Chuyện tình ái trong CIA: “Nhiều đặc vụ CIA lang chạ liên tục”

VOV.VN - Cơ quan tình báo CIA dễ dãi hơn quân đội Mỹ trong chuyện tình dục. Lý do biện minh cho việc nhiều đặc vụ CIA lang chạ là để phục vụ công việc moi tin.

Sếp của bạn bị bắt quả tang khi đang “hành sự” với cô nàng cấp dưới, nhưng chuyện này lại hoàn toàn OK.

Hình minh họa về chuyện tình ái trong thế giới tình báo. Nguồn: Oliver Munday.
Đó là bộ phận tình báo đối ngoại thực địa của CIA, theo lời của cựu sĩ quan bộ phận hành động mật Reuel Marc Gerecht.

Giảng viên đa tình

Gerecht viết rằng, tấm biển trên cửa một giảng viên về điệp báo của CIA có ghi rằng “của quý không có gì phải xấu hổ”.

Ông này một số đêm trước đó bị phát hiện đang mây mưa với một “em” cấp dưới ngay trên chiếc bàn bi-a trong phòng giải trí ở cơ sở đào tạo “the Farm” của CIA ở Virginia.

Tất cả đều là người lớn. Một số học viên nữ còn chủ động "săn" các giảng viên tình báo có ngoại hình bắt mắt. Trong các mối tình một đêm trong các khóa học ngắn hạn đó, đôi khi người ta cũng chả rõ ai đã kết hôn và ai đang đơn chiếc.

Gerecht trước đó có viết một bài trên tạp chí The New Republic nói về vấn đề này. Theo Gerecht, mảng gián điệp có văn hóa dễ dãi, gồm nhiều kẻ xu thời, và tốt nhất nên để họ tự tung tự tác nếu nước Mỹ muốn có thông tin tình báo tốt.

Trích đoạn từ bài viết của Gerecht: “Khi tôi còn trong CIA, các đồng nghiệp của tôi thường tỏ ra tò mò thích thú, thi thoảng thì thất vọng, nhưng không bao giờ bị sốc nếu có các sĩ quan nào đó đã có gia đình rồi nhưng bị phát hiện đang “tí tởn” với các cô thư ký hoặc đồng nghiệp khác ở công sở, ở bãi đỗ xe, khách sạn, “cơ sở mật”.”

Các sĩ quan phụ trách cơ sở có thể gặp vấn đề nếu cơn sóng tình trong người họ khiến họ cặp kè các cô nhân tình nước ngoài mà không ai biết. Cơ quan CIA thực thi một quy tắc quan trọng đòi hỏi các nhân viên báo cáo về các mối quan hệ lãng mạn đang tiếp diễn và “có ý nghĩa”.

Gerecht cho biết, về mặt lịch sử mà nói thì chuyện tằng tịu ngoài hôn nhân không bị sử dụng làm công cụ xử lý các đặc vụ. Vì nếu chuyện đó thực sự tạo ra vấn đề lớn thì người Nga có lẽ đã cài chi chít điệp viên vào bên trong cơ quan CIA.

CIA làm ngơ

Theo Gerecht, nói chung chuyện thiếu chung thủy không bị CIA chỉ trích dè bỉu gì, ngoại trừ trường hợp các đặc vụ duy trì quan hệ tình cảm lâu dài với các đối tác nước ngoài.

Gerecht viết rằng “hãy dành quyền trừng phạt các sĩ quan léng phéng đó cho các bà vợ hoặc ông chồng của họ” – điều này cho thấy nhìn chung CIA không có thái độ đối với mối quan hệ “ngoài luồng” của các nhân viên CIA.

Một cảnh trong phim điện ảnh thể hiện mối quan hệ giữa điệp viên và người đẹp. Ảnh: Internet Movie Database.
Thế rồi đùng một cái xảy ra sự kiện rúng động của ông David Petraeus – cựu tướng quân đội và đương kim Giám đốc CIA vào thời điểm công luận phát giác mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa ông với nữ quân nhân Paula Broadwell.

Sóng gió quanh mối tình giữa Petraeus với Broadwell có lẽ đã làm thay đổi “thực trạng” bên trong CIA. Kể từ khi vị giám đốc CIA Petraeus từ chức sau scandal tình ái này, một nhóm người đã lên sóng truyền hình cảnh báo rằng nạn thiếu chung thủy trong hôn nhân có thể bị các cơ quan tình báo nước ngoài khai thác và sử dụng để chống lại quan chức Mỹ.

