Campuchia chính thức trao tặng Việt Nam 200.000 liều vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Sáng 29/10, tại cặp cửa khẩu quốc tế Bavet – Mộc Bài thuộc hai tỉnh Svay Rieng, Campuchia và Tây Ninh, Việt Nam đã diễn ra lễ trao tặng 200.000 liều vaccine ngừa Covid-19 của Chính phủ và nhân dân Campuchia giúp Chính phủ và nhân dân Việt Nam.

Tham dự lễ trao tặng về phía Campuchia có bà Or Vandine, Quốc vụ khanh Bộ Y tế kiêm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tiêm chủng vaccine Covid-19, đại diện cho Thủ tướng Hun Sen, về phía Việt Nam có GS.TS. Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng một số quan chức bộ ngành, chính quyền địa phương của cả hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Or Vandine, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tiêm chủng vaccine Covid-19, đại diện cho Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, dịch bệnh Covid-19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi lĩnh vực trên thế giới, trong đó có Campuchia và Việt Nam. Bà Or Vandine cũng hy vọng rằng món quà này góp phần giúp Chính phủ và nhân dân Việt Nam giành thắng lợi trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. Việc làm này còn thể hiện tấm lòng chia sẻ giữa hai nước láng giềng cũng như sự quan tâm của cá nhân Thủ tướng Hun Sen đối với sức khỏe và hạnh phúc của người dân, đặc biệt cư dân sống dọc biên giới hai nước.  

"Đây là hành động hỗ trợ nhau khi khó khăn. Như chúng ta đã có câu qua khó khăn mới hiểu lòng nhau. Và cùng với đó là tinh thần đoàn kết cùng nhau chống lại đại dịch Covid-19", bà Or Vandine nói.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bày tỏ lòng cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của Chính phủ Hoàng gia và nhân dân Campuchia đã viện trợ cho Việt Nam 200.000 liều vaccine để phòng chống dịch Covid-19. Sự hỗ trợ này là cử chỉ hết sức ý nghĩa, là nguồn động viên tinh thần và vật chất to lớn đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này. Điều này cũng cho thấy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia đang ngày càng được vun đắp vì lợi ích của nhân dân hai nước. Bộ Y tế Việt Nam cam kết sẽ phân bổ số vaccine này tới 2 tỉnh biên giới Tây Ninh và An Giang theo đề nghị của Thủ tướng Hun Sen để phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo sử dụng phù hợp, hiệu quả.

Từ khi dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp tại mỗi nước cho đến nay, Campuchia và Việt Nam đã hợp tác chặt chẽ trong công tác phòng, chống dịch bệnh và thực hiện nhiều đợt viện trợ tài chính, lương thực, vật tư y tế qua lại, giúp đỡ lẫn nhau từ cấp Chính phủ đến các cấp chính quyền địa phương, bộ ngành, hội đoàn, qua đó thể hiện sâu sắc mối quan hệ truyền thống đoàn kết, gắn bó luôn sẵn sàng hết mình giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước anh em láng giềng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Italia trao tặng bổ sung hơn 2 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam
Italia trao tặng bổ sung hơn 2 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

VOV.VN - Cùng với 812.060 liều vaccine tiếp nhận trước đó, cho đến nay, Italia đã bàn giao tổng cộng hơn 2,8 triệu liều vaccine nhằm hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam.

Italia trao tặng bổ sung hơn 2 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

Italia trao tặng bổ sung hơn 2 triệu liều vaccine Covid-19 cho Việt Nam

VOV.VN - Cùng với 812.060 liều vaccine tiếp nhận trước đó, cho đến nay, Italia đã bàn giao tổng cộng hơn 2,8 triệu liều vaccine nhằm hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng của Việt Nam.

Hungary trao tặng vaccine và vật tư y tế hỗ trợ Việt Nam chống đại dịch Covid-19
Hungary trao tặng vaccine và vật tư y tế hỗ trợ Việt Nam chống đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tối 21/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary ở Budapest, đã diễn ra lễ trao tặng tượng trưng 100.000 liều vaccine AstraZeneca và 100.000 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên của Chính phủ Hungary hỗ trợ Việt Nam chống đại dịch Covid-19.

Hungary trao tặng vaccine và vật tư y tế hỗ trợ Việt Nam chống đại dịch Covid-19

Hungary trao tặng vaccine và vật tư y tế hỗ trợ Việt Nam chống đại dịch Covid-19

VOV.VN - Tối 21/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary ở Budapest, đã diễn ra lễ trao tặng tượng trưng 100.000 liều vaccine AstraZeneca và 100.000 bộ xét nghiệm nhanh kháng nguyên của Chính phủ Hungary hỗ trợ Việt Nam chống đại dịch Covid-19.

Việt Nam nhận 1,5 triệu liều vaccine Covid-19 do Pháp và Italy trao tặng
Việt Nam nhận 1,5 triệu liều vaccine Covid-19 do Pháp và Italy trao tặng

VOV.VN - Theo tin từ Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine, sáng 14/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Astra Zeneca phòng Covid-19 do Chính phủ Pháp và Italy tài trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.

Việt Nam nhận 1,5 triệu liều vaccine Covid-19 do Pháp và Italy trao tặng

Việt Nam nhận 1,5 triệu liều vaccine Covid-19 do Pháp và Italy trao tặng

VOV.VN - Theo tin từ Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine, sáng 14/9, tại trụ sở Bộ Ngoại giao đã diễn ra lễ tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vaccine Astra Zeneca phòng Covid-19 do Chính phủ Pháp và Italy tài trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.