Chính phủ Thái Lan trì hoãn thực hiện chính sách “Ví kỹ thuật số 10.000 baht”

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Julapun Amornvivat hôm nay (19/10) cho biết, Chính phủ Thái Lan sẽ không thể triển khai chính sách “Ví kỹ thuật số 10.000 baht” đúng thời điểm dự kiến trước đó là ngày 1/2/2024.

Theo ông Julapun, Chính phủ Thái Lan sẽ không đánh đổi việc chạy theo đúng thời gian dự kiến với việc đảm bảo các tiêu chuẩn về phát triển một hệ thống Ví kỹ thuật số ổn định và được bảo mật tốt. Do đó, Chính phủ Thái Lan cần thêm thời gian hoàn thiện trước khi chính thức triển khai. Tuy nhiên, ông Julapun khẳng định chính sách này sẽ vẫn được triển khai trong Quý I năm sau.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan cũng cho biết tiểu ban phụ trách thúc đẩy triển khai chính sách này cũng đang thảo luận và làm rõ một số vấn đề khác như việc huy động nguồn ngân sách hay sửa đổi quy định hạn chế bán kính 4km để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sử dụng khoản tiền hỗ trợ.

Theo dự kiến, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Srettha Thavisin sẽ chủ trì cuộc họp tiếp theo của tiểu ban vào ngày 24/10 tới.

Trong khi đó, hạ nghị sỹ của Đảng Tiến bước Sittipol Wibulthanakul, Chủ tịch Ủy ban Phát triển kinh tế thuộc Hạ viện Thái Lan hôm nay cho biết ủy ban này đã tổ chức cuộc họp với sự tham dự của đại diện Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban chống tham nhũng quốc gia để thảo luận về chính sách “Ví kỹ thuật số 10.000 baht”.

Tại cuộc họp, đại diện Bộ Tài chính đã không thể cung cấp thông tin rõ ràng về nguồn ngân sách để triển khai chính sách này mà chỉ khẳng định việc chi tiêu cho chương trình này sẽ không vi phạm chính sách tài khóa của Chính phủ.

Ông Sittipol hy vọng Chính phủ sẽ lưu ý những phản biện xã hội để xây dựng kế hoạch triển khai một cách thận trọng, giúp giảm thiểu những tác động bất lợi.

"Ví kỹ thuật số 10.000 baht" được coi là chính sách trọng tâm trong kế hoạch phục hồi nền kinh tế của Chính phủ mới do Thủ tướng Srettha lãnh đạo. Theo chính sách này, mọi công dân Thái Lan từ 16 tuổi trở lên sẽ được nhận 10.000 baht qua Ví kỹ thuật số để chi tiêu. Tổng số tiền cần cho chính sách này là khoảng 560 tỷ baht (16 tỷ USD).

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Thái Lan quyết tâm triển khai Chương trình Ví kĩ thuật số 16 tỷ USD
Thủ tướng Thái Lan quyết tâm triển khai Chương trình Ví kĩ thuật số 16 tỷ USD

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (3/10) tái khẳng định các chính sách kinh tế ưu tiên của Chính phủ mới bao gồm chương trình kích thích tạo việc làm, hỗ trợ tài chính cho các gia đình có thu nhập thấp, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy đầu tư nước ngoài.

Thủ tướng Thái Lan quyết tâm triển khai Chương trình Ví kĩ thuật số 16 tỷ USD

Thủ tướng Thái Lan quyết tâm triển khai Chương trình Ví kĩ thuật số 16 tỷ USD

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (3/10) tái khẳng định các chính sách kinh tế ưu tiên của Chính phủ mới bao gồm chương trình kích thích tạo việc làm, hỗ trợ tài chính cho các gia đình có thu nhập thấp, mở rộng thị trường xuất khẩu và thúc đẩy đầu tư nước ngoài.

Thái Lan kỳ vọng thu về 4 tỷ USD từ việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc
Thái Lan kỳ vọng thu về 4 tỷ USD từ việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ thu hút gần 3 triệu lượt khách Trung Quốc với  khoản doanh thu hơn 140 tỷ baht (gần 4 tỷ USD) nhờ chương trình miễn thị thực trong 5 tháng, triển khai đúng Tuần nghỉ lễ  kéo dài 8 ngày của Trung Quốc.

Thái Lan kỳ vọng thu về 4 tỷ USD từ việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc

Thái Lan kỳ vọng thu về 4 tỷ USD từ việc miễn thị thực cho du khách Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Thái Lan dự kiến sẽ thu hút gần 3 triệu lượt khách Trung Quốc với  khoản doanh thu hơn 140 tỷ baht (gần 4 tỷ USD) nhờ chương trình miễn thị thực trong 5 tháng, triển khai đúng Tuần nghỉ lễ  kéo dài 8 ngày của Trung Quốc.

Gần 60% dân số Thái Lan lo lắng thu nhập không đủ chi tiêu
Gần 60% dân số Thái Lan lo lắng thu nhập không đủ chi tiêu

VOV.VN - Báo cáo mới đây của công ty đo lường hàng đầu thế giới Nielsen cho biết đa số người dân Thái Lan cho rằng thu nhập của họ không đủ chi tiêu, trong khi chỉ 1 trong 3 người Thái không lo ngại bị mất việc trong thời kỳ suy thoái kinh tế.

Gần 60% dân số Thái Lan lo lắng thu nhập không đủ chi tiêu

Gần 60% dân số Thái Lan lo lắng thu nhập không đủ chi tiêu

VOV.VN - Báo cáo mới đây của công ty đo lường hàng đầu thế giới Nielsen cho biết đa số người dân Thái Lan cho rằng thu nhập của họ không đủ chi tiêu, trong khi chỉ 1 trong 3 người Thái không lo ngại bị mất việc trong thời kỳ suy thoái kinh tế.