Bầu cử New Zealand: Tỷ lệ ủng hộ Công đảng cầm quyền bất ngờ tăng

VOV.VN - Vào thời điểm chỉ còn 3 ngày là diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội tại New Zealand, tỷ lệ ủng hộ liên minh của Công đảng cầm quyền bất ngờ tăng khiến cho cuộc đua để giành quyền thành lập chính phủ mới trở nên cam go hơn.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận công bố vào tối qua do Newshub Reid Research tiến hành cho thấy, tỷ lệ ủng hộ dành cho Công đảng cầm quyền tăng thêm 1 điểm, lên 27,5 điểm. Không chỉ vậy, tỷ lệ ủng hộ hai đảng có nhiều khả năng sẽ liên minh với Công đảng gồm Đảng Xanh và đảng của người Maois cũng đều tăng với tỷ lệ ủng hộ lần lượt đạt 14,9% và 2,7%. Như vậy, nếu 3 đảng này liên minh với nhau thì có thể sẽ giành được 57 ghế tại Quốc hội.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đối với đảng Dân tộc đối lập đạt 34,5% nên nếu đảng này liên minh với đảng ACT, hiện đang nhận được 8,8% người ủng hộ thì có thể đạt giành được 54 ghế tại Quốc hội.

Với kết quả thăm dò này, cả liên minh của Công đảng cầm quyền và đảng Dân tộc đối lập đều đang tiến gần hơn đến khả năng có thể giành được 61 ghế trong Quốc hội-để có quyền thành lập chính phủ.

Hiện tại, dư luận đang rất quan tâm tới vai trò của đảng New Zealand First, hiện đang chiếm 6,8% số phiếu ủng hộ. Tuy vậy hiện tại lãnh đạo đảng New Zealand First và lãnh đạo Công đảng là Thủ tướng Chris Hipkins đều bác bỏ khả năng cùng tham gia liên minh.

Trong khi đó, đảng Dân tộc đối lập tuy cũng không mặn mà với khả năng liên minh với đảng New Zealand First song cũng không loại trừ khả năng này khi không có sự lựa chọn tốt hơn.

Tuy vậy, dư luận cũng đang tính đến phương án New Zealand có thể có Quốc hội treo khi không có đảng phái nào giành đủ đa số ghế tại Quốc hội. Và với kết quả thăm dò mới nhất này thì điều này chỉ có thể được khẳng định sau khi người dân nước này đi bỏ phiếu vào thứ bảy tới, ngày 14/10.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp, kêu gọi toàn dân cùng chống bão Gabrielle
New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp, kêu gọi toàn dân cùng chống bão Gabrielle

VOV.VN - Hôm nay (12/2), cơn bão nhiệt đới Gabrielle đã bắt đầu đổ bộ và New Zealand, mang theo mưa lớn, gió giật mạnh và sóng lớn, khiến nhiều khu vực bắt đầu bị tàn phá nặng nề; buộc chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp và triển khai lực lượng cứu hộ ở nhiều khu vực.

New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp, kêu gọi toàn dân cùng chống bão Gabrielle

New Zealand ban bố tình trạng khẩn cấp, kêu gọi toàn dân cùng chống bão Gabrielle

VOV.VN - Hôm nay (12/2), cơn bão nhiệt đới Gabrielle đã bắt đầu đổ bộ và New Zealand, mang theo mưa lớn, gió giật mạnh và sóng lớn, khiến nhiều khu vực bắt đầu bị tàn phá nặng nề; buộc chính phủ phải ban bố tình trạng khẩn cấp và triển khai lực lượng cứu hộ ở nhiều khu vực.

New Zealand công bố gói viện trợ nhân đạo trị giá 3 triệu NZD cho Ukraine 
New Zealand công bố gói viện trợ nhân đạo trị giá 3 triệu NZD cho Ukraine 

VOV.VN - Sáng 14/12, sau bài phát biểu trực tuyến của Tổng thống Ukraine trước Quốc hội New Zealand, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên bố gói viện trợ nhân đạo trị giá 3 triệu USD New Zealand (NZD) dành cho Ukraine.

New Zealand công bố gói viện trợ nhân đạo trị giá 3 triệu NZD cho Ukraine 

New Zealand công bố gói viện trợ nhân đạo trị giá 3 triệu NZD cho Ukraine 

VOV.VN - Sáng 14/12, sau bài phát biểu trực tuyến của Tổng thống Ukraine trước Quốc hội New Zealand, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã tuyên bố gói viện trợ nhân đạo trị giá 3 triệu USD New Zealand (NZD) dành cho Ukraine.