Nhà xuất bản Phụ nữ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

VOV.VN - Sáng 25/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Phụ nữ tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (1957-2017).

Dự lễ kỷ niệm có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. 

Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập NXB Phụ nữ.

Nhà xuất bản Phụ nữ trực thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, được thành lập từ năm 1957, là Nhà xuất bản duy nhất dành cho nữ giới ở Việt Nam. Trải qua 60 năm trưởng thành và phát triển, Nhà xuất bản Phụ nữ đã ghi dấu ấn sâu đậm trong sự nghiệp xuất bản nói chung và tạo dựng được vị thế đặc biệt trong vai trò phản ánh và nâng cao tri thức phụ nữ nói riêng.

Trong quá trình phát triển, xác định rõ đối tượng bạn đọc là phụ nữ, gia đình và trẻ em, nhà xuất bản đã xuất bản hơn 13.000 đầu sách với số lượng hàng triệu bản in. Trong đó, Nhà xuất bản đã xây dựng được các tủ sách chuyên đề như: Chính trị-công tác hội; Lịch sử-Văn hóa; Tâm lý-Kỹ năng; Nữ công gia chánh; chăm sóc sức khỏe… Qua đó, góp phần  thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, giới thiệu chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác phụ nữ và bình đẳng giới. Đồng thời phổ biến tri thức, mở rộng và nâng cao nhận thức, năng lực cho phụ nữ và cộng đồng.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm 60 năm thành lập NXB Phụ nữ.

Các ấn phẩm của Nhà xuất bản Phụ nữ nhận được nhiều phần thưởng cao quý, như giải thưởng sách Việt Nam, giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam. Đặc biệt, Nhà xuất bản Phụ nữ là một trong những đơn vị nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ từ khá sớm, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa đảm bảo phát triển đơn vị theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu theo yêu cầu tất yếu của thời đại.

Với những thành tích đạt được, Nhà xuất bản Phụ nữ vinh dự nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (2012), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2007) và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (2007).

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đánh giá cao những thành tích của Nhà xuất bản đạt được trong 60 năm qua, biểu dương Nhà xuất bản đã xuất bản hơn 13.000 đầu sách phục vụ các cấp hội, phục vụ giới nữ, gia đình và trẻ em, đóng vai trò quan trọng giới thiệu tri thức tới cộng đồng, phát triển văn hóa đọc ở Việt Nam. Qua đó, góp phần nâng cao dân trí và xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu mới trong thời kỳ hội nhập.

Lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chúc mừng NXB Phụ nữ.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà nói: “Tôi mong nhà xuất bản cần tiến tới đề án đưa sách, đưa sản phẩm của mình đến với các chị em, đối tượng phụ nữ khác nhau và có nhiều mô hình hoạt động để giới thiệu sách đến bạn đọc. NXB nên quan tâm hơn đến các vấn đề quan trọng, những vấn đề nóng, những vấn đề lớn của đất nước, của xã hội và của phụ nữ để làm sao đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc theo các nhóm đối tượng khác nhau. Đồng thời phát huy hơn nữa hiệu quả, tính tự chủ và tính bền vững về mặt tài chính”./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đón nhận Danh hiệu Anh hùng lao động
Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đón nhận Danh hiệu Anh hùng lao động

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Nhà xuất bản chính trị - Sự thật

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đón nhận Danh hiệu Anh hùng lao động

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia đón nhận Danh hiệu Anh hùng lao động

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Nhà xuất bản chính trị - Sự thật

Hơn một nửa số nhà xuất bản sẽ có nguy cơ xóa sổ
Hơn một nửa số nhà xuất bản sẽ có nguy cơ xóa sổ

Đến hết năm 2015, trong số 63 nhà xuất bản mới chỉ có 27 thực hiện đổi giấy phép thành lập theo quy định của luật Xuất bản.

Hơn một nửa số nhà xuất bản sẽ có nguy cơ xóa sổ

Hơn một nửa số nhà xuất bản sẽ có nguy cơ xóa sổ

Đến hết năm 2015, trong số 63 nhà xuất bản mới chỉ có 27 thực hiện đổi giấy phép thành lập theo quy định của luật Xuất bản.

Hội nghị cấp cao dành cho báo điện tử và nhà xuất bản tại Việt Nam
Hội nghị cấp cao dành cho báo điện tử và nhà xuất bản tại Việt Nam

VOV.VN - Google vẫn đang rất thành công trong vai trò cầu nối giữa một bên là các báo điện tử, nhà xuất bản với các tổ chức có nhu cầu quảng cáo.

Hội nghị cấp cao dành cho báo điện tử và nhà xuất bản tại Việt Nam

Hội nghị cấp cao dành cho báo điện tử và nhà xuất bản tại Việt Nam

VOV.VN - Google vẫn đang rất thành công trong vai trò cầu nối giữa một bên là các báo điện tử, nhà xuất bản với các tổ chức có nhu cầu quảng cáo.

Bìa sách truyện thiếu nhi sai chính tả: Nhà xuất bản Mỹ thuật nói gì?
Bìa sách truyện thiếu nhi sai chính tả: Nhà xuất bản Mỹ thuật nói gì?

Giám đốc Nhà xuất bản Mỹ Thuật khẳng định, cuốn truyện thiếu nhi sai chính tả này là sách lậu, không phải của nhà xuất bản.

Bìa sách truyện thiếu nhi sai chính tả: Nhà xuất bản Mỹ thuật nói gì?

Bìa sách truyện thiếu nhi sai chính tả: Nhà xuất bản Mỹ thuật nói gì?

Giám đốc Nhà xuất bản Mỹ Thuật khẳng định, cuốn truyện thiếu nhi sai chính tả này là sách lậu, không phải của nhà xuất bản.

Nhà xuất bản Văn học lý giải mập mờ về sách 18+ “Hiệp sĩ lưu ban“
Nhà xuất bản Văn học lý giải mập mờ về sách 18+ “Hiệp sĩ lưu ban“

VOV.VN - Cho rằng sách có những hình ảnh nhạy cảm, NXB Văn học đã thống nhất với đối tác liên kết để dán nhãn 18+.  

Nhà xuất bản Văn học lý giải mập mờ về sách 18+ “Hiệp sĩ lưu ban“

Nhà xuất bản Văn học lý giải mập mờ về sách 18+ “Hiệp sĩ lưu ban“

VOV.VN - Cho rằng sách có những hình ảnh nhạy cảm, NXB Văn học đã thống nhất với đối tác liên kết để dán nhãn 18+.