NSƯT Xuân Hinh kể chuyện đời, chuyện nghề và chuyện Tết

(VOV) - Danh hài Xuân Hinh luôn cảm thấy vui vẻ, mãn nguyện với cuộc đời nếu như khán giả yêu mến và ủng hộ anh nhiệt tình.

Gặp Xuân Hinh trong những ngày cuối năm, anh cởi mở và dễ gần trong việc chia sẻ thẳng thắn chuyện đời, chuyện nghề và chuyện Tết của mình.

PV: Chào NSƯT Xuân Hinh, đâu là mốc quan trọng nhất để có một danh hài Xuân Hinh của ngày hôm nay?

Xuân Hinh: Thực ra, để có một Xuân Hinh của ngày hôm nay, tôi chẳng trải qua một mốc quan trọng nào cụ thể. Tất cả chỉ gói gọn trong chữ “duyên” mà thôi. Công việc của tôi không nhất thiết phải học đại học hay tiến sỹ hay qua một trường lớp nào khác mà chỉ cần tôi yêu nghề, thấy hợp với nghề và tôi có thể đi theo nghề rồi dần dần, tôi có được thành quả như ngày hôm nay.

Dù thời thế có thay đổi, dù cuộc sống khó khăn, kinh tế suy thoái hay biến đổi như thế nào thì đối với những người nghệ sỹ như chúng tôi, mang lại tiếng cười cho khán giả là điều hạnh phúc nhất. Bởi trong cuộc sống, tiếng cười có vai trò rất quan trọng, nó nâng đỡ tâm hồn con người, giúp con người thư thái hơn, vui vẻ hơn, thậm chí, có khi họ còn giải quyết công việc một cách hiệu quả hơn.

NSƯT Xuân Hinh trong vai diễn "Người ngựa, ngựa người"

PV: Tham gia nhiều vai diễn, anh cảm thấy mình phù hợp với những vai diễn chính diện hơn hay phản diện hơn?

Xuân Hinh: Nói hẳn ra rằng gương mặt và tính cách Xuân Hinh thường phù hợp với những vai phản diện. Tôi thấy từ trước đến nay, những vai phản diện có tính cách, cá tính mạnh mẽ hay chua ngoa, đanh đá có khi hợp với tôi hơn. Nghệ sỹ là người của trăm nghề, đóng hàng trăm vai diễn khác nhau nên tôi càng thể hiện được nhiều vai càng tốt. Thật như giả mà giả cũng như thật, tôi phải đạt đến được trình đó thì khán giả mới tin tưởng và đi xem chứ.

Còn với những vai chính diện, tôi cũng có thể đóng được vì tôi cũng đã từng được học qua rồi. Tôi từng đóng những vai anh chàng thư sinh nhưng có vẻ không thành công mấy. Khi đóng những vai chính diện, người ta tưởng tôi đang hoạt động gián điệp. Cho nên, tôi thấy những vai tốt, tử tế đối với tôi là không phù hợp cho lắm.

PV: Nếu khán giả tinh ý, họ sẽ thấy rằng các nghệ sỹ hài thường gắn liền tên tuổi với nhau khi diễn như Xuân Bắc đi liền với Tự Long, Giang Còi đi liền với Quang Tèo, Quang Thắng- Vân Dung,… nhưng với danh hài Xuân Hinh thì khác, anh có thể gắn liền tên tuổi với rất nhiều người chứ không bị bó hẹp nhất định trong một ekip nào đó. Anh nghĩ sao?

Xuân Hinh: Người ta thường nói “Con hơn cha là nhà có phúc” hay “Thế hệ sau hơn thế hệ trước thì đất nước vinh quang”. Tôi nghĩ mỗi người có cái gu riêng của mình. Có người sau vài lần diễn cùng nhau, nhận thấy rằng mình diễn hợp với người này thì lần sau cũng sẽ diễn với người đó, dần dần họ thành đôi bạn cùng tiến.

