Phim bom tấn “Kong: Skull Island” ngốn 190 triệu USD

Kinh phí dự kiến của phim "'Kong: Skull Island" lên tới 190 triệu USD. Trong đó chi phí cho các cảnh quay tại Việt Nam vào khoảng 30 triệu USD.

Việc đoàn làm phim "Kong: Skull Island" đến ghi hình tại Việt Nam đang thu hút sự chú ý của đông đảo báo giới cũng như người dân trong nước.
Đây là phim điện ảnh có quy mô lớn nhất từ trước tới nay được quay tại Việt Nam. Dự kiến đoàn làm phim sẽ tiến hành ghi hình tại Việt Nam trong khoảng 4 tuần.
Có không ít ý kiến cho rằng việc chọn Việt Nam là địa điểm quay phim là vì chi phí rẻ. Tuy nhiên, kinh phí mà đoàn làm phim dự kiến đầu tư cho quá trình quay phim lên tới 190 triệu USD (khoảng 4,2 nghìn tỷ đồng), một con số không hề nhỏ.
Trong đó, chi phí đoàn làm phim "Kong: Skull Island" sẽ sử dụng để thực hiện các cảnh quay tại Việt Nam có thể lên tới 30 triệu USD. Và những cảnh quay tại Quảng Bình có thể tiêu tốn đến một nửa ngân sách này của đoàn làm phim.
Theo đó, dù chỉ quay phim tại Quảng Bình khoảng 4 ngày nhưng đoàn làm phim đã tự bỏ tiền túi (khoảng 1,5 tỷ đồng) để xây một con đường dài 3km và rộng 7m tại huyện Tân Hóa nhằm phục vụ cho đoàn xe thuận tiện đi vào trường quay.
Sau khi quay phim xong, họ tặng lại cho địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới. Cũng chính điều này mà người dân đề xuất đặt tên con đường dài hơn 3km ấy là Legendary Pictures, tên của hãng sản xuất bộ phim.
Không chỉ có vậy, để phục vụ cho việc ghi hình tại xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình, đoàn làm phim đã trả phí cho các hộ dân có nuôi trâu, bò gần khu vực quay phim 65.000 đồng/con/ngày.
Theo đó, các gia đình nhốt gia súc trong chuồng trại, không chăn thả rông tránh gây ảnh hưởng tới quá trình quay phim.
Ngoài ra, đoàn cũng đã hỗ trợ tổn thất cho các gia đình phải tạm dừng công việc như trồng hoa màu, nuôi cá,.. để nhường chỗ cho đoàn làm phim. Theo người dân địa phương, trong quá trình xây dựng phim trường bất cứ điều gì ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đoàn làm phim đều giải quyết rất ổn thỏa.
Bên cạnh đó, đoàn còn thuê 40 xe container, 80 xe 16 chỗ để phục vụ cho 150 thành viên trong đoàn. 2 chiếc trực thăng mini nhãn hiệu AS-350 B3 cũng được chuyển đến Việt Nam để thực hiện các cảnh quay từ trên cao.
Việc đoàn làm phim Kong: Skull Island ghi hình tại Việt Nam chính là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua điện ảnh.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn phim “Kong: Skull Island” thu hút người dân Quảng Bình
Đoàn phim “Kong: Skull Island” thu hút người dân Quảng Bình

Bộ phim bom tấn Hollywood bắt đầu những cảnh quay đầu tiên tại Việt Nam ở khu vực hồ Yên Phú với cảnh diễn viên thoát ra từ vụ tai nạn máy bay.

Đoàn phim “Kong: Skull Island” thu hút người dân Quảng Bình

Đoàn phim “Kong: Skull Island” thu hút người dân Quảng Bình

Bộ phim bom tấn Hollywood bắt đầu những cảnh quay đầu tiên tại Việt Nam ở khu vực hồ Yên Phú với cảnh diễn viên thoát ra từ vụ tai nạn máy bay.

Quảng Bình - điểm quay “Kong: Skull Island” đẹp như mơ
Quảng Bình - điểm quay “Kong: Skull Island” đẹp như mơ

VOV.VN -Những thước phim đẹp như mơ về Quảng Bình khiến bất cứ ai cũng muốn đặt chân đến, chứ không riêng gì đoàn phim Hollywood "Kong: Skull Island".

Quảng Bình - điểm quay “Kong: Skull Island” đẹp như mơ

Quảng Bình - điểm quay “Kong: Skull Island” đẹp như mơ

VOV.VN -Những thước phim đẹp như mơ về Quảng Bình khiến bất cứ ai cũng muốn đặt chân đến, chứ không riêng gì đoàn phim Hollywood "Kong: Skull Island".