“Phủ sóng châu Á”, Mỹ tăng cường ngoại giao với các đồng minh chủ chốt

VOV.VN - Mỹ và Philippines vừa đạt thỏa thuận cho phép các lực lượng Mỹ tiếp cận thêm 4 căn cứ tại quốc gia Đông Nam Á này. Đây là kết quả chuyến thăm Philippines lần thứ 7 trong 2 năm qua của Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và là một phần nỗ lực của Mỹ nhằm tăng cường ngoại giao với châu Á.  

Hàng loạt chuyến thăm được lên kế hoạch trong năm nay  một lần nữa gửi đi thông điệp về “sự trở lại” của nước Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. 

Thỏa thuận là sự mở rộng của Thỏa thuận Hợp tác quốc phòng tăng cường (EDCA) có hiệu lực từ năm 2014 cho phép Mỹ luân chuyển binh sĩ trong thời gian lưu trú kéo dài cũng như xây dựng và triển khai các cơ sở tại các căn cứ của Philippines. 

Mặc dù không thiết lập sự hiện diện sự lâu dài của Mỹ- vốn bị cấm theo Hiến pháp Philippines, song Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin đánh giá đây là một “thỏa thuận lớn”, góp phần củng cố quan hệ hai nước: “Mục tiêu của chúng tôi luôn là thúc đẩy an ninh và ổn định hơn trong khu vực. Chúng tôi luôn nghiêm túc với cam kết này và sẽ tiếp tục làm việc cùng với các đồng minh, huấn luyện và đảm bảo rằng chúng tôi duy trì các lực lượng sẵn sàng và đáng tin cậy”.

Philippines là chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du châu Á kéo dài nhiều ngày của người đứng đầu Bộ Quốc phòng Mỹ và diễn ra vào thời điểm quan trọng trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Biden. Nhà lãnh đạo Mỹ đã thể hiện mong muốn gắn kết mạnh mẽ với các đồng minh, khẳng định tinh thần đoàn kết để đối phó với các thách thức trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Ukraine và suy thoái kinh tế. 

Trước đó, tại Seoul, Bộ trưởng Quốc phòng Austin tuyên bố sẽ tăng cường triển khai các khí tài quân sự tiến tiến tới Bán đảo Triều Tiên, trong đó có máy bay chiến đấu và tàu sân bay nhằm tăng cường huấn luyện và lập kế hoạch chung. Hai nước cũng nhất trí mở rộng các cuộc cuộc tập trận quân sự hỗn hợp nhằm tăng cường khả năng ứng phó trong trường hợp Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân.

Phản ứng trước hàng loạt động thái ngoại giao và quân sự của Mỹ tại châu Á, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cáo buộc Mỹ theo đuổi chương trình nghị có thể làm leo thang căng thẳng và gây nguy hiểm cho hòa bình, ổn định khu vực: "Hợp tác quốc phòng và an ninh giữa các quốc gia phải đóng góp vào hòa bình và ổn định khu vực và không nên nhằm mục tiêu hoặc làm phương hại đến lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào. Việc Mỹ tiếp tục tăng cường triển khai quân sự trong khu vực đang làm trầm trọng thêm căng thẳng và gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định khu vực.”

Trong khi đó, Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng đáp trả các động thái quân sự của Mỹ bằng lực lượng hạt nhân áp đảo nhất. Nước này cho rằng, việc Mỹ mở rộng các cuộc tập trận quân sự trong khu vực đang đẩy căng thẳng đến “lằn ranh đỏ nguy hiểm.”

Sau khi nắm quyền, Tổng thống Biden rất chú trọng thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương khi coi đây là khu vực ưu tiên về an ninh, kinh tế và đối ngoại của Mỹ. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu, các nhà phân tích cho rằng, trong ngắn hạn, châu Âu sẽ chiếm phần lớn sự chú ý chiến lược của Mỹ. Và các đồng minh tại châu Á vốn vẫn chưa hết bất an trước chính sách ngoại giao của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cần thêm thời gian để đánh giá các cam kết của Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự cho Mỹ
Philippines mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự cho Mỹ

VOV.VN - Philippines đã cho phép Mỹ mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự của nước này trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về hành vi cứng rắn của Trung Quốc ở Biển Đông và những căng thẳng quanh vấn đề Đài Loan.

Philippines mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự cho Mỹ

Philippines mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự cho Mỹ

VOV.VN - Philippines đã cho phép Mỹ mở rộng quyền tiếp cận các căn cứ quân sự của nước này trong bối cảnh lo ngại ngày càng gia tăng về hành vi cứng rắn của Trung Quốc ở Biển Đông và những căng thẳng quanh vấn đề Đài Loan.

Tổng thống Pháp cảnh báo châu Âu về việc lệ thuộc Mỹ hoặc Trung Quốc
Tổng thống Pháp cảnh báo châu Âu về việc lệ thuộc Mỹ hoặc Trung Quốc

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron hôm 19/1 cảnh báo rằng châu Âu đang trong trạng thái khủng hoảng chưa từng có tiền lệ do xung đột Ukraine và châu lục này phải lựa chọn giữa việc độc lập hay lệ thuộc vào Mỹ hoặc Trung Quốc.

