Nhiếp ảnh gia đi gần 7.000 km để chụp ảnh rác thải nhựa

VOV.VN - Triển lãm "Hãy cứu biển- Save our seas" trưng bày hơn 100 bức ảnh về rác thải do nhiếp ảnh gia Hùng Lekima thực hiện khi anh đi dọc chiều dài đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm ngày Môi trường thế giới (5/6) và ngày Đại dương thế giới (8/6), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Đại sứ Đại dương xanh, nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng đồng tổ chức triển lãm ảnh rác thải nhựa "Hãy cứu biển - Save our seas".

Triển lãm khai mạc vào ngày 4/6 và mở cửa tự do đến hết Chủ nhật 9/6, tại 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Bức ảnh "Phơi cá" của nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng - Hùng Lekima được trưng bày tại triển lãm. 

Với thông điệp “Chỉ có hành động mới mang lại sự thay đổi”, thông qua các bức ảnh, triển lãm nhằm mục đích nâng cao nhận thức của tất cả mọi người về rác thải nhựa, gợi mở một số giải pháp có thể thực hiện và kêu gọi sự chung tay hành động của các cấp bộ, ban, ngành, doanh nghiệp và người dân để giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa ở Việt Nam.

Ảnh: Bán hàng rong

Triển lãm trưng bày hơn 100 bức ảnh được lựa chọn từ hơn 3.000 bức ảnh chụp dọc theo hơn 3.000 km bờ biển, tại 28 tỉnh, thành phố và hơn 100 cửa sông. Các bức ảnh được sắp xếp theo từng nội dung, địa điểm, và thời gian chụp để người xem có thể hình dung một bức tranh tổng thể về thực trạng rác thải nhựa xuyên suốt bờ biển Việt Nam.

Ảnh: Thế giới trẻ thơ.

Với hơn 3.000 km đường bờ biển dọc theo chiều dài đất nước, mỗi năm Việt Nam xả ra đại dương khoảng 0,28 đến 0,73 triệu tấn rác thải nhựa qua 112 cửa sông. 80% lượng rác thải biển của Việt Nam xuất phát từ các hoạt động trên đất liền. Các con số cho thấy, chúng ta phải hành động ngay trong cuộc chiến chống rác thải nhựa nhằm cải thiện tình trạng trên.

Phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm, bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam nói: “Rác thải nhựa là một trong những thách thức toàn cầu, đòi hỏi nỗ lực của tất cả các quốc gia từ Chính phủ, doanh nghiệp tới người dân”. Bà Caitlin Wiesen cũng kêu gọi hành động thiết thực như: “Hãy nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần, sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường và cùng nhau tạo ra một Việt Nam xanh hơn, sạch hơn”.
Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại diện thường trú Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam phát biểu trong lễ khai mạc triển lãm.

Kể về cảm hứng của bộ ảnh về rác thải nhựa được trưng bày tại triển lãm, nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng cho biết: “Cách đây 5 năm, khi nhận tin mẹ tôi bị ung thư, bác sĩ nói căn nguyên của bệnh xuất phát từ ảnh hưởng độc hại của hạt vi nhựa, tôi đã “lang thang” trên mạng để tìm hiểu, đọc đi đọc lại nguyên nhân căn bệnh này và thật ngỡ ngàng khi biết Việt Nam đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng cảnh báo về rác thải nhựa của thế giới. Là một nhiếp ảnh gia và dạy nhiếp ảnh, tôi hiểu giá trị của từng bức ảnh qua sự chân thật, thông tin và cảm xúc chúng mang tới. Ảnh có thể thay đổi nhận thức dẫn đến thay đổi hành động của người xem. Chính vì vậy, tôi quyết định lên đường”.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng (Hùng Lekima)

Cũng theo nhiếp ảnh gia Hùng, mặc dù mãi đến cuối thế kỷ 19, nhựa mới được phát minh và việc sản xuất đại trà chỉ được thực hiện từ những năm 1950 của thế kỷ trước, loài người "đã kịp" tạo ra khoảng 9,2 tỷ tấn nhựa, trong đó hơn 6,9 tỷ tấn đã trở thành rác nhựa, và có tới 6,3 tỷ tấn trong số rác đó không được xả và xử lý đúng cách (số liệu 2017, National Geographic). Rác thải nhựa đã thực sự trở thành mối nguy hại toàn cầu, gây tổn thất nghiêm trọng về kinh tế và sức khỏe con người, đe dọa môi trường biển nói riêng và sự tồn tại của trái đất nói chung. Trong 5 nước đứng đầu thế giới về lượng rác nhựa gây ô nhiễm môi trường biển, chiếm hơn 50% lượng rác nhựa thải ra đại dương, Việt Nam đứng thứ 4.

