Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh hội đàm trước hội nghị NATO

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu tiên hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak tại số 10 phố Downing.

Hôm nay (10/7), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lần đầu có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak, tại số 10 phố Downing Street. Đây là chuyến thăm của ông Biden trước khi tham dự Hội nghị thượng đỉnh quan trọng của Liên minh quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Thủ đô Vilnius thuộc Cộng hòa Lithuania.

Một trong những mục tiêu chính của lần gặp gỡ này là khẳng định mối quan hệ vững chắc giữa Mỹ và Anh. “Tôi và Thủ tướng Anh đã gặp nhau ở San Diego, Belfast, Hiroshima, Washington và cả ở đây. Không thể có cuộc gặp nào tốt hơn với 1 người bạn thân thiết và đồng minh tuyệt vời. Chúng tôi có rất nhiều điều để thảo luận. Tôi nghĩ chúng tôi đang làm rất tốt và mối quan hệ giữa hai nước đang tiến triển theo hướng tính cực và bền vững”, Tổng thống Joe Biden tuyên bố.

Ngoài ra, cuộc hội đàm lần này còn mang ý nghĩa tăng cường hợp tác giữa 2 cường quốc. “Thật tuyệt khi chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện còn dang dở cách đây khoảng 1 tháng tại Nhà Trắng, nơi chúng ta đã ký Tuyên bố Đại Tây Dương. Một thoả thuận hợp tác kinh tế mà chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận hôm nay, song song với các vấn đề về an ninh thế giới cũng như của NATO”, Thủ tướng Rishi Sunak nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Anh cũng tái khẳng định sự ủng hộ của 2 nước đối với Ukraine. Vương quốc Anh là một trong số các đồng minh chính của Kiev cùng với Mỹ.

Dự kiến, sau cuộc hội đàm, Tổng thống Mỹ sẽ diện kiến vua Charles III tại lâu đài Windsor. Sau đó, ông Biden sẽ đến Thủ đô Vilnius của Lithuania tham dự Hội nghị thượng đỉnh NATO trong 2 ngày 11 và 12/7. 

Chặng dừng chân cuối cùng của Tổng thống Biden trong chuyến công du châu Âu 4 ngày là Thủ đô Helsinki của Phần Lan - nơi ông dự kiến hội đàm với lãnh đạo quốc gia Bắc Âu này trong ngày 13/7.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh
NATO tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang triển khai các biện pháp nhằm tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này, dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/7 tới tại Litva.

NATO tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh

NATO tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang triển khai các biện pháp nhằm tăng cường an ninh cho hội nghị thượng đỉnh của liên minh quân sự này, dự kiến diễn ra trong hai ngày 11-12/7 tới tại Litva.

NATO không trao tư cách thành viên cho Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh sắp tới
NATO không trao tư cách thành viên cho Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh sắp tới

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức khi ở thăm Berlin, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO Jens Stoltenberg hôm nay (19/6) cho biết, Khối liên minh quân sự này sẽ không đưa ra lời mời Ukraine gia nhập Khối tại hội nghị thượng đỉnh tại Litva vào giữa tháng 7 tới.

NATO không trao tư cách thành viên cho Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh sắp tới

NATO không trao tư cách thành viên cho Ukraine tại Hội nghị thượng đỉnh sắp tới

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức khi ở thăm Berlin, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương NATO Jens Stoltenberg hôm nay (19/6) cho biết, Khối liên minh quân sự này sẽ không đưa ra lời mời Ukraine gia nhập Khối tại hội nghị thượng đỉnh tại Litva vào giữa tháng 7 tới.

Bộ trưởng nhóm phương Bắc của NATO thảo luận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh
Bộ trưởng nhóm phương Bắc của NATO thảo luận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Các Bộ trưởng Quốc phòng từ 12 quốc gia tập trung thảo luận về các chủ đề an ninh của khối bao gồm cả việc đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16.

Bộ trưởng nhóm phương Bắc của NATO thảo luận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

Bộ trưởng nhóm phương Bắc của NATO thảo luận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh

VOV.VN - Các Bộ trưởng Quốc phòng từ 12 quốc gia tập trung thảo luận về các chủ đề an ninh của khối bao gồm cả việc đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16.