Phát hiện hai lăng mộ 4.300 năm tuổi tại Ai Cập

Những lăng mộ này được tìm thấy cách kim tự tháp của nhà vua Zoser gần 400 m về phía Tây Nam.

Các nhà khảo cổ học Ai Cập vừa tìm thấy hai lăng mộ cổ có niên đại khoảng 4.300 năm trước đây, thời Ouna, Pharaon cuối cùng của Vương triều Ai Cập cổ đại thứ 5.

Hai lăng mộ trên được tìm thấy tại khu nghĩa địa cổ Saqqara, cách thủ đô Cairo 30 km về phía Nam. Hội đồng cổ vật Ai Cập cho rằng, trong hai lăng mộ trên, một lăng mộ của viên quan trông nom việc khai thác đá phục vụ xây dựng các kim tự tháp và một lăng mộ của viên quan phụ trách việc đàn hát của triều đình.

Saqqara là khu nghĩa địa có từ năm 2.700 trước Công nguyên. Đây là nơi các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều di tích của Ai Cập cổ đại. Tháng 11 vừa qua, Bộ Văn hoá Ai Cập thông báo đã tìm thấy tại đây những di vật của một kim tự tháp 4.300 năm tuổi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên