4 học sinh đi xe máy điện lao xuống mương nước, 3 em tử vong

Sáng 26/3, một lãnh đạo xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 học sinh tử vong tại chỗ, em còn lại bị thương nặng.

Trước đó, khoảng 21h30 ngày 25/3, các em T.T.V. (SN 2009), Đ.T.T. (SN 2010), M.T.B.Y. (SN 2009), cùng trú tại thôn Chiến Thắng và P.T.K.V (SN 2009), trú tại thôn Thành Lập, xã Ngư Lộc cùng ngồi trên một chiếc xe máy điện chạy từ xã Hưng Lộc về nhà. Khi đến con đường nội đồng thuộc thôn Phú Lương, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc do trời tối nên cả người và xe lao xuống mương nước.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương tiến hành ứng cứu, đưa các nạn nhân lên bờ. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, 3 em gồm:  T.T.V., Đ.T.T., M.T.B.Y. đã tử vong, em còn lại được đưa đi cấp cứu. Các nạn nhân dều là học sinh trường THCS Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, trong 3 học sinh tử vong thì có 2 em đang học lớp 7 và 1 em học lớp 6).

Theo lãnh đạo xã Ngư Lộc: “Bốn em học sinh đi trên chiếc xe máy điện, khi đến đoạn cua cống nước thuộc đoạn đường nội đồng xã Hưng Lộc do trời tối nên chiếc xe gặp nạn lao xuống nước, 3 em tử vong tại chỗ, 1 em bị thương. Mực nước tại cống xây nơi các em gặp nạn sâu khoảng 2m. Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi và phối hợp với gia đình tổ chức mai táng các nạn nhân tử vong theo phong tục địa phương"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kon Tum nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 trẻ em bị đuối nước
Kon Tum nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 trẻ em bị đuối nước

VOV.VN - Sau gần 2 ngày tổ chức tìm kiếm, đến sáng 17/8, lực lượng chức năng cùng chính quyền và gia đình có 2 trẻ bị đuối nước ở xã Ia Chim, TP. Kon Tum vẫn chưa tìm thấy thi thể các em.

Kon Tum nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 trẻ em bị đuối nước

Kon Tum nỗ lực tìm kiếm thi thể 2 trẻ em bị đuối nước

VOV.VN - Sau gần 2 ngày tổ chức tìm kiếm, đến sáng 17/8, lực lượng chức năng cùng chính quyền và gia đình có 2 trẻ bị đuối nước ở xã Ia Chim, TP. Kon Tum vẫn chưa tìm thấy thi thể các em.

Đuối nước ở trẻ em: Những nỗi đau khôn nguôi
Đuối nước ở trẻ em: Những nỗi đau khôn nguôi

VOV.VN - Con số 31 vụ đuối nước khiến 39 trẻ em tử vong chính là hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý trẻ em ở Đắk Lắk khi mùa hè mới bắt đầu.

Đuối nước ở trẻ em: Những nỗi đau khôn nguôi

Đuối nước ở trẻ em: Những nỗi đau khôn nguôi

VOV.VN - Con số 31 vụ đuối nước khiến 39 trẻ em tử vong chính là hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý trẻ em ở Đắk Lắk khi mùa hè mới bắt đầu.

Để không còn nỗi đau trẻ em đuối nước mỗi khi hè về
Để không còn nỗi đau trẻ em đuối nước mỗi khi hè về

VOV.VN - 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước hàng năm; đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, chiếm 48,8% tai nạn do thương tích. Đây không chỉ là nỗi đau của những người có con bị đuối nước tử vong mà còn là nỗi bất an của bất kỳ bậc cha mẹ nào.

Để không còn nỗi đau trẻ em đuối nước mỗi khi hè về

Để không còn nỗi đau trẻ em đuối nước mỗi khi hè về

VOV.VN - 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước hàng năm; đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, chiếm 48,8% tai nạn do thương tích. Đây không chỉ là nỗi đau của những người có con bị đuối nước tử vong mà còn là nỗi bất an của bất kỳ bậc cha mẹ nào.