Nắng như đổ lửa, người nhà bệnh nhân vạ vật tìm cách tránh nắng

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt, tại một số bệnh viện ở Hà Nội, người bệnh và người nhà bệnh nhân vạ vật, vất vả tìm nơi tránh nóng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2/6, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ C, đỉnh điểm ngoài trời lên 40 độ C.

Sáng 2/6, ghi nhận tại một số bệnh viện như: Bạch Mai, Bệnh Nhiệt đới Trung ương, người bệnh và người nhà bệnh nhân nằm, ngồi la liệt tại các khu vực hành lang, tranh thủ tìm nơi râm mát để "trốn" nắng.
Người bệnh và người nhà bệnh nhân vạ vật, tìm nơi râm mát để chờ kết quả khám bệnh.
Bệnh nhân được nhân viên y tế của bệnh viện che ô khi di chuyển giữa tiết trời nắng nóng.
 
Trong lúc chờ thời gian vào chăm bệnh nhân, người nhà tranh thủ tìm nơi có bóng mát để chợp mắt, nghỉ ngơi.

Nắng nóng gay gắt khiến nhiều người không giấu được vẻ mệt mỏi, ngột ngạt.

Một người dân đi khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai tranh thủ nơi râm mát, ngồi nghỉ chờ kết quả xét nghiệm. 
Sau thời gian giãn cách xã hội, hiện lượng người đến khám bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai bắt đầu tăng trở lại. Bệnh viện cũng đã bố trí một số ghế nhựa để người dân ngồi chờ.
 
 
Nhiều người đến khám bệnh từ sáng sớm nên trong thời gian chờ kết quả, họ tranh thủ nằm, ngồi nghỉ tại khu vực hành lang của bệnh viện.
 
Khu vực hàng ghế chờ trước cửa Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương luôn kín chỗ.
Nắng nóng như đổ lửa, khoảng 11h, dãy ghế đặt đối diện với Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai chỉ lác đác có một số người nhà bệnh nhân đang ngồi chờ ở ngoài./.