Tổng thống Pháp cảnh báo châu Âu về việc lệ thuộc Mỹ hoặc Trung Quốc

Tổng thống Pháp cảnh báo châu Âu về việc lệ thuộc Mỹ hoặc Trung Quốc

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Pháp Emmanuel Macron hôm 19/1 cảnh báo rằng châu Âu đang trong trạng thái khủng hoảng chưa từng có tiền lệ do xung đột Ukraine và châu lục này phải lựa chọn giữa việc độc lập hay lệ thuộc vào Mỹ hoặc Trung Quốc.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Đức cẩn trọng tránh xung đột Nga-NATO khi cân nhắc viện trợ vũ khí cho Ukraine
Đức cẩn trọng tránh xung đột Nga-NATO khi cân nhắc viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 2/2 nói rằng khi lựa chọn viện trợ vũ khí cho Ukraine, Đức đã cẩn trọng xem xét mọi quyết định để tránh đi quá xa, ngăn ngừa nguy cơ xung đột nổ ra giữa NATO và Nga.

Đức cẩn trọng tránh xung đột Nga-NATO khi cân nhắc viện trợ vũ khí cho Ukraine

Đức cẩn trọng tránh xung đột Nga-NATO khi cân nhắc viện trợ vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 2/2 nói rằng khi lựa chọn viện trợ vũ khí cho Ukraine, Đức đã cẩn trọng xem xét mọi quyết định để tránh đi quá xa, ngăn ngừa nguy cơ xung đột nổ ra giữa NATO và Nga.

Pháo tự hành Msta-S của Nga nạp đạn rồi nã dồn dập vào vị trí quân Ukraine
Pháo tự hành Msta-S của Nga nạp đạn rồi nã dồn dập vào vị trí quân Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga vừa công bố video ghi cảnh nạp đạn bên trong pháo tự hành Msta-S của họ. Các khẩu pháo này sau đó nã dồn dập vào hệ thống pháo, công sự và chốt chỉ huy của quân đội Ukraine. UAV giúp pháo thủ bắn chính xác.

Pháo tự hành Msta-S của Nga nạp đạn rồi nã dồn dập vào vị trí quân Ukraine

Pháo tự hành Msta-S của Nga nạp đạn rồi nã dồn dập vào vị trí quân Ukraine

VOV.VN - Quân đội Nga vừa công bố video ghi cảnh nạp đạn bên trong pháo tự hành Msta-S của họ. Các khẩu pháo này sau đó nã dồn dập vào hệ thống pháo, công sự và chốt chỉ huy của quân đội Ukraine. UAV giúp pháo thủ bắn chính xác.

Nhà Trắng phủ nhận tin Tổng thống Mỹ Biden đề nghị để Nga chiếm 20% lãnh thổ Ukraine
Nhà Trắng phủ nhận tin Tổng thống Mỹ Biden đề nghị để Nga chiếm 20% lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Cả Nhà Trắng và CIA đều lên tiếng phủ nhận thông tin của tờ báo Thụy Sĩ nói rằng Tổng thống Mỹ Biden từng đề xuất cho phép Nga chiếm 20% lãnh thổ Ukraine để đổi lấy thỏa thuận hòa bình.

Nhà Trắng phủ nhận tin Tổng thống Mỹ Biden đề nghị để Nga chiếm 20% lãnh thổ Ukraine

Nhà Trắng phủ nhận tin Tổng thống Mỹ Biden đề nghị để Nga chiếm 20% lãnh thổ Ukraine

VOV.VN - Cả Nhà Trắng và CIA đều lên tiếng phủ nhận thông tin của tờ báo Thụy Sĩ nói rằng Tổng thống Mỹ Biden từng đề xuất cho phép Nga chiếm 20% lãnh thổ Ukraine để đổi lấy thỏa thuận hòa bình.

Chính sách của Pháp đối với Ukraine và Nga rút cuộc là gì?
Chính sách của Pháp đối với Ukraine và Nga rút cuộc là gì?

VOV.VN - Khác với nhiều quốc gia châu Âu khác, Pháp không có chính sách quá rõ ràng đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Quan điểm của Pháp đã cứng rắn hơn nhưng nước này vẫn muốn trung gian hòa giải cho Nga và Ukraine.

Chính sách của Pháp đối với Ukraine và Nga rút cuộc là gì?

Chính sách của Pháp đối với Ukraine và Nga rút cuộc là gì?

VOV.VN - Khác với nhiều quốc gia châu Âu khác, Pháp không có chính sách quá rõ ràng đối với Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Quan điểm của Pháp đã cứng rắn hơn nhưng nước này vẫn muốn trung gian hòa giải cho Nga và Ukraine.

Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?
Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?

VOV.VN - Giới quan sát dự báo, kế hoạch của NATO gia tăng vũ khí hiện đại hạng nặng (bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực) cho Ukraine sẽ khiến cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây càng lan rộng và có thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng.

Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?

Phương Tây sai lầm khi viện trợ vũ khí hạng nặng hiện đại cho Ukraine?

VOV.VN - Giới quan sát dự báo, kế hoạch của NATO gia tăng vũ khí hiện đại hạng nặng (bao gồm xe tăng chiến đấu chủ lực) cho Ukraine sẽ khiến cuộc xung đột giữa Nga và phương Tây càng lan rộng và có thêm nhiều người Ukraine thiệt mạng.