Trên chính trang Business Insider, cũng có bài viết nhận định như thế này: “Giây phút Tướng Petraeus tự đẩy mình vào tình thế mà đáng lý ra ông phải giữ kín cuộc sống riêng tư của mình, ông đã thực sự đặt an ninh quốc gia vào chỗ nguy hiểm.”

CIA hơi khác với quân đội Mỹ về mặt này. Trong quân đội Mỹ, tằng tịu là một tội có thể bị trừng phạt.

CIA, hay cụ thể hơn là Cục Hoạt động Mật, khác với quân đội Mỹ - một cơ cấu đề cao đến đạo đức. Cục Hoạt động Mật của CIA thường dễ dãi trong các quy định liên quan đến tư cách nhân viên.

Sau vụ từ chức của Petraeus, phóng viên New York Times Stephen Kinzler viết một bài về cựu Giám đốc CIA Allen Dulles – người có ít nhất 100 cuộc tình vụng trộm từ năm 1953 đến 1961.

Nhà báo Olga Khazan của Washington Post lưu ý rằng rất ít trường hợp bị mất tư cách an ninh (được trao cho những người đã được thẩm tra và do vậy có quyền tiếp cận các thông tin mật) do hành vi lăng nhăng tình ái. Nếu có bị thì thường là vì hành vi hình sự hoặc hành vi tình dục sai trái đến mức vi phạm luật hình sự.

Theo nữ nhà báo này, các vụ hẹn hò tình ái ngoài luồng này sẽ không ảnh hưởng đến tư cách an ninh nếu sau thời gian dài không phát sinh vấn đề gì nghiêm trọng như bị tống tiền hay cưỡng ép.

CNN trao đổi với với một quan chức giấu tên, người này cho hay, FBI ban đầu điều tra Petraeus “để xem xem liệu mối quan hệ này có tạo ra mối nguy cơ an ninh nào không”. Quan chức này cho hay, không có lỗi gì về mặt hình sự, họ chỉ e ngại ông Petraeus trở thành một “điểm yếu” an ninh.

Không lo mất an ninh

Về sau, website SOFREP của cộng đồng đặc nhiệm nêu trong cuốn sách điện tử của họ rằng những người bên trong CIA muốn loại bỏ Petraeus và họ đe dọa hủy hoại ông này về mặt chính trị nếu ông ta không chịu từ chức.

Gerecht ít nhất đã đưa ra một vài chỉ dấu cho mối nguy cơ này: “Cơ quan này duy trì một quy định quan trọng đòi hỏi các nhân viên tình báo phải báo cáo về mối liên hệ tình ái thực sự và đang tiếp diễn. Nhưng có sự xuê xoa nhất định ở đây, bởi mỗi điệp viên có thể có một bạn tình trong một khoảng thời gian nào đó.”

Nhánh gián điệp của CIA là một chuyện. Theo Business Insider, khi làm gián điệp ở một quốc gia nước ngoài thì chuyện lên giường với đối tác không phải là vợ/chồng là điều có thể hiểu được – đây không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là công tác thu thập thông tin. Nhưng việc thiếu chung thủy ở nơi làm việc, đặc biệt khi nơi làm là quân đội hoặc cơ quan tình báo, được tiếp xúc các tài liệu tuyệt mật, nhất là khi quý vị đứng đầu bộ phận gián điệp, thì câu chuyện lại khác.

Điều nào có thể giải thích quy tắc của CIA luôn che giấu các mối tình công sở? Gerecht viện dẫn vô số ví dụ vì sao người Mỹ phản bội đất nước mình – lòng tham, ý thức hệ, bất mãn nghề nghiệp, tự đề cao bản thân, trung thành với sắc tộc hay đơn giản là thích cảm giác mạnh của việc làm điệp viên.

Theo Gerecht, mặc dù KGB có nhằm tới những người đồng tính nhưng điều này không phải do tình báo Xô viết coi tống tình là thủ đoạn hiệu quả mà là do họ cho rằng những người đồng tính luyến ái thường tự yêu bản thân nhiều hơn, có xu hướng tách biệt bản thân với tập thể (so với người dị tính luyến ái).