Còn tôi, khi đọc kịch bản, tôi thấy vai này hợp với Minh Vượng thì tôi diễn cùng Minh Vượng, vai kia hợp với Thanh Thanh Hiền thì tôi diễn cùng Thanh Thanh Hiền chứ không bị bó hẹp trong phạm vi nào đấy. Cũng có lúc tôi đóng cùng Hồng Vân, Vân Dung, Quang Thắng, Hoài Linh, Trấn Thành, Chí Tài,… Nói chung là do vai diễn phù hợp với ai thì tôi diễn cùng người đó. Vả lại, các em trẻ giờ tài năng hơn thế hệ chúng tôi rất nhiều, cũng có lúc tôi nghĩ rằng mình nên lui về ở ẩn để các em phát triển tài năng.


Gia đình hạnh phúc của NSƯT Xuân Hinh

PV: Diễn viên hài phương Nam thường diễn với bạn diễn người Nam, danh hài phương Bắc diễn với bạn Bắc. Còn anh, anh “ôm trọn gói”. Lúc thấy anh diễn cùng bạn diễn người Nam, lúc thấy anh diễn cùng bạn diễn người Bắc. Anh có nghĩ anh quá “ôm đồm” không?

Xuân Hinh: Tôi không chỉ diễn với bạn diễn trong Nam, ngoài Bắc mà tôi còn vươn xa ra cả hải ngoại, thậm chí gần hơn là người dân tộc, vùng sâu vùng xa. Tôi có máu “tham” trong người nên có vẻ hơi “ôm đồm” công việc. Nhiều bạn trẻ hiện nay chỉ thích diễn miền nào ra miền đó, còn tôi lại thích “phiêu du”, kiểu như đứng núi này nhưng lại nhìn lên núi cao hơn. Với tôi, miền nào không thành vấn đề, quan trọng là vai diễn phù hợp với ai thì tôi diễn cùng người đó. Mà Nam, Bắc kết hợp có khi lại hay, nhiều cái truyền thống khác nhau nhưng khi chung một vở diễn, nó lại có sự gắn kết nào đó.

Ngay cả khán giả cũng vậy, người Nam thích xem hài do người Nam đóng, người Bắc thích xem hài do người Bắc đóng, nay Bắc, Nam sum họp một nhà thì cả khán giả Nam và Bắc có khi đều thích. Đấy có phải là cái lợi không, một mũi tên trúng hai đích.

PV: Nhiều khán giả có chia sẻ rằng họ yêu thích những vai giả gái của anh. Liệu anh có sử dụng thế mạnh đó để “câu tiếng cười”lâu dài trong tương lai?

Xuân Hinh: Nghệ sỹ là người của trăm nghề. Còn với Xuân Hinh nói riêng, lúc thì tôi đóng vai “nam chính chủ”, lúc thì tôi đóng giả gái nhưng cũng có lúc tôi sẽ đóng cả vai ông già và trẻ con nữa nếu tôi thích.  

Vả lại bây giờ tuổi cũng cao rồi, những vai gái xinh, gái trẻ có lẽ không còn phù hợp với tôi nữa, những vai gái già có khi hợp với tôi hơn. Hiện tại thì tôi chưa nhận được vai diễn gái già nào cả, nhưng nếu nhận được, tôi sẽ là gái già. Gái xinh tầm 20, 25 chắc khó vì mặt mũi giờ nhăn nhúm hết cả vào rồi còn đâu nữa mà xinh với trẻ. (cười)

Tiểu phẩm "Con hư tại bố" trong đĩa hài Tết 2013 của danh hài Xuân Hinh

PV: Chia sẻ đôi chút về Tết, mỗi dịp Tết đến, anh thường làm gì?

Xuân Hinh: Tết tôi chỉ chạy sô thôi. Hầu như Tết năm nào tôi cũng đi diễn đến 30 Tết. Giáp Tết rồi thì còn làm được gì nữa. Công việc gia đình, con cái đã có bà xã ở nhà lo hết rồi. Từ việc mua sắm, dọn dẹp nhà cửa đã có mẹ con nó lo, công việc chính của tôi là kiếm tiền đưa hết cho vợ sắm Tết, có đi đâu, làm gì thì đi tay trắng, để lại con và của lại là được. (Cười)

PV: Vậy anh có thích Tết không?

