Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh nhóm dân quân ở Iraq

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa thông báo, quân đội nước này hôm qua (4/1) tiến hành một cuộc tấn công “trả đũa” ngay giữa thủ đô Baghdad của Iraq, giết chết một thủ lĩnh nhóm dân quân al Nujaba.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ - Chuẩn tướng Patrick Ryder cho biết: “Tôi xác nhận rằng, vào trưa qua (4/1 – theo giờ Iraq), lực lượng Mỹ đã thực hiện hành động cần thiết và tương xứng chống lại Mushtaq Jawad Kazim al Jawari - thủ lĩnh của nhóm al-Nujaba. Người này đã tích cực tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công chống lại nhân viên Mỹ. Cần phải lưu ý rằng, đây là cuộc tấn công được thực hiện để tự vệ, không có dân thường nào thương vong và không có cơ sở hạ tầng vật chất nào bị tổn hại”.

Phía cảnh sát Iraq cũng xác nhận Mỹ đã sử dụng máy bay không người lái, phóng 2 quả tên lửa vào trụ sở phía Đông thủ đô của nhóm dân quân Harakat al Nujaba, khiến 4 người thiệt mạng. Người phát ngôn của Thủ tướng Iraq đã lên án hành động của Mỹ, cho rằng Mỹ đã tấn công một thực thể an ninh được phép hoạt động tại quốc gia này.

Các nhóm dân quân tại Iraq tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công mới nhất của Mỹ.

Kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra, quân đội Mỹ - đồng minh số 1 của Israel, đã bị tấn công ít nhất 100 lần tại Iraq và Syria, bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq phản đối các cuộc không kích của Mỹ trên lãnh thổ nước này
Iraq phản đối các cuộc không kích của Mỹ trên lãnh thổ nước này

VOV.VN - Chính phủ Iraq ngày 26/12 ra tuyên bố phản đối việc quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số nhóm vũ trang trên lãnh thổ Iraq sáng sớm cùng ngày.

Iraq phản đối các cuộc không kích của Mỹ trên lãnh thổ nước này

Iraq phản đối các cuộc không kích của Mỹ trên lãnh thổ nước này

VOV.VN - Chính phủ Iraq ngày 26/12 ra tuyên bố phản đối việc quân đội Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số nhóm vũ trang trên lãnh thổ Iraq sáng sớm cùng ngày.

Mỹ không kích trả đũa các nhóm thân Iran ở Iraq và Syria
Mỹ không kích trả đũa các nhóm thân Iran ở Iraq và Syria

VOV.VN - 3 quân nhân Mỹ ngày 25/12 đã bị thương sau khi các phần tử khủng bố Kataib Hezbollah tấn công 1 căn cứ quân sự có binh sỹ Mỹ đồn trú ở Iraq. Mỹ đã đã tiến hành không kích nhằm trả đũa các cuộc tấn công trên.

Mỹ không kích trả đũa các nhóm thân Iran ở Iraq và Syria

Mỹ không kích trả đũa các nhóm thân Iran ở Iraq và Syria

VOV.VN - 3 quân nhân Mỹ ngày 25/12 đã bị thương sau khi các phần tử khủng bố Kataib Hezbollah tấn công 1 căn cứ quân sự có binh sỹ Mỹ đồn trú ở Iraq. Mỹ đã đã tiến hành không kích nhằm trả đũa các cuộc tấn công trên.

Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa mới
Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa mới

VOV.VN - Hôm nay (21/12), Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết một tên lửa đã phóng vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở Iraq vào tối 20/12 nhưng không có thương vong hay thiệt hại trong vụ tấn công này.

Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa mới

Căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq hứng chịu một cuộc tấn công tên lửa mới

VOV.VN - Hôm nay (21/12), Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết một tên lửa đã phóng vào căn cứ không quân Ain al-Asad ở Iraq vào tối 20/12 nhưng không có thương vong hay thiệt hại trong vụ tấn công này.

Gần 100 cuộc tấn công nhằm vào quân Mỹ ở Iraq và Syria trong 2 tháng
Gần 100 cuộc tấn công nhằm vào quân Mỹ ở Iraq và Syria trong 2 tháng

VOV.VN - Một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua (14/12) cho biết, các lực lượng của nước này ở Iraq và Syria đã hứng chịu 97 cuộc tấn công kể từ ngày 17/10 vừa qua, sau khi Israel bắt đầu các hoạt động quân sự trên bộ ở dải Gaza.

Gần 100 cuộc tấn công nhằm vào quân Mỹ ở Iraq và Syria trong 2 tháng

Gần 100 cuộc tấn công nhằm vào quân Mỹ ở Iraq và Syria trong 2 tháng

VOV.VN - Một quan chức của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày hôm qua (14/12) cho biết, các lực lượng của nước này ở Iraq và Syria đã hứng chịu 97 cuộc tấn công kể từ ngày 17/10 vừa qua, sau khi Israel bắt đầu các hoạt động quân sự trên bộ ở dải Gaza.

Israel kêu gọi Hamas đầu hàng; nhóm vũ trang Iraq tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ
Israel kêu gọi Hamas đầu hàng; nhóm vũ trang Iraq tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tối 11/12 kêu gọi các chỉ huy và thành viên của Lực lượng Hamas tại dải Gaza đầu hàng để tránh bị tiêu diệt.

Israel kêu gọi Hamas đầu hàng; nhóm vũ trang Iraq tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ

Israel kêu gọi Hamas đầu hàng; nhóm vũ trang Iraq tấn công hàng loạt căn cứ Mỹ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tối 11/12 kêu gọi các chỉ huy và thành viên của Lực lượng Hamas tại dải Gaza đầu hàng để tránh bị tiêu diệt.