Đà Nẵng, Bình Định hỗ trợ học sinh và người dân ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

VOV.VN - Để chia sẻ khó khăn vì dịch bệnh, tỉnh Bình Định đã xuất cấp hơn 1000 tấn gạo hỗ trợ cho người dân, trong khi đó, Đà Nẵng giúp học sinh địa phương khác bị kẹt do dịch được nhập học tại thành phố.

Đà Nẵng giúp học sinh địa phương khác bị kẹt do dịch được nhập học tại thành phố

Phóng viên Phương Cúc/VOV-miền Trung cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều học sinh ở địa phương khác đến Đà Nẵng thăm người thân hoặc lý do khác không kịp trở lại địa phương cũ để bắt đầu năm học mới. Ngành giáo dục thành phố Đà Nẵng tiếp nhận, tạo điều kiện thuận lợi đối với những học sinh này, cho phép các em được học tập tại nơi cư trú.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp nhận, tạo điều kiện cho những học sinh ở địa phương khác có nguyện vọng vào học tập tại trường, nơi các em cư trú trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Các trường căn cứ danh sách, thông tin cho các em biết để đăng ký tham gia học tập. Danh sách học sinh diện này sẽ được chuyển đến các trường sau khi Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố nhận đầy đủ thông tin từ các địa phương khác.
Nhà trường tiếp nhận đơn của phụ huynh hoặc người thân học sinh phải bố trí, xếp lớp cho học sinh theo điều kiện thực tế của trường, đúng đối tượng, quan tâm hỗ trợ đầy đủ các điều kiện học tập.

Ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết: “Sau này, nếu như các em chuyển trường hẳn, thì chúng tôi cũng tạo điều kiện tốt nhất cho các em được chuyển trường học ở thành phố Đà Nẵng; hoặc là sau thời gian các em học ở đây các em lại được chuyển về trường cũ để học. Nói chung, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho những học sinh ở trên địa bàn thành phố Đà Nẵng được có cơ hội học, củng cố kiến thức”.

Trong khi đó, trước ngày khai giảng, thành phố Đà Nẵng cũng có gần 700 học sinh đang ở các tỉnh, thành khác không thể về địa phương bắt đầu năm học mới do dịch Covid-19. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng đã có công văn gửi tới Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố đang có học sinh Đà Nẵng ở đó phối hợp tiếp nhận, tạo điều kiện cho các em học tập tại nơi cư trú.

Bình Định xuất cấp hơn 1000 tấn gạo hỗ trợ cho người dân

Phóng viên Thành Long/VOV-miền Trung đưa tin, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình vừa xuất cấp 1000 tấn gạo Chính phủ hỗ trợ tỉnh Bình Định để cấp phát người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo quyết định của UBND tỉnh Bình Định, địa phương được hỗ trợ ít nhất là huyện An Lão với 60 tấn, nhiều nhất là 2 thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn, mỗi địa phương 120 tấn. Số gạo này được cấp phát đến hơn 66 ngàn 700 nhân khẩu đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Ông Hoàng Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình cho biết, theo quy định phòng chống dịch, xe ô tô chở gạo trước khi đến phải được phun khử trùng, lái xe giao nhận gạo đều được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

"Việc triển khai tổ chức xuất kho vận chuyển lượng gạo của Chính phủ đến cho bà con gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên chúng tôi đã chủ động xây dựng các phương án để thực hiện rất cụ thể, đảm bảo về công tác phòng chống dịch. Chúng tôi mở kho xuất liên tục, kể cả ngày nghỉ. Chúng tôi huy động lượng lớn phương tiện để vận chuyển kịp thời, quyết tâm trong thời gian 4 ngày sẽ hoàn thành xuất cấp hơn 1.000 tấn gạo của Chính phủ đến kịp thời cho bà con, góp phần cùng với bà con khắc phục khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, sớm ổn định cuộc sống”, ông Tuấn cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đề xuất hỗ trợ hơn 130.000 tấn gạo cứu đói ở 24 địa phương có dịch
Đề xuất hỗ trợ hơn 130.000 tấn gạo cứu đói ở 24 địa phương có dịch

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gần 130.176 tấn gạo để cứu đói cho 8.678.378 khẩu, trong thời gian 1 tháng (mức hỗ trợ 15kg gạo/khẩu) thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 năm 2021.

Đề xuất hỗ trợ hơn 130.000 tấn gạo cứu đói ở 24 địa phương có dịch

Đề xuất hỗ trợ hơn 130.000 tấn gạo cứu đói ở 24 địa phương có dịch

VOV.VN - Bộ LĐ-TB-XH trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ gần 130.176 tấn gạo để cứu đói cho 8.678.378 khẩu, trong thời gian 1 tháng (mức hỗ trợ 15kg gạo/khẩu) thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 năm 2021.

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung
Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

Thủ tướng quyết định xuất cấp 4.000 tấn gạo hỗ trợ nhân dân miền Trung

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.