Ninh Bình đảm bảo an ninh trật tự mùa lễ hội xuân 2014

VOV.VN -Xác định mùa lễ hội đầu xuân là mùa du lịch cao điểm trong năm, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền.

Chiều 8/2, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã đi kiểm tra một số điểm du lịch và công tác triển khai quản lý tổ chức lễ hội đầu xuân 2014 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đoàn đã đến thăm và kiểm tra tại khu Di tích Lịch sử Văn hóa Cố đô Hoa Lư, chùa Bái Đính và khu Quần thể Danh thắng Tràng An. Qua kiểm tra, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh lưu ý tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác gìn giữ an ninh trật, vệ sinh môi trường, gìn giữ nét đẹp văn minh trong tổ chức các lễ hội truyền thống.

Trước đó, sáng 5/2 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng), tại xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình, lễ khai hội chùa Bái Đính đã được diễn ra.

Năm 2014, Ninh Bình có nhiều sự kiện văn hóa quan trọng như các lễ hội truyền thống tiếp tục diễn ra, đại lễ phật đản của LHQ Vesak và cơ hội đón nhận danh hiệu di sản cho quần thể danh thắng Tràng An cũng cận kề.

Trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, xác định mùa lễ hội đầu xuân là mùa du lịch cao điểm trong năm, tỉnh Ninh Bình đã tích cực chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền; Chú trọng đền hoạt động chấn chỉnh an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các khu, điểm du lịch.

Ý thức của du khách khi đến tham quan vãn cảnh chùa đã có nhiều tiến bộ, giảm được hiện tượng cài tiền vào tay tượng, ném tiền xuống ao hồ... Việc tổ chức hướng dẫn khách tham quan, người hành lễ dần đi vào nề nếp không làm ảnh hưởng đến tôn nghiêm của di tích. Tổ chức trông coi, giữ xe máy ô tô tại các bến xe cũng như hoạt động của các phương tiện xe ôm quanh di tích có nề nếp hơn. Lượng khách tham quan chiêm bái đến các điểm du lịch, di tích trên địa bàn tỉnh tăng hơn so với cùng kỳ năm 2013, trong dịp Tết Giáp Ngọ 2014, tỉnh Ninh Bình ước đón khoảng hơn 490.000 lượt khách du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên