Nữ sinh viên nha khoa giành ngôi Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2016

VOV.VN -Sari Nakazawa, cô sinh viên nha khoa 22 tuổi, người đại diện cho quê hương Shiga đã được trao vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản 2016.

Tân hoa hậu cao 1m71, cô cũng là một người mẫu bán thời gian. Nakazawa sẽ là đại diện của Nhật Bản tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2016.

Sari Nakazawa trong phần thi trang phục dạ hội

Nữ hoàng sắc đẹp mới của Nhật Bản sẽ phải chịu áp lực của việc duy trì thứ hạng nhan sắc của nước này trên bản đồ sắc đẹp quốc tế, tiếp nối thành tích top 10 cuộc thi HHHV 2015 mà Miyamoto đạt được hồi cuối năm ngoái tại Las Vegas.

Sari Nakazawa trong phần thi áo tắm

Khi được hỏi ai là người có ảnh hưởng nhất trong cuộc sống của cô, tân hoa hậu trả lời: "Audrey Hepburn là người có ảnh hưởng nhất trong cuộc đời tôi". Không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp, cô cũng đã thể hiện vẻ đẹp tâm hồn bằng cách tham gia vào các hoạt động từ thiện khác nhau. "Đó cũng là lý do tại sao tôi tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Nhật Bản. Tôi có thể làm công việc từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ", Sari Nakazawa cho biết.

Một điều thú vị là câu hỏi ứng xử dành cho tân hoa hậu cũng từng được đặt ra cho Keiko Tsuji, người đoạt danh hiệu HHHV Nhật Bản năm 2014, rồi đến Miyamoto hồi năm ngoái.

Á hậu của cuộc thi là Sayaka Matsumoto đến từ Kumamoto, Mako Sato đến từ Fukushima và Sayaka Nishimura đến từ Kochi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên