày.

Tổng giám đốc Cơ quan phụ trách các bệnh viện công thuộc vùng Paris (AP-HP), ông Martin Hirsch dự báo, biến thể Omicron sẽ chiếm phần lớn các ca mắc COVID-19 tại châu Âu trong tháng 1/2022 và sẽ gây ra làn sóng dịch thứ 6 tại Pháp.

Giáo sư dịch tễ học Pascal Crépey thuộc Đại học Cộng đồng thành phố Rennes nhận định tình hình hiện này tại Anh và Đan Mạch hoàn toàn có thể diễn ra ở Pháp: "Hiện ở Anh có khoảng 3.000 ca mắc. Với tốc độ lây nhiễm này thì số ca nhiễm sẽ lên đến con số 20.000 trong vòng một tuần và sẽ là 160.000 trong nửa tháng tới. Tốc độ là cực nhanh và rất đáng lo ngại, nhất là khi biến thể này đã xuất hiện tại Pháp".

Trước nguy cơ từ biến chủng Omicron, Hội đồng Khoa học Pháp ngày 13/12 đã ra khuyến cáo, tăng gấp đôi liều lượng mũi tăng cường với vaccine Moderna từ 50mg lên 100mg để tăng lượng kháng thể đối phó biến thể này. Pháp cũng đẩy nhanh chiến dịch tiêm mũi vaccine thứ 3 với trung bình 600.000 lượt tiêm/ngày. Hiện đã có khoảng 14,5 triệu trên tổng số 25 triệu người Pháp đủ điều kiện đã nhận tiêm 3 mũi vaccine.        

Tuy nhiên, Hội đồng khoa học Pháp cho biết mũi vaccine tăng cường chỉ phát huy hiệu quả kể từ giữa tháng 1/2022 và cảnh báo thêm rằng tiêm phòng sẽ là không đủ để ngăn chặn làn sóng dịch thứ 5 chủ yếu do biến thể Delta gây ra.

Cơ quan này tiếp tục đưa ra khuyến cáo người dân không tổ chức các bữa tiệc gia đình đón Giáng sinh và đón năm mới quá đông người cũng như cần xét nghiệm ngay sau khi tham dự, tiêm mũi tăng cường cho tất cả những người dễ bị tổn thương, thường xuyên vệ sinh thông thoáng, các doanh nghiệp cần huỷ các sự kiện cuối năm, chuyển sang làm việc từ xa…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biến thể Omicron có thể "tấn công" Pháp từ tháng Giêng tới
Biến thể Omicron có thể "tấn công" Pháp từ tháng Giêng tới

VOV.VN - Pháp đang chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh về số lượng các ca nhập viện do COVID-19, mặc dù nước này là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất châu Âu.

Biến thể Omicron có thể "tấn công" Pháp từ tháng Giêng tới

Biến thể Omicron có thể "tấn công" Pháp từ tháng Giêng tới

VOV.VN - Pháp đang chứng kiến ​​sự gia tăng mạnh về số lượng các ca nhập viện do COVID-19, mặc dù nước này là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất châu Âu.

Trung Quốc đại lục lần đầu tiên phát hiện biến thể Omicron
Trung Quốc đại lục lần đầu tiên phát hiện biến thể Omicron

VOV.VN - Trung Quốc đại lục hôm nay (13/12) vừa thông báo, phát hiện thấy biến thể Omicron trong các trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh.

Trung Quốc đại lục lần đầu tiên phát hiện biến thể Omicron

Trung Quốc đại lục lần đầu tiên phát hiện biến thể Omicron

VOV.VN - Trung Quốc đại lục hôm nay (13/12) vừa thông báo, phát hiện thấy biến thể Omicron trong các trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh.

Omicron đang trên đà thay thế biến thể Delta
Omicron đang trên đà thay thế biến thể Delta

VOV.VN - Biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang tiếp tục lan rộng tại châu Âu và thế giới. Theo thống kê, cứ 2 đến 3 ngày số ca nhiễm Omicron lại tăng gấp đôi tại Anh và Đan Mạch, trong khi Mỹ cũng ghi nhận 25 bang có số ca mắc biến thể này.

Omicron đang trên đà thay thế biến thể Delta

Omicron đang trên đà thay thế biến thể Delta

VOV.VN - Biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đang tiếp tục lan rộng tại châu Âu và thế giới. Theo thống kê, cứ 2 đến 3 ngày số ca nhiễm Omicron lại tăng gấp đôi tại Anh và Đan Mạch, trong khi Mỹ cũng ghi nhận 25 bang có số ca mắc biến thể này.

Nghiên cứu Trung Quốc: Biến thể Omicron tránh được 85% kháng thể trung hòa
Nghiên cứu Trung Quốc: Biến thể Omicron tránh được 85% kháng thể trung hòa

VOV.VN - Nghiên cứu công bố mới đây của Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc cho thấy, biến thể Omicron có thể thoát khỏi hơn 85% các kháng thể trung hòa đã biết hiện nay và khiến hầu hết các loại thuốc kháng thể đều trở nên không hiệu quả.

Nghiên cứu Trung Quốc: Biến thể Omicron tránh được 85% kháng thể trung hòa

Nghiên cứu Trung Quốc: Biến thể Omicron tránh được 85% kháng thể trung hòa

VOV.VN - Nghiên cứu công bố mới đây của Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc cho thấy, biến thể Omicron có thể thoát khỏi hơn 85% các kháng thể trung hòa đã biết hiện nay và khiến hầu hết các loại thuốc kháng thể đều trở nên không hiệu quả.