Quốc hội Mỹ thông qua việc bán tàu ngầm hạt nhân cho Australia

VOV.VN - Hôm nay (15/12), Quốc hội Mỹ vừa thông qua việc bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia. Đây là một bước tiến quan trọng trong kế hoạch trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của quân đội Australia.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã ra thông báo vào sáng nay cho biết, Quốc hội Mỹ vừa thông qua dự luật bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia.

Theo đó, Quốc hội Mỹ phê chuẩn việc bán 3 tàu ngầm lớp Virginia cho Australia trong đó có 2 tàu ngầm đang hoạt động và 1 tàu ngầm đã xuất xưởng. Australia sẽ cần thêm sự ủng hộ của Quốc hội Mỹ trong việc mua thêm 2 tàu ngầm lớp Virginia. Tuy vậy, Quốc hội Mỹ yêu cầu vào thời điểm 270 ngày trước khi chuyển giao các tàu ngầm này, Tổng thống Mỹ đương nhiệm sẽ phải xác định việc chuyển giao phù hợp với lợi ích của Australia và không làm suy giảm năng lực hoạt động dưới biển của quân đội nước này.

Quyết định của Quốc hội Mỹ cũng khẳng định, việc bảo trì các tàu ngầm này sẽ được thực hiện tại Australia và do người dân Australia thực hiện. Đồng thời, Quốc hội Mỹ cũng miễn các yêu cầu về giấy phép xuất khẩu đối với một số hàng hóa và công nghệ quân sự với Australia và Anh. Đối với các hàng hóa không nằm trong danh sách miễn trừ thì sẽ được xem xét trong vòng 45 ngày. Mỹ cũng đồng ý đào tạo các nhà thầu Australia nhằm giúp nước này phát triển ngành công nghiệp tàu ngầm.

Chính phủ Australia đánh giá cao bước đi của Quốc hội Mỹ và chính quyền Mỹ trong việc thực hiện giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ AUKUS.

Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles khẳng định, quyết định của Quốc hội Mỹ không chỉ lần đầu cho phép nước này bán tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho quốc gia khác cũng như để công dân của một quốc gia khác làm việc trên tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của mình mà nó còn cho phép Australia được miễn trừ yêu cầu cấp giấy phép mà Mỹ áp dụng đối với việc xuất khẩu thiết bị và công nghệ quốc phòng:

“Điều rất quan trọng là Australia đã được miễn trừ khỏi quy định kiểm soát xuất khẩu quốc phòng của Mỹ. Giờ đây chúng ta sẽ có sự kết nối giữa các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Australia với Mỹ, điều vốn từ lâu đã tồn tại như một giấc mơ. Trên thực tế, điều này rất quan trọng nhằm đảm bảo các thỏa thuận trong khuôn khổ AUKUS có thể phát huy hiệu quả”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ-Australia nhấn mạnh vai trò của quan hệ song phương đối với khu vực
Ấn Độ-Australia nhấn mạnh vai trò của quan hệ song phương đối với khu vực

VOV.VN - Đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao của Ấn Độ và Australia diễn ra ngày 20/11 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tại Đối thoại, hai bên đã nhấn mạnh ý nghĩa của mối quan hệ đối tác này đối với khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.

Ấn Độ-Australia nhấn mạnh vai trò của quan hệ song phương đối với khu vực

Ấn Độ-Australia nhấn mạnh vai trò của quan hệ song phương đối với khu vực

VOV.VN - Đối thoại 2+2 giữa Bộ trưởng Quốc phòng, Ngoại giao của Ấn Độ và Australia diễn ra ngày 20/11 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Tại Đối thoại, hai bên đã nhấn mạnh ý nghĩa của mối quan hệ đối tác này đối với khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương.

Australia bán 14 xe bọc thép Bushmaster cho Fiji
Australia bán 14 xe bọc thép Bushmaster cho Fiji

VOV.VN - Thủ tướng Australia cho biết, nước này bán cho Fiji 14 xe bọc thép Bushmaster. Hai bên cũng hoàn tất một bản ghi nhớ mới về hợp tác an ninh mạng nhằm giải quyết thách thức an ninh mạng đang gia tăng trong khu vực.

Australia bán 14 xe bọc thép Bushmaster cho Fiji

Australia bán 14 xe bọc thép Bushmaster cho Fiji

VOV.VN - Thủ tướng Australia cho biết, nước này bán cho Fiji 14 xe bọc thép Bushmaster. Hai bên cũng hoàn tất một bản ghi nhớ mới về hợp tác an ninh mạng nhằm giải quyết thách thức an ninh mạng đang gia tăng trong khu vực.

Australia triển khai dự án nghiên cứu vaccine phòng ngừa chiến tranh sinh học
Australia triển khai dự án nghiên cứu vaccine phòng ngừa chiến tranh sinh học

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Australia, nước này đang bắt đầu triển khai một dự án nghiên cứu và sản xuất các loại vaccine nhằm sẵn sàng ứng phó với nguy cơ xảy ra "chiến tranh sinh học", tránh để bị động và bất ngờ như đại dịch Covid-19 vừa qua.

Australia triển khai dự án nghiên cứu vaccine phòng ngừa chiến tranh sinh học

Australia triển khai dự án nghiên cứu vaccine phòng ngừa chiến tranh sinh học

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Australia, nước này đang bắt đầu triển khai một dự án nghiên cứu và sản xuất các loại vaccine nhằm sẵn sàng ứng phó với nguy cơ xảy ra "chiến tranh sinh học", tránh để bị động và bất ngờ như đại dịch Covid-19 vừa qua.

Australia đầu tư 220 triệu AUD phát triển công nghiệp sản xuất đạn xuất khẩu
Australia đầu tư 220 triệu AUD phát triển công nghiệp sản xuất đạn xuất khẩu

VOV.VN - Hôm 6/10, Australia công bố khoản đầu tư 220 triệu đô-la Australia (AUD) cho dự án phát triển các nhà máy sản xuất đạn dược và tên lửa nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một cường quốc công nghiệp quốc phòng định hướng xuất khẩu.

Australia đầu tư 220 triệu AUD phát triển công nghiệp sản xuất đạn xuất khẩu

Australia đầu tư 220 triệu AUD phát triển công nghiệp sản xuất đạn xuất khẩu

VOV.VN - Hôm 6/10, Australia công bố khoản đầu tư 220 triệu đô-la Australia (AUD) cho dự án phát triển các nhà máy sản xuất đạn dược và tên lửa nhằm hướng tới mục tiêu trở thành một cường quốc công nghiệp quốc phòng định hướng xuất khẩu.

Nỗ lực của Australia để trở thành cường quốc xuất khẩu vũ khí
Nỗ lực của Australia để trở thành cường quốc xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Chiều qua (04/10), Australia công bố Danh mục hàng hoá xuất khẩu quốc phòng nhằm tìm kiếm cơ hội đưa ngành công nghiệp này vào chuỗi cung ứng toàn cầu và hướng tới mục tiêu trở thành một cường quốc công nghiệp quốc phòng ở khu vực và trên thế giới.

Nỗ lực của Australia để trở thành cường quốc xuất khẩu vũ khí

Nỗ lực của Australia để trở thành cường quốc xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Chiều qua (04/10), Australia công bố Danh mục hàng hoá xuất khẩu quốc phòng nhằm tìm kiếm cơ hội đưa ngành công nghiệp này vào chuỗi cung ứng toàn cầu và hướng tới mục tiêu trở thành một cường quốc công nghiệp quốc phòng ở khu vực và trên thế giới.