Triều Tiên sẵn sàng chuẩn bị cho “tình huống chiến tranh”

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm nay (28/12) đã yêu cầu quân đội, ngành công nghiệp quốc phòng sẵn sàng chuẩn bị cho “tình huống chiến tranh” để chống lại những động thái đối đầu chưa từng có của Mỹ và đồng minh.

Hãng tin KCNA dẫn phát biểu của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un về định hướng chính sách cho năm mới tại cuộc họp quan trọng của đảng Lao động Triều Tiên, cho biết Triều Tiên sẽ mở rộng hợp tác chiến lược với các nước có cùng mục tiêu “chống chủ nghĩa đế quốc".

Nhà lãnh đạo Triều Tiên cũng đặt ra các mục tiêu kinh tế cho năm 2024, trong đó thúc đẩy các ngành công nghiệp trọng điểm và ổn định sản xuất nông nghiệp ở mức cao, coi đây là “năm quyết định” để hoàn thành kế hoạch phát triển 5 năm của đất nước.

Hội nghị Trung ương khóa 8 lần thứ 9 của Đảng Lao động Triều Tiên đã khai mạc hôm 26/12. Theo KCNA, có 6 nội dung chính sẽ đưa ra thảo luận tại hội nghị lần này, gồm đánh giá việc thực hiện các chính sách trong năm 2023, phương hướng trong năm 2024, việc thực hiện ngân sách quốc gia năm 2023 và dự thảo ngân sách 2024, cũng như một loạt vấn đề liên quan đến tăng cường chức năng lãnh đạo của Đảng.

Trong một diễn biến liên quan, hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã đến thăm một đơn vị quân đội tiền tuyến ở quận Yeoncheon để kiểm tra tình hình phòng thủ của lực lượng này và yêu cầu có những đáp trả ngay lập tức nếu có bất kỳ hành động khiêu khích nào từ Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên nóng lên với động thái đối đầu mới của các bên
Bán đảo Triều Tiên nóng lên với động thái đối đầu mới của các bên

VOV.VN - Bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng với động thái mới của cả đôi bên. Hàn Quốc hôm 27/12 tập trận ở Seoul mô phỏng kịch bản Triều Tiên bất ngờ tấn công thủ đô trong khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ thị tăng tốc sản xuất vũ khí, đạn dược.

Bán đảo Triều Tiên nóng lên với động thái đối đầu mới của các bên

Bán đảo Triều Tiên nóng lên với động thái đối đầu mới của các bên

VOV.VN - Bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng với động thái mới của cả đôi bên. Hàn Quốc hôm 27/12 tập trận ở Seoul mô phỏng kịch bản Triều Tiên bất ngờ tấn công thủ đô trong khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ thị tăng tốc sản xuất vũ khí, đạn dược.

Hàn Quốc cấm vận thêm 8 cá nhân Triều Tiên liên quan đến phát triển vũ khí
Hàn Quốc cấm vận thêm 8 cá nhân Triều Tiên liên quan đến phát triển vũ khí

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 27/12 thông báo bổ sung 8 cá nhân Triều Tiên vào danh sách chịu lệnh cấm vận của nước này liên quan tới chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Quyết định là nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 18/12. 

Hàn Quốc cấm vận thêm 8 cá nhân Triều Tiên liên quan đến phát triển vũ khí

Hàn Quốc cấm vận thêm 8 cá nhân Triều Tiên liên quan đến phát triển vũ khí

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 27/12 thông báo bổ sung 8 cá nhân Triều Tiên vào danh sách chịu lệnh cấm vận của nước này liên quan tới chương trình phát triển vũ khí của Triều Tiên. Quyết định là nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) hôm 18/12. 

Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 9 BCHTW khóa 8
Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 9 BCHTW khóa 8

VOV.VN - Hội nghị toàn thể lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 đã khai mạc hôm qua (26/12).

Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 9 BCHTW khóa 8

Đảng Lao động Triều Tiên khai mạc Hội nghị toàn thể lần thứ 9 BCHTW khóa 8

VOV.VN - Hội nghị toàn thể lần thứ 9 Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 đã khai mạc hôm qua (26/12).

Mỹ tiến thoái lưỡng nan khi loạt nước từ chối tham gia liên minh ở Biển Đỏ
Mỹ tiến thoái lưỡng nan khi loạt nước từ chối tham gia liên minh ở Biển Đỏ

VOV.VN - Trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ, Mỹ tuyên bố thành lập một liên minh có tên gọi “Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng” (OPG). Tuy nhiên, loạt nước tuyên bố không tham gia vào liên minh này, khiến Mỹ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Mỹ tiến thoái lưỡng nan khi loạt nước từ chối tham gia liên minh ở Biển Đỏ

Mỹ tiến thoái lưỡng nan khi loạt nước từ chối tham gia liên minh ở Biển Đỏ

VOV.VN - Trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu thương mại ở Biển Đỏ, Mỹ tuyên bố thành lập một liên minh có tên gọi “Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng” (OPG). Tuy nhiên, loạt nước tuyên bố không tham gia vào liên minh này, khiến Mỹ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Vượt Yên, Nhân dân tệ trở thành đồng tiền sử dụng phổ biến thứ tư trên thế giới
Vượt Yên, Nhân dân tệ trở thành đồng tiền sử dụng phổ biến thứ tư trên thế giới

VOV.VN - Theo dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán toàn cầu Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT), đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc một lần nữa vượt qua đồng Yên của Nhật Bản, trở thành đồng tiền thanh toán lớn thứ tư trên thế giới.

Vượt Yên, Nhân dân tệ trở thành đồng tiền sử dụng phổ biến thứ tư trên thế giới

Vượt Yên, Nhân dân tệ trở thành đồng tiền sử dụng phổ biến thứ tư trên thế giới

VOV.VN - Theo dữ liệu từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán toàn cầu Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT), đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc một lần nữa vượt qua đồng Yên của Nhật Bản, trở thành đồng tiền thanh toán lớn thứ tư trên thế giới.