Nhà văn Tô Hoài tròn 90 tuổi

Ngày 18/5, Hội Văn học nghệ thuật Hà Nội đã tổ chức lễ chúc thọ nhà văn Tô Hoài tròn 90 tuổi.

Nhà văn Tô Hoài (tên khai sinh là Nguyễn Sen, sinh năm 1920 tại làng Nghĩa Đô, phủ Hoài Đức, tỉnh Hà Đông, nay là phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội). Bút danh Tô Hoài gắn với địa danh sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức.

Với hơn 70 năm lao động nghệ thuật, ông có 110 tác phẩm thuộc nhiều thể loại. Tập ký “Lăng Bác Hồ” của ông vừa được nhận Giải thưởng các tác phẩm Văn học nghệ thuật và báo chí xuất sắc trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên