9X “cõng” 3 tiền án vẫn đi trộm cắp tài sản

VOV.VN - Dù đã có 3 tiền án, sau khi ra tù Vinh vẫn “ngựa quen đường cũ” để rồi tiếp tục bị công an bắt giữ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Ngày 22/2, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Vinh (SN  1993, trú tại xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Anh Sơn xảy ra một số vụ đột nhập nhà dân trộm cắp tiền và tài sản. Theo trình báo của các nạn nhân, kẻ gian thường lợi dụng sơ hở của các gia đình đột nhập, lấy trộm tiền, điện thoại.

Điển hình, ngày 18/2, Công an huyện Anh Sơn nhận được tin báo của gia đình anh B.G.T. (SN 1962, trú tại thị trấn Anh Sơn) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm mất 1 điện thoại di động.

Trước tình hình trên, Công an huyện Anh Sơn đã giao Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Anh Sơn xác lập chuyên án đấu tranh. Quá trình điều tra, ngày 20/2, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Anh Sơn đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Vinh và thu giữ tang vật là chiếc điện thoại di động mà đối tượng đã trộm của anh T.

Được biết, Nguyễn Đức Vinh là đối tượng đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Sau khi ra tù, Vinh tiếp tục “ngựa quen đường cũ” trộm cắp tài sản để lấy tiêu xài cá nhân và đánh bạc qua mạng internet. Ngoài vụ trộm trên, Vinh thừa nhận đã thực hiện 2 vụ trộm tài sản và tiền mặt khác.

Hiện tại, Công an huyện Anh Sơn đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt nhóm chuyên "bày binh bố trận" trộm cắp ở phố cổ Hà Nội
Bắt nhóm chuyên "bày binh bố trận" trộm cắp ở phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa khởi tố 3 đối tượng có hành vi dàn cảnh, trộm cắp của người đi đường ở phố cổ Hà Nội.

Bắt nhóm chuyên "bày binh bố trận" trộm cắp ở phố cổ Hà Nội

Bắt nhóm chuyên "bày binh bố trận" trộm cắp ở phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa khởi tố 3 đối tượng có hành vi dàn cảnh, trộm cắp của người đi đường ở phố cổ Hà Nội.

Khởi tố hình sự đối tượng trộm cắp tài sản đường dây điện 110kV
Khởi tố hình sự đối tượng trộm cắp tài sản đường dây điện 110kV

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trịnh Văn Chấp, sinh năm 1993, có hành vi trộm cắp nhiều thanh thép V giằng chéo cột điện 110kV đem bán sắt vụn để lấy tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy.

Khởi tố hình sự đối tượng trộm cắp tài sản đường dây điện 110kV

Khởi tố hình sự đối tượng trộm cắp tài sản đường dây điện 110kV

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Trịnh Văn Chấp, sinh năm 1993, có hành vi trộm cắp nhiều thanh thép V giằng chéo cột điện 110kV đem bán sắt vụn để lấy tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng chuyên trộm cắp ở các cửa hàng tạp hóa
Bắt đối tượng chuyên trộm cắp ở các cửa hàng tạp hóa

VOV.VN - Ngày 18/2, Công an TP Đà Lạt cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Toàn (38 tuổi, ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bắt đối tượng chuyên trộm cắp ở các cửa hàng tạp hóa

Bắt đối tượng chuyên trộm cắp ở các cửa hàng tạp hóa

VOV.VN - Ngày 18/2, Công an TP Đà Lạt cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Toàn (38 tuổi, ngụ tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bắt băng trộm “nhí” chuyên lấy cắp cây mai cảnh có giá trị cao
Bắt băng trộm “nhí” chuyên lấy cắp cây mai cảnh có giá trị cao

VOV.VN - Ngày 15/2, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với 3 thiếu niên gồm Nguyễn Đăng Khoa (14 tuổi), Võ Văn Phúc (15 tuổi) và Lê Hoài Hận (15 tuổi) cùng tạm trú huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang về hành vi trộm cắp tài sản. 

Bắt băng trộm “nhí” chuyên lấy cắp cây mai cảnh có giá trị cao

Bắt băng trộm “nhí” chuyên lấy cắp cây mai cảnh có giá trị cao

VOV.VN - Ngày 15/2, Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với 3 thiếu niên gồm Nguyễn Đăng Khoa (14 tuổi), Võ Văn Phúc (15 tuổi) và Lê Hoài Hận (15 tuổi) cùng tạm trú huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang về hành vi trộm cắp tài sản.