Xuân Hinh: Ngày xưa, tôi hào hứng với Tết lắm. Tết được quây quần bên gia đình gói bánh chưng, sắm Tết, đốt pháo và vui vẻ bên gia đình. Nếu đi đâu xa thì lòng luôn hướng về quê hương, nhớ ngày tảo mộ và nghĩ về những người thân thương. Còn ngày nay, tất cả đều trở nên xô bồ, ai ai cũng bận rộn, vội vã, cuộc sống đô thị dường như không còn chỗ cho việc gói bánh chưng- nét đẹp truyền thống của Việt Nam đang dần mai một.

Thú thực đến bây giờ tôi vẫn thích Tết. Mặc dù không còn gói bánh chưng như trước, không được đốt pháo nhưng Tết tôi vẫn được về quê hương Bắc Ninh của mình. Bố mẹ tôi không còn nữa nhưng tôi vẫn còn anh em, vẫn thờ cúng cha mẹ.

PV: Nhân dịp xuân mới, anh muốn gửi lời chúc gì đến độc giả VOV online và khán giả nói chung?

Xuân Hinh: Năm mới, Xuân Hinh chúc độc giả VOV online một năm dồi dào sức khỏe vì “Có sức khỏe là có tất cả, không sức khỏe là không có gì”, tiền tài “Tiền vào như nước sông Hồng, tiền ra nhỏ giọt của cà phê phin”.

Hơn nữa, Xuân Hinh còn chúc khán giả nên cười nhiều hơn nữa bởi một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ. Cười càng nhiều, sức khỏe càng dồi dào. Mà còn cười được thì còn kiếm được ra tiền. Chúc các bạn năm mới thành công!

PV: Xin cảm ơn anh./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuân Hinh “Bắt đền đại gia”
Xuân Hinh “Bắt đền đại gia”

Bộ 5 đĩa hài Tết 2012 vừa được Công ty CP nghe nhìn Thăng Long phát hành, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút giây vui vẻ và thoải mái

Xuân Hinh “Bắt đền đại gia”

Xuân Hinh “Bắt đền đại gia”

Bộ 5 đĩa hài Tết 2012 vừa được Công ty CP nghe nhìn Thăng Long phát hành, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những giây phút giây vui vẻ và thoải mái

Đến hẹn lại lên, Xuân Hinh tung ra đĩa hài Tết 2013
Đến hẹn lại lên, Xuân Hinh tung ra đĩa hài Tết 2013

(VOV) - Đĩa hài “Xuân Hinh hài Tết 2013” sẽ phát hành ngày 23/1/2013. 

Đến hẹn lại lên, Xuân Hinh tung ra đĩa hài Tết 2013

Đến hẹn lại lên, Xuân Hinh tung ra đĩa hài Tết 2013

(VOV) - Đĩa hài “Xuân Hinh hài Tết 2013” sẽ phát hành ngày 23/1/2013. 

Tiết lộ giá catse "khủng" đóng hài Tết của Xuân Hinh
Tiết lộ giá catse "khủng" đóng hài Tết của Xuân Hinh

Người trong giới tiết lộ, Xuân Hinh được trả catse cao nhất lên tới 100 triệu đồng cho vai chính trong một đĩa hài Tết.

Tiết lộ giá catse "khủng" đóng hài Tết của Xuân Hinh

Tiết lộ giá catse "khủng" đóng hài Tết của Xuân Hinh

Người trong giới tiết lộ, Xuân Hinh được trả catse cao nhất lên tới 100 triệu đồng cho vai chính trong một đĩa hài Tết.

Quốc Anh, Xuân Hinh và “Cao Bá Quát”
Quốc Anh, Xuân Hinh và “Cao Bá Quát”

Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Nhà hát chèo Hà Nội vừa ra mắt vở diễn mới “Cao Bá Quát”. NSƯT Quốc Anh và NSƯT Xuân Hinh sẽ là những diễn viên chính trong vở chèo này.  

Quốc Anh, Xuân Hinh và “Cao Bá Quát”

Quốc Anh, Xuân Hinh và “Cao Bá Quát”

Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long, Nhà hát chèo Hà Nội vừa ra mắt vở diễn mới “Cao Bá Quát”. NSƯT Quốc Anh và NSƯT Xuân Hinh sẽ là những diễn viên chính trong vở chèo này.