Phú Thọ đón nhận bằng công nhận Di sản Hát Xoan

Đại diện Tổ chức UNESCO tại Việt Nam tối 18/2 đã trao bằng công nhận Hát Xoan Phú Thọ là Di sản Văn hoá phi vật thể của nhân loại cho UBND tỉnh Phú Thọ.

20h tối 18/2, tại khu Trung tâm lễ hội – Khu di tích lịch sử Đền Hùng, xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Lễ khai mạc Chương trình “Du lịch về cội nguồn và vinh danh hát Xoan Phú Thọ”. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Thiện Nhân – Phó Thủ tướng Chính phủ dự Lễ khai mạc.

Mặc dù thời tiết rất lạnh và mưa khá lớn, nhưng hàng ngàn người dân Phú Thọ vẫn háo hức đón chờ Lễ khai mạc chương trình tại Khu Trung tâm lễ hội di tích lịch sử Đền Hùng.

Tất cả mọi người dân Phú Thọ đều đã biết thông tin Hát Xoan Phú Thọ được Tổ chức UNESCO chính thức công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể của nhân loại từ lâu, nhưng giây phút đại diện UNESCO tại Việt Nam lên trao bằng công nhận vẫn khiến tất cả có cảm giác bồi hồi, xúc động.

Đánh giá cao sự ghi nhận của Tổ chức UNESCO với Hát Xoan Phú Thọ, ông Hoàng Dân Mạc – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cam kết toàn thể người dân Phú Thọ sẽ trân trọng và bảo vệ, gìn giữ Hát Xoan, phát huy giá trị và vẻ đẹp của Hát Xoan để mọi người dân Phú Thọ nói riêng cũng như người dân Việt Nam cùng bạn bè quốc tế biết đến Hát Xoan là một trong những di sản văn hoá quý báu của dân tộc Việt Nam.

Với quyết tâm và cam kết của lãnh đạo và người dân Phú Thọ cùng sự giúp đỡ của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về di sản, chắc chắn Hát Xoan sẽ dần có chỗ đứng trong cộng đồng các dân tộc tỉnh Phú Thọ nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung trong quá trình hội nhập và phát triển cùng nhân loại.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng như các nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ cùng các nhà khoa học, nghiên cứu văn hoá trong hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị của di sản hát Xoan. Phó Thủ tướng đề nghị sắp tới các cơ quan chuyên trách của tỉnh có nhiệm vụ hệ thống hoá, sưu tập, biên tập các nội dung liên quan đến hát Xoan; Đồng thời phổ biến hát Xoan đến các đơn vị của tỉnh và các trường học.

Phó Thủ tướng mong rằng, đến 2015 tất cả các trường trung học của Phú Thọ đều có học sinh biết hát Xoan.

Trong khuôn khổ của chương trình “Du lịch về cội nguồn và vinh danh hát Xoan Phú Thọ” năm 2012, lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ cho biết sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" đệ trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên