Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp các đại sứ

VOV.VN - Chiều 16/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti; tiếp Đại sứ Thuỵ sĩ tại Việt Nam Thomas Gass. 

Tiếp Đại sứ, Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những đóng góp và nỗ lực của đại sứ đã góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Eu nói chung và với Quốc hội Việt Nam với Nghị viện châu Âu (EP) nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành quả lớn nhất hiện nay của Việt Nam và EU đó là việc hai bên đã ký kết và đưa vào thực thi Hiệp định thương mại tư do Việt Nam – EU (EVFTA). Nhìn lại qua thời kỳ đứt gẫy nguồn cung do đại dịch Covid -19 gây ra mới thấy giá trị, hiệu quả mà hiệp định này mang lại cho cả hai bên.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam sẽ thực hiện nghiêm túc, những cam kết trong hiệp định thương mại, bởi đây không chỉ là cam kết với thế giới mà cho chính các mục tiêu của Việt Nam, vì sự phát triển nhanh chóng và bền vững.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao, EU đã ban hành chính sách, chiến lươc, sáng kiến để tăng cường sự hiện diện hợp tác của khu vực hâu Á Thái Bình dương. Hai bên thúc đẩy ký Hiệp định quan hệ đối tác chiến lược giữa EU với ASEAN; khẳng định Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ tăng cường sự hiện diện của EU tại khu vực, phối hợp triển khai Kế hoạch hành động ASEAN - EU giai đoạn 2023 - 2027, giúp EU kết nối với thị trường ASEAN' và thúc đẩy đàm phán Hiệp định FTA ASEAN - EU. Giúp kết nối EU với ASEAN, là cửa ngõ của EU thúc đẩy các mặt hàng vào ASEAN.

Thông qua Đại sứ Giorgio Aliberti, Chủ tịch Quốc hội gửi lời mời lãnh đạo EU, EP sớm thăm chính thức Việt Nam.

Đại sứ Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti đánh giá cao vai trò Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong việc thúc đẩy quan hệ giữa EU-Việt Nam trong thời gian qua, nhất là mối quan hệ Nghị viện châu Âu và Quốc hội Việt Nam đã được tăng cường đáng kể. Hiện nay hai bên đã có Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA), Thỏa thuận Đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP). Đại sứ Giorgio Aliberti mong muốn, thời gian tới, EU không chỉ đầu tư tại  Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, mà còn sẽ hiện diện lâu dài tại Việt Nam ở nhiều lĩnh vực khác.

Cho rằng, Quốc hội Việt Nam đã có những thành công nhất định, Đại sứ Trưởng phái đoàn Liên minh Châu Âu lấy ví dụ, Quốc hội Việt Nam ngày càng đón nhiều đoàn đại biểu cấp cao của Nghị viện các nước đến để thảo luận và trao đổi đoàn, đây chính là kênh quan trọng để tăng cường hơn nữa mối quan hệ của Quốc hội Việt Nam với Quốc hội/Nghị viện các nước.

Tại cuộc tiếp, hai bên đều cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy các thành viên sớm phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư EVIPA để tăng cường đầu tư của Việt Nam sang các nước và ngược lại.

Tiếp Đại sứ Thuỵ Sĩ tại Việt Nam Thomas Gass, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao chuyến thăm chính thức đến Việt Nam sắp tới của Chủ tịch Hạ viện Thuỵ Sỹ nhân dịp hai nước kỉ niệm 52 năm thiết lập quan hệ ngoại giao; khẳng định, với Việt Nam, Thuỵ Sĩ luôn là đối tác quan trọng và tin cậy, đồng thời là nơi đặt rất nhiều cơ quan của Liên hợp Quốc, có vị thế rất quan trọng với thế giới.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, một nội dung quan trọng trong cuộc hội đàm giữa hai Chủ tịch Quốc hội lần này đó là việc thúc đẩy đàm phán Hiệp định thương  mại tự do giữa Việt Nam với khối EFTA, bao gồm 4 nước Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein, trong đó Thuỵ Sĩ đóng vai trò quan trọng trong Khối.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, dịp này, hai bên sẽ bàn giải pháp để gia tăng thương mại và đầu tư trong bối cảnh nền kinh tế hai nước không cạnh tranh mà bổ sung cho nhau. Nhất là trong bối cảnh kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Thuỵ Sĩ còn khiêm tốn. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam hiện đạt trên 440 tỉ USD, nhưng Thuỵ Sĩ mới đạt 1,9 tỉ USD.

Đại sứ Thuỵ Sĩ cũng chia sẻ về những trải nghiệm của cá nhân sau 5 tháng nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, trong đó đã tới thăm một số địa phương, nơi có doanh nghiệp Thuỵ Sĩ đặt trụ sở; bày tỏ vui mừng nhận thấy sự hiện diện của các công nghệ Thuỵ sĩ ngày càng rõ nét. Điều này khẳng định quan hệ gắn bó giữa Việt Nam – Thuỵ Sĩ trong lĩnh vực kinh tế. Đại sứ hy vọng, chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Thuỵ Sĩ tới Việt Nam sẽ thúc đẩy FTA giữa Việt Nam với khối EFTA./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn đại biểu Quốc hội Bờ Biển Ngà thăm xã giao tỉnh Quảng Ninh
Đoàn đại biểu Quốc hội Bờ Biển Ngà thăm xã giao tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng nay (16/6), Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hoà Bờ Biển Ngà do ông Diawara Mamadou, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn tới thăm tỉnh Quảng Ninh. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy tiếp xã giao đoàn. 

Đoàn đại biểu Quốc hội Bờ Biển Ngà thăm xã giao tỉnh Quảng Ninh

Đoàn đại biểu Quốc hội Bờ Biển Ngà thăm xã giao tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Sáng nay (16/6), Đoàn đại biểu Quốc hội Cộng hoà Bờ Biển Ngà do ông Diawara Mamadou, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn tới thăm tỉnh Quảng Ninh. Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy tiếp xã giao đoàn. 

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải trình Quốc thư lên Quốc vương Bhutan
Đại sứ Nguyễn Thanh Hải trình Quốc thư lên Quốc vương Bhutan

VOV.VN - Ngày 14/6, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Vương quốc Nepal và Vương quốc Bhutan Nguyễn Thanh Hải đã trình Quốc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Quốc vương Bhutan - Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải trình Quốc thư lên Quốc vương Bhutan

Đại sứ Nguyễn Thanh Hải trình Quốc thư lên Quốc vương Bhutan

VOV.VN - Ngày 14/6, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Vương quốc Nepal và Vương quốc Bhutan Nguyễn Thanh Hải đã trình Quốc thư của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên Quốc vương Bhutan - Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà
Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà

VOV.VN - Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà

Chủ tịch nước tiếp Chủ tịch Quốc hội Bờ Biển Ngà

VOV.VN - Chiều 14/6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Cộng hòa Bờ Biển Ngà Adama Bictogo đang thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.