Những hình ảnh của chuyến đi hồi tháng 8, 9 năm 2018 có mặt trong triển lãm “Hãy cứu biển - Save our seas”, cho thấy muôn mặt sống chung với rác thải.

Để thực hiện dự án chụp ảnh rác, Hùng Lekima đã độc hành bằng xe máy qua 28 tỉnh, thành phố từ Bắc tới Nam với tổng số gần 7.000km, trong đó có 3.260km bờ biển./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Rác thải nhựa là rác thải hay tài nguyên?
Rác thải nhựa là rác thải hay tài nguyên?

VOV.VN - Việt Nam xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn trên thế giới, với khoảng 1,8 triệu tấn/năm.

Rác thải nhựa là rác thải hay tài nguyên?

Rác thải nhựa là rác thải hay tài nguyên?

VOV.VN - Việt Nam xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn trên thế giới, với khoảng 1,8 triệu tấn/năm.

Tuổi trẻ Quân cảng Sài Gòn thu gom hơn 4 tấn rác thải
Tuổi trẻ Quân cảng Sài Gòn thu gom hơn 4 tấn rác thải

VOV.VN - Cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn 128 và 129 cùng đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn đã tổ chức tổng vệ sinh thu gom, phân loại hơn 4 tấn rác thải.

Tuổi trẻ Quân cảng Sài Gòn thu gom hơn 4 tấn rác thải

Tuổi trẻ Quân cảng Sài Gòn thu gom hơn 4 tấn rác thải

VOV.VN - Cán bộ, chiến sỹ Hải đoàn 128 và 129 cùng đoàn viên thanh niên, nhân dân trên địa bàn đã tổ chức tổng vệ sinh thu gom, phân loại hơn 4 tấn rác thải.

Hô “biến” rác thải nhựa thành loa bluetooth
Hô “biến” rác thải nhựa thành loa bluetooth

VOV.VN -Trước vấn nạn rác thải nhựa tràn ngập bãi biển, 2 nhà phát minh trẻ người Anh đã nảy ra ý tưởng: tái chế rác thải nhựa thành những chiếc loa Bluetooth.

Hô “biến” rác thải nhựa thành loa bluetooth

Hô “biến” rác thải nhựa thành loa bluetooth

VOV.VN -Trước vấn nạn rác thải nhựa tràn ngập bãi biển, 2 nhà phát minh trẻ người Anh đã nảy ra ý tưởng: tái chế rác thải nhựa thành những chiếc loa Bluetooth.

Phụ nữ Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa
Phụ nữ Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa

VOV.VN - Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Phụ nữ Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa

Phụ nữ Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa

VOV.VN - Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã phát động phong trào “Chống rác thải nhựa” bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Philippines từ chối đề nghị của Canada về xử lý “khủng hoảng rác thải”
Philippines từ chối đề nghị của Canada về xử lý “khủng hoảng rác thải”

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa từ chối đề nghị của Canada đưa các container rác thải được đổ vào nước này từ nhiều năm trước về nước.

Philippines từ chối đề nghị của Canada về xử lý “khủng hoảng rác thải”

Philippines từ chối đề nghị của Canada về xử lý “khủng hoảng rác thải”

VOV.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa từ chối đề nghị của Canada đưa các container rác thải được đổ vào nước này từ nhiều năm trước về nước.

Philippines cấm quan chức công du Canada vì căng thẳng rác thải
Philippines cấm quan chức công du Canada vì căng thẳng rác thải

Để gây sức ép khiến Ottawa nhận lại các container rác, Philippines yêu cầu quan chức không công du và hạn chế tương tác với Canada.

Philippines cấm quan chức công du Canada vì căng thẳng rác thải

Philippines cấm quan chức công du Canada vì căng thẳng rác thải

Để gây sức ép khiến Ottawa nhận lại các container rác, Philippines yêu cầu quan chức không công du và hạn chế tương tác với Canada.