Nhưng Gerecht cho biết, xác suất công dân Mỹ phản bội Tổ quốc do trúng phải bẫy mật ngọt tình ái của đối phương là rất thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và quan hệ CIA-quân đội Mỹ
Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và quan hệ CIA-quân đội Mỹ

VOV.VN - Trong cộng đồng tình báo Mỹ, khét tiếng nhất là CIA, tuy là dân sự nhưng tham gia nhiều hoạt động quân sự riêng hoặc chung.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và quan hệ CIA-quân đội Mỹ

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ và quan hệ CIA-quân đội Mỹ

VOV.VN - Trong cộng đồng tình báo Mỹ, khét tiếng nhất là CIA, tuy là dân sự nhưng tham gia nhiều hoạt động quân sự riêng hoặc chung.

Dấu hiệu nhận biết cán bộ tình báo CIA đằng sau vỏ bọc ngoại giao
Dấu hiệu nhận biết cán bộ tình báo CIA đằng sau vỏ bọc ngoại giao

VOV.VN - Mật vụ KGB đã tỉ mỉ tìm ra các dấu hiệu này và dựa vào đó để “nhổ” hàng loạt điệp viên của cơ quan tình báo CIA (Mỹ) cài cắm ở Liên Xô.

Dấu hiệu nhận biết cán bộ tình báo CIA đằng sau vỏ bọc ngoại giao

Dấu hiệu nhận biết cán bộ tình báo CIA đằng sau vỏ bọc ngoại giao

VOV.VN - Mật vụ KGB đã tỉ mỉ tìm ra các dấu hiệu này và dựa vào đó để “nhổ” hàng loạt điệp viên của cơ quan tình báo CIA (Mỹ) cài cắm ở Liên Xô.

Tình báo mạng của Mỹ nhìn xuyên thấu đối thủ Trung Quốc?
Tình báo mạng của Mỹ nhìn xuyên thấu đối thủ Trung Quốc?

VOV.VN - Tiết lộ mới đây cho thấy lực lượng tình báo tín hiệu của Mỹ (mà đại diện là NSA) cao tay đến nhường nào.

Tình báo mạng của Mỹ nhìn xuyên thấu đối thủ Trung Quốc?

Tình báo mạng của Mỹ nhìn xuyên thấu đối thủ Trung Quốc?

VOV.VN - Tiết lộ mới đây cho thấy lực lượng tình báo tín hiệu của Mỹ (mà đại diện là NSA) cao tay đến nhường nào.

Rúng động - Tình báo, ngoại giao Mỹ “vi phạm” luật để hỗ trợ khủng bố
Rúng động - Tình báo, ngoại giao Mỹ “vi phạm” luật để hỗ trợ khủng bố

VOV.VN - Theo lời một cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ngành tình báo và ngoại giao Mỹ đã bất chấp luật Mỹ, phối hợp với nhau hỗ trợ cho khủng bố Hồi giáo.

Rúng động - Tình báo, ngoại giao Mỹ “vi phạm” luật để hỗ trợ khủng bố

Rúng động - Tình báo, ngoại giao Mỹ “vi phạm” luật để hỗ trợ khủng bố

VOV.VN - Theo lời một cựu nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ngành tình báo và ngoại giao Mỹ đã bất chấp luật Mỹ, phối hợp với nhau hỗ trợ cho khủng bố Hồi giáo.

Cuộc đời tú bà Paris Claude - kẻ sáng tạo ra thuật ngữ “gái gọi”
Cuộc đời tú bà Paris Claude - kẻ sáng tạo ra thuật ngữ “gái gọi”

VOV.VN - Sắc sảo và biết hốt bạc từ dịch vụ gái gọi cao cấp trong thế kỷ 20, cuối cùng tú bà Claude (ở Paris) đã lìa đời trong hiu quạnh.

Cuộc đời tú bà Paris Claude - kẻ sáng tạo ra thuật ngữ “gái gọi”

Cuộc đời tú bà Paris Claude - kẻ sáng tạo ra thuật ngữ “gái gọi”

VOV.VN - Sắc sảo và biết hốt bạc từ dịch vụ gái gọi cao cấp trong thế kỷ 20, cuối cùng tú bà Claude (ở Paris) đã lìa đời trong hiu quạnh.