Nhà văn Mạc Ngôn giành giải Nobel Văn học 2012

(VOV) - Các tác phẩm của ông đã được dựng thành phim, dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Theo Ủy ban giải thưởng Nobel, nhà văn Mạc Ngôn sinh năm 1955 là nhà văn đương đại nổi tiếng với nhiều thể loại, trong đó có tiểu thuyết nổi tiếng "Cao lương đỏ" (Red Sorghum) đã được đạo diễn Trương Nghệ Mưu dựng thành phim. Tác phẩm của ông là sự kết hợp giữa sự tưởng tượng và hiện thực, các câu chuyện kể dân gian, lịch sử và hiện thực xã hội.

 

Giải Nobel Văn học năm 2012 đã thuộc về nhà văn Mạc Ngôn của Trung Quốc.

Ông Peter Englund - Thư ký thường trực của Viện Hàn lâm Thụy Điển – người công bố giải thưởng này nhận xét: “Mạc Ngôn là một tác gia xuất chúng bởi vì ông đã cho chúng ta cái nhìn độc đáo trong một thế giới độc nhất vô nhị và bằng một phong cách rất đặc biệt. Nhà văn Mạc Ngôn viết theo lối tư duy rất chủ quan với từ ngữ tuôn trào hình ảnh và lồng ghép các câu chuyện vào với nhau thành tầng tầng lớp lớp. Ông ấy quyến rũ người đọc bằng sự đa diện của mình”.

Mạc Ngôn xuất thân từ một gia đình nông dân ở tỉnh Sơn Đông, lớn lên làm công nhân trong một nhà máy lọc dầu. Năm 20 tuổi, ông gia nhập quân đội và bắt đầu viết văn khi đang tại ngũ. Phong cách viết của ông được đánh giá là khá phức tạp, nhiều ẩn dụ và thường dùng những hình ảnh để diễn tả ý tưởng.

Các tác phẩm của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới, trong đó có những tác phẩm đã quen thuộc với bạn đọc Việt Nam như “Báu vật của đời”, “Cây tỏi nổi giận”, “Đàn hương hình”.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mario Vargas Llosa đoạt giải Nobel Văn học 2010
Mario Vargas Llosa đoạt giải Nobel Văn học 2010

Với giải Nobel Văn học năm 2010, Mario Vargas Llosa trở thành nhà văn khu vực Mỹ Latinh thứ 2 giành giải thưởng này, sau nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez năm 1982

Mario Vargas Llosa đoạt giải Nobel Văn học 2010

Mario Vargas Llosa đoạt giải Nobel Văn học 2010

Với giải Nobel Văn học năm 2010, Mario Vargas Llosa trở thành nhà văn khu vực Mỹ Latinh thứ 2 giành giải thưởng này, sau nhà văn Colombia Gabriel Garcia Marquez năm 1982

Nobel Văn học 2012: Murakami được "đặt cược"
Nobel Văn học 2012: Murakami được "đặt cược"

Khoảng 10 năm trở lại đây, thị trường cược Nobel Văn học trở nên rất nóng, vì có nhiều nhà cái đã đoán đúng kết quả

Nobel Văn học 2012: Murakami được "đặt cược"

Nobel Văn học 2012: Murakami được "đặt cược"

Khoảng 10 năm trở lại đây, thị trường cược Nobel Văn học trở nên rất nóng, vì có nhiều nhà cái đã đoán đúng kết quả