Hải Phòng không để phương tiện hoạt động trong sóng to, gió lớn

VOV.VN - Chiều nay, UBND TP Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó với bão số 1 tại một số quận huyện và địa điểm xung yếu trên địa bàn thành phố. Theo đánh giá của lãnh đạo TP Hải Phòng, công tác phòng chống bão đang được các địa phương triển khai tích cực, với tinh thần không chủ quan, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do cơn bão gây ra.

 

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Hải Phòng, đến chiều nay (17/7) đã phối hợp kiểm đếm, thông báo cho hơn 1.900 phương tiện, 160 lồng bè, chòi canh, với hơn 6.300 lao động đang hoạt động và neo đậu diễn biến của bão để chủ động phòng tránh; hiện không còn phương tiện trong khu vực nguy hiểm. Tại khu vực Cảng Hải Phòng có 8 tàu nước ngoài đang cập cảng, với 160 thuyền viên; các phương tiện đều đã neo đậu tại các vị trí an toàn.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn do bão số 1 (TALIM), Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự thành phố Hải Phòng thông báo: Đình chỉ hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo và tàu thuyền hoạt động đánh bắt hải sản từ 18 giờ hôm nay; đình chỉ các hoạt động giao thông vận tải đường thuỷ nội địa, phà sông, phà biển, tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long từ 19h hôm nay.

Kiểm tra thực tế tại huyện đảo Cát Hải và một số vị trí xung yếu trên địa bàn thành phố, như: tuyến đê biển thị trấn Cát Hải, trạm bơm Ba Tổng, một số xí nghiệp, nhà máy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ đánh giá, đến thời điểm này, công tác ứng phó với bão số 1 đang được các quận, huyện trên địa bàn Hải Phòng triển khai tích cực, đúng kế hoạch. Thành phố đang tiếp tục đôn đốc các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ phòng chống bão theo chỉ đạo; kiên quyết ngăn chặn, không để các tàu thuyền khai thác thuỷ sản, phương tiện đường thuỷ nội địa đã vào nơi trú tránh hoạt động trong thời gian có gió mạnh, sóng lớn.

"Liên quan đến đê điều, thành phố đã triển khai các mũi đi kiểm tra các điểm xung yếu; các địa phương cũng đã cam kết 4 tại chỗ. Liên quan đến nông nghiệp, toàn bộ hệ thống liên quan đến thủy lợi đã được rút nước đệm để chống úng lụt khi mưa to. Còn khu vực nội thành, chúng tôi chỉ đạo công ty thoát nước kiểm tra, rà soát lại các hệ thống cống van ngăn triều để đảm bảo cho việc bơm bơm vận hành tốt tốt nhất, phòng chống lụt", ông Thọ cho biết.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ứng phó với bão số 1: Các tỉnh Bắc Bộ triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống
Ứng phó với bão số 1: Các tỉnh Bắc Bộ triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống

VOV.VN - Nhằm ứng phó với cơn bão số 1 có gió giật cấp 15, các tỉnh phía Bắc khẩn trương triển khai nhiều biện pháp.

Ứng phó với bão số 1: Các tỉnh Bắc Bộ triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống

Ứng phó với bão số 1: Các tỉnh Bắc Bộ triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống

VOV.VN - Nhằm ứng phó với cơn bão số 1 có gió giật cấp 15, các tỉnh phía Bắc khẩn trương triển khai nhiều biện pháp.

Bão số 1 di chuyển nhanh, áp sát Móng Cái (Quảng Ninh)
Bão số 1 di chuyển nhanh, áp sát Móng Cái (Quảng Ninh)

VOV.VN - Trong 3 giờ qua, bão số 1 di chuyển nhanh với tốc độ 20-25km/giờ.

Bão số 1 di chuyển nhanh, áp sát Móng Cái (Quảng Ninh)

Bão số 1 di chuyển nhanh, áp sát Móng Cái (Quảng Ninh)

VOV.VN - Trong 3 giờ qua, bão số 1 di chuyển nhanh với tốc độ 20-25km/giờ.

Bão số 1 có thể gây lũ khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa
Bão số 1 có thể gây lũ khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

VOV.VN - Hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đang biến đổi chậm và ở mức thấp hơn báo động 1 từ 1-4m.

Bão số 1 có thể gây lũ khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

Bão số 1 có thể gây lũ khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa

VOV.VN - Hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đang biến đổi chậm và ở mức thấp hơn báo động 1 từ 1-4m.