Khởi tố, tạm giam một hiệu trưởng chiếm đoạt gần 800 triệu đồng

Ông Nguyễn Phi Hùng đã lợi dụng việc được Ban đại diện cha mẹ học sinh ủy quyền thu, quản lý, sử dụng đối với các khoản thu của học sinh tại trường, báo cáo Ban đại diện số tiền ít hơn thực tế.

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Nông) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu (xã Đắk Ru, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) Nguyễn Phi Hùng, để điều tra hành vi tham ô tài sản (theo quy định tại Điều 353, Bộ luật Hình sự 2015).

Các quyết định nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.  

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu đã thực hiện các khoản thu theo Thông tư 16/2018/TT-BGDĐT ngày 3/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông, quy định các khoản thu và mức thu các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông không đúng với nhu cầu thực tế của trường.

Cụ thể, ông Nguyễn Phi Hùng đã lợi dụng việc được Ban đại diện cha mẹ học sinh ủy quyền thu, quản lý, sử dụng đối với các khoản thu của học sinh tại trường, báo cáo Ban đại diện cha mẹ học sinh ít hơn thực tế số tiền thu được, đồng thời nâng khống các khoản chi từ hai nguồn thu nêu trên.

Qua đó, đã chiếm đoạt số tiền khoảng 800 triệu đồng đối với các khoản thu của học sinh trong 3 năm học 2019-2020, 2020-2021 và 2021-2022.

Trước đó, tháng 3/2023, một số giáo viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu đã làm đơn tố cáo việc Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông bổ nhiệm ông Nguyễn Phi Hùng nhiệm kỳ thứ 3 là không đúng quy định (Quyết định số 171/QĐ-SGDĐT ngày 13/3/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về việc bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục).

Đây là quy định tại Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Vụ án đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kiểm tra một văn phòng công ty tài chính nghi vấn cưỡng đoạt tài sản
Kiểm tra một văn phòng công ty tài chính nghi vấn cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Sáng 7/4, Công an TP.HCM phối hợp với Công an Quận 1 phong tỏa, kiểm tra tòa nhà có văn phòng của một công ty tài chính trên đường Pasteur (phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1). 

Kiểm tra một văn phòng công ty tài chính nghi vấn cưỡng đoạt tài sản

Kiểm tra một văn phòng công ty tài chính nghi vấn cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Sáng 7/4, Công an TP.HCM phối hợp với Công an Quận 1 phong tỏa, kiểm tra tòa nhà có văn phòng của một công ty tài chính trên đường Pasteur (phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1). 

Giả mạo có bố là tướng công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng
Giả mạo có bố là tướng công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

VOV.VN - Một phụ nữ đơn thân ở Hải Dương dễ dàng bị mắc lừa và chuyển cho bố con một "tướng công an" số tiền hơn 3,3 tỷ đồng

Giả mạo có bố là tướng công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

Giả mạo có bố là tướng công an, lừa đảo chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng

VOV.VN - Một phụ nữ đơn thân ở Hải Dương dễ dàng bị mắc lừa và chuyển cho bố con một "tướng công an" số tiền hơn 3,3 tỷ đồng

Lên mạng rao bán vé máy bay giá rẻ, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu
Lên mạng rao bán vé máy bay giá rẻ, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu

VOV.VN - Đối tượng Hùng lên mạng, lừa bán vé máy bay giá rẻ, khiến nhiều người sập bẫy, qua đó, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân.

Lên mạng rao bán vé máy bay giá rẻ, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu

Lên mạng rao bán vé máy bay giá rẻ, lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu

VOV.VN - Đối tượng Hùng lên mạng, lừa bán vé máy bay giá rẻ, khiến nhiều người sập bẫy, qua đó, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân.