Nhiều di tích, danh lam thắng cảnh tại Hà Nội vẫn mở cửa nhưng không có khách

VOV.VN - Các di tích lịch sử, danh lắm thắng cảnh tại Thủ đô Hà Nội vẫn mở cửa nhưng lượng khách không quá nhiều, có những nơi còn không có khách.
Các di tích lịch sử, danh lắm thắng cảnh tại Thủ đô Hà Nội vẫn mở cửa nhưng lượng khách không nhiều, có những nơi còn không có khách. Trong ảnh: Văn Miếu-Quốc Tử Giám.
Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, Văn Miếu- Quốc Tử Giám vẫn mở cửa đón khách nhưng lượng khách đến đây cũng rất ít.
Chỉ có lác đác vài người đến trong sáng 20/8.
Tại chùa Trấn Quốc, lượng khách cũng vậy
Khuôn viên trong chùa Trấn Quốc không một bóng người.
Chùa Trấn Quốc được coi là ngôi chùa lâu đời nhất ở Hà Nội.
Cũng giống như chùa Trấn Quốc, đền Quán Thánh cũng không có ai lui tới.

Khu vực vào lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng vắng khách.

Máy sát khuẩn tay tự động được lắp đặt tại lối ra vào kiểm tra an ninh.
 
Nhà tù Hỏa Lò vắng hoe
Theo các nhân viên ở khu di tích nhà tù Hỏa Lò, lượng khách đến tham quan giảm đi đáng kể trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.
Mọi người vào tham quan đều được đo thân nhiệt cũng như là sát khuẩn tay.
Khu vực vỉa hè xung quanh hồ Hoàn Kiếm đang được nâng cấp, sửa chữa nên lượng người qua lại nơi đây cũng vắng hơn nhiều.
 
Khu vực đền Ngọc Sơn.
 
Chỉ có vài người tranh thủ chụp ảnh trên cầu Thê Húc./.