Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh trống khai hội chùa Bái Đính 2017

VOV.VN -Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, nhưng chùa Bái Đính cổ vẫn được tăng ni, tín đồ phật tử và nhân dân xa gần trân trọng, giữ gìn cho đến nay.

Sáng nay (2/2), tức ngày 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu 2017, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Lễ khai hội chùa Bái Đính 2017. Dự lễ khai hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử, du khách thập phương.

Mở đầu Lễ khai hội chùa Bái Đính năm Đinh Dậu 2017 là chương trình nghệ thuật đặc sắc với màn trống hội Hoa Lư và nhiều tiết mục ca múa mừng Đảng, mừng Xuân được giới thiệu đến nhân dân và du khách bốn phương.

Khai hội chùa Bái Đính 2017.

Ngay từ sáng sớm, mọi ngả đường đi vào khu vực chùa Bái Đính đều chật kín, nhiều du khách khắp nơi về dâng hương khấn Phật và chiêm bái cảnh quan ngôi chùa lớn nhất Việt Nam với những kỷ lục, những vật báu đang được lưu giữ tại chùa.

Bà Nguyễn Ngọc Trâm, khách hành hương cho biết: "Đầu xuân năm mới, gia đình tôi đi khai hội chùa Bái Đính. Tôi đi cách đây mấy năm rồi, nhưng năm nay rất thích, Tôi đi lễ để cầu cho gia đình được an khang thịnh vượng, gia đình được vui vẻ và hạnh phúc, làm ăn tấn tới, nhiều lộc nhiều tài. Các cháu học hành thi đỗ đạt tốt".

Phát huy giá trị đạo đức văn hóa của Phật giáo, nhằm xây dựng cuộc sống an lành, hạnh phúc, cũng như tỏ lòng tri ân các bậc tiền nhân đã có công xây dựng đất nước, chùa Bái Đính đã được mở rộng, xây dựng mới với nhiều hạng mục công trình đạt tầm cỡ quốc gia và quốc tế, thỏa nguyện nhu cầu tín ngưỡng tâm linh của đông đảo tín đồ phật tử; đồng thời là minh chứng về sự quan tâm đến quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta.

Phát biểu tại buổi Lễ khai hội, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam- Trụ trì chùa Bái Đính cho biết: mặc dù đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, nhưng chùa Bái Đính cổ vẫn được tăng ni, tín đồ phật tử và nhân dân xa gần trân trọng, giữ gìn cho đến tận ngày nay.

"Để phát huy giá trị đạo đức-văn hóa của Phật giáo, nhằm xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc của nhân loại, cũng như tỏ lòng tri ân công đức đối với các bậc tiền nhân đã có công tạo dựng đất nước, chùa Bái Đính đã được mở rộng, xây dựng mới để làm biểu trưng của giá trị văn hóa, đạo đức, tập trung trí tuệ sáng tạo của người lao động và làm nên một trung tâm tâm linh, tín ngưỡng hoằng pháp độ sinh, là hiện thân của tinh thần đoàn kết, hòa hợp mà đức Phật luôn đề cao, là nơi thỏa nguyện nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của đông đảo tín đồ Phật tử", Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu nói.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và bà Nguyễn Thị Thanh, Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình đã đánh trống, khai chiêng mở hội. Tiếp đó, các đại biểu cùng các chư tôn đức đã dâng hương tại chùa thượng, thả chim phóng sinh cầu nguyện cho năm mới mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trải nghiệm Bái Đính về đêm - Khám phá động Thiên Hà
Trải nghiệm Bái Đính về đêm - Khám phá động Thiên Hà

VOV.VN - Tour du lịch đặc sắc với chủ đề “Trải nghiệm Bái Đính về đêm - Khám phá Động Thiên Hà” vừa chính thức được mở bán.

Trải nghiệm Bái Đính về đêm - Khám phá động Thiên Hà

Trải nghiệm Bái Đính về đêm - Khám phá động Thiên Hà

VOV.VN - Tour du lịch đặc sắc với chủ đề “Trải nghiệm Bái Đính về đêm - Khám phá Động Thiên Hà” vừa chính thức được mở bán.

Hôm nay khai hội Chùa Hương và Chùa Bái Đính
Hôm nay khai hội Chùa Hương và Chùa Bái Đính

VOV.VN -Hôm nay là ngày khai mạc hai trong số những lễ hội lớn nhất miền Bắc là Lễ hội Chùa Hương tại Hà Nội và Lễ hội Chùa Bái Đính tại Ninh Bình.

Hôm nay khai hội Chùa Hương và Chùa Bái Đính

Hôm nay khai hội Chùa Hương và Chùa Bái Đính

VOV.VN -Hôm nay là ngày khai mạc hai trong số những lễ hội lớn nhất miền Bắc là Lễ hội Chùa Hương tại Hà Nội và Lễ hội Chùa Bái Đính tại Ninh Bình.

Hàng nghìn du khách tới khai hội chùa Bái Đính
Hàng nghìn du khách tới khai hội chùa Bái Đính

VOV.VN - Đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân địa phương, du khách trong và ngoài nước đã về dự lễ khai hội chùa Bái Đính – Ninh Bình.

Hàng nghìn du khách tới khai hội chùa Bái Đính

Hàng nghìn du khách tới khai hội chùa Bái Đính

VOV.VN - Đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân địa phương, du khách trong và ngoài nước đã về dự lễ khai hội chùa Bái Đính – Ninh Bình.

Chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới tại chùa Bái Đính
Chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới tại chùa Bái Đính

VOV.VN - Tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới được cung nghinh từ Mỹ về Việt Nam, an tọa tại chùa Bái Đính để người dân thập phương về chiêm bái, cầu an.

Chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới tại chùa Bái Đính

Chiêm bái tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới tại chùa Bái Đính

VOV.VN - Tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới được cung nghinh từ Mỹ về Việt Nam, an tọa tại chùa Bái Đính để người dân thập phương về chiêm bái, cầu an.

Ngày mai, khai hội chùa Bái Đính 2017
Ngày mai, khai hội chùa Bái Đính 2017

VOV.VN - Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị phục vụ cho Lễ hội chùa Bái Đính 2017 đã được hoàn tất. 

Ngày mai, khai hội chùa Bái Đính 2017

Ngày mai, khai hội chùa Bái Đính 2017

VOV.VN - Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị phục vụ cho Lễ hội chùa Bái Đính 2017 đã được hoàn tất.