Nhóm nhạc kịch Buffalo: Những chú trâu “điếc không sợ súng”

VOV.VN- Trong làng sân khấu Việt Nam, Buffalo định vị là một nhóm kịch luôn có những sản phẩm tâm huyết và táo bạo.

Mới đây, nhóm kịch Buffalo vừa chính thức công bố về dự án nhạc kịch dành cho thiếu nhi “Thủy Tinh: Đứa con thứ 101 dự kiến công diễn vào đầu tháng 7/2018.

Việc thực hiện dự án này có thể nói là một bước đi vô cùng táo bạo đối với Buffalo nói riêng và lĩnh vực nhạc kịch ở Việt Nam nói chung vì mảng nghệ thuật này còn khá mới mẻ đối với khán giả nước nhà. Tuy vậy, những ai từng biết đến Buffalo với tư cách là những “chú trâu” luôn miệt mài ngày đêm không biết mệt ngay từ những ngày đầu thành lập chắc sẽ không còn lạ lẫm gì với phong cách đầy liều lĩnh mà cũng rất hợp thời của nhóm.

Dự án nhạc kịch dành cho thiếu nhi “Thủy Tinh: Đứa con thứ 101”.

Còn nhớ, cách đây đúng 5 năm, Buffalo chính là những người trẻ đầu tiên mang vở nhạc kịch nổi tiếng Chicago về Việt hóa để phục vụ cho tất cả các khán giả ở TP. HCM. Chicago phiên bản trẻ trung, sôi động và cực kỳ hấp dẫn của Buffalo đã trở thành một bước đệm hoàn hảo để mang hình ảnh của nhóm đến gần với khán giả hơn.

Và ngay sau đó là nhiều tác phẩm với nội dung tràn ngập những thông điệp đậm tính xã hội được giới trẻ ưa chuộng ra đời, trong số đó Tuyết đỏ - vở diễn lọt vào top 5 đề cử Mai vàng 2013, Vũ nữ - vở diễn đoạt Huy chương bạc Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2015, và High School Musical phiên bản Việt, một tác phẩm khiến cho rất nhiều khán giả trẻ phải trầm trồ vì mức độ sáng tạo và đầu tư trong lối diễn cũng như dàn dựng của Buffalo.

Trong giai đoạn nửa thập kỷ từ 2013 - 2018, Buffalo như chú trâu “không sợ súng’, cứ lầm lũi tiến tới trên con đường riêng của mình. Dĩ nhiên, không phải lúc nào hành trình của họ cũng bằng phẳng. Có lúc sân khấu Việt dường như đang bị bão hòa và lượng khán giả bị vơi bớt đi do chuyển hướng sang việc xem video trực tuyến cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến doanh thu và khả năng “gỡ vốn” của Buffalo.

Vở nhạc kịch "Chicago" phiên bản Việt.

Tuy vậy, hầu hết các thành viên của nhóm đều vẫn luôn gắn bó rất chặt với tập thể và cùng nhau cố gắng để kiến tạo ra những tác phẩm ngày một mới mẻ hơn để níu chân các khán giả trung thành. Vở nhạc kịch Tấm Cám ra mắt vào năm 2016 có thể nói là một thành công lớn của nhóm, khi họ không chỉ làm mới được một tác phẩm kinh điển của Việt Nam bằng một màu sắc broadway đậm chất riêng mà còn gìn giữ được những thông điệp rất đáng quý của vở cổ tích này.

Buffalo có sự đầu tư nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Sau đó, việc đăng quang ngôi vị Quán quân Cười xuyên Việt - Tiếu lâm hội 2016 chính là một phần thưởng xứng đáng mà Buffalo đạt được sau những nỗ lực sáng tạo không ngừng nghỉ. Đó không chỉ là niềm vui của từng thành viên trong nhóm như trưởng nhóm Hoàng Quân, đạo diễn trẻ Khắc Duy, giám sát sản xuất – diễn viên Cát Tường, diễn viên Khả Như, Tố Tố, Diễm Phương, Hạnh Thảo, Mỹ Hạnh, Lê Nghĩa, Lương Thăng, Như Thùy, Phạm Yến… mà còn là niềm vui chung cho tất cả những ai đã ủng hộ và theo dõi họ trong suốt một chặng đường dài.

Giờ đây, sau 5 năm nhìn lại, Buffalo vẫn luôn có thể tự hào về những gì mà nhóm đạt được và bên cạnh đó, đang tràn trề hy vọng chờ ngày ra mắt cho sản phẩm sắp tới. “Thủy Tinh: Đứa con thứ 101” hứa hẹn sẽ là một “trận” ra quân vô cùng chất lượng của Buffalo trong năm 2018 và hơn bao giờ hết, Buffalo vẫn luôn hy vọng và tin tưởng rằng các khán giả sẽ tiếp tục đồng hành cùng mình như đã từng trong suốt thời gian qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nguyễn Phi Phi Anh trở lại với nhạc kịch “Mộng ước không xa vời”
Nguyễn Phi Phi Anh trở lại với nhạc kịch “Mộng ước không xa vời”

VOV.VN - “Mộng ước không xa vời” là vở kịch thứ 3 và cũng là vở kịch cuối cùng, khép lại dự án “Hope” của đạo diễn trẻ Nguyễn Phi Phi Anh.

Nguyễn Phi Phi Anh trở lại với nhạc kịch “Mộng ước không xa vời”

Nguyễn Phi Phi Anh trở lại với nhạc kịch “Mộng ước không xa vời”

VOV.VN - “Mộng ước không xa vời” là vở kịch thứ 3 và cũng là vở kịch cuối cùng, khép lại dự án “Hope” của đạo diễn trẻ Nguyễn Phi Phi Anh.

Nhạc kịch "Hoàng hậu Frédégonde" lần đầu được tái hiện tại Việt Nam
Nhạc kịch "Hoàng hậu Frédégonde" lần đầu được tái hiện tại Việt Nam

VOV.VN - Tối 20/10, tại Nhà hát TP HCM, vở nhạc kịch Hoàng hậu Frédégonede của nhà soạn kịch người Pháp Camille Saint-Saëns đã được công diễn đêm đầu tiên.

Nhạc kịch "Hoàng hậu Frédégonde" lần đầu được tái hiện tại Việt Nam

Nhạc kịch "Hoàng hậu Frédégonde" lần đầu được tái hiện tại Việt Nam

VOV.VN - Tối 20/10, tại Nhà hát TP HCM, vở nhạc kịch Hoàng hậu Frédégonede của nhà soạn kịch người Pháp Camille Saint-Saëns đã được công diễn đêm đầu tiên.