Nga đáp trả các cáo buộc sử dụng năng lượng như một loại vũ khí

VOV.VN - Trong phiên toàn thể tại Diễn đàn "Tuần lễ năng lượng Nga", Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu là do chính sách sai lầm của EU.

Trong khuôn khổ Diễn đàn "Tuần lễ năng lượng Nga" đang diễn ra tại Moscow, Tổng thống Nga Putin đã có những chia sẻ về nguyên nhân cuộc khủng hoảng năng lượng châu Âu hiện nay, đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga sử dụng năng lượng như một loại vũ khí.

Trong phiên toàn thể tại Diễn đàn, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu là do chính sách sai lầm của EU. Giá khí đốt ở châu Âu tăng là kết quả của sự biến động sản xuất điện từ nguồn tái tạo, nguồn cung điện không ổn định do yếu tố đặc thù của thời tiết, dẫn đến công suất dự trữ không đủ. Sản xuất từ điện gió giảm mạnh làm thị trường châu Âu thiếu điện