Nhiều bộ ngành đồng ý phương án nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ 30/4, mùng 1/5

VOV.VN - Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Bộ LĐ-TB-XH, trong đó tán thành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày liên tục.

Ông Hà Tất Thắng, Cục trưởng An toàn lao động (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, hết hôm nay (8/4), 15 cơ quan, bộ ngành sẽ gửi ý kiến góp ý về đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Sau khi có đầy đủ ý kiến của các Bộ, ngành, cơ quan soạn thảo sẽ tổng hợp, tham mưu lãnh đạo bộ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội.

Đến thời điểm hiện tại, Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải đã đều có văn bản gửi Bộ LĐ-TB-XH trong đó đồng ý với đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 kéo dài 5 ngày liên tiếp.

Theo quy định tại Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, trong năm, người lao động có tất cả 11 ngày nghỉ lễ, tết và được hưởng nguyên lương, trong đó, Ngày Chiến thắng được nghỉ 1 ngày (ngày 30/4 Dương lịch) và Ngày Quốc tế lao động cũng được nghỉ 1 ngày (ngày 1/5 Dương lịch). Nếu những ngày nghỉ này trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, người lao động được nghỉ bù vào ngày kế tiếp. Hằng năm, căn cứ vào điều kiện thực tế, Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh.

Như vậy Luật không có quy định về việc hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ 30/4-1/5. Sau khi tổng hợp các góp ý của bộ, ngành, Bộ LĐ-TB-XH sẽ trình Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Quốc hội về vấn đề này.

Nếu đề xuất này được thông qua, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp từ 27/4 đến hết mùng 1/5.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để dịp lễ 30/4, mùng 1/5 nghỉ liền 5 ngày
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để dịp lễ 30/4, mùng 1/5 nghỉ liền 5 ngày

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH vừa có văn bản gửi các bộ ngành xin ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để dịp lễ 30/4, mùng 1/5 nghỉ liền 5 ngày

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để dịp lễ 30/4, mùng 1/5 nghỉ liền 5 ngày

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH vừa có văn bản gửi các bộ ngành xin ý kiến về đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5 năm 2024.

Tăng năng suất lao động - "chìa khóa vàng" để thoát "bẫy" thu nhập trung bình?
Tăng năng suất lao động - "chìa khóa vàng" để thoát "bẫy" thu nhập trung bình?

VOV.VN - Theo chuyên gia, mấu chốt phải là tăng năng suất nội ngành, tức ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ để tăng năng suất. Đây cũng chính là lý do Chính phủ đặt ra yêu cầu về đổi mới sáng tạo, đặc biệt là đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp để tăng năng suất lao động.

Tăng năng suất lao động - "chìa khóa vàng" để thoát "bẫy" thu nhập trung bình?

Tăng năng suất lao động - "chìa khóa vàng" để thoát "bẫy" thu nhập trung bình?

VOV.VN - Theo chuyên gia, mấu chốt phải là tăng năng suất nội ngành, tức ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ để tăng năng suất. Đây cũng chính là lý do Chính phủ đặt ra yêu cầu về đổi mới sáng tạo, đặc biệt là đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp để tăng năng suất lao động.

Đột phá nào để Việt Nam thoát khỏi "bẫy" thu nhập trung bình?
Đột phá nào để Việt Nam thoát khỏi "bẫy" thu nhập trung bình?

VOV.VN - Một mục tiêu được Đại hội XIII của Đảng đặt ra là nước ta có thu nhập cao vào năm 2045. Đạt được mục tiêu này đòi hỏi Việt Nam phải vượt qua "bẫy" thu nhập trung bình, song đây là một thách thức lớn.

Đột phá nào để Việt Nam thoát khỏi "bẫy" thu nhập trung bình?

Đột phá nào để Việt Nam thoát khỏi "bẫy" thu nhập trung bình?

VOV.VN - Một mục tiêu được Đại hội XIII của Đảng đặt ra là nước ta có thu nhập cao vào năm 2045. Đạt được mục tiêu này đòi hỏi Việt Nam phải vượt qua "bẫy" thu nhập trung bình, song đây là một thách thức lớn.

Doanh nghiệp Đà Nẵng khó khăn tìm người lao động.
Doanh nghiệp Đà Nẵng khó khăn tìm người lao động.

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động với mức lương hấp dẫn và nhiều chế độ ưu đãi nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đủ công nhân.

Doanh nghiệp Đà Nẵng khó khăn tìm người lao động.

Doanh nghiệp Đà Nẵng khó khăn tìm người lao động.

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng thông báo tuyển dụng lao động với mức lương hấp dẫn và nhiều chế độ ưu đãi nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc tìm đủ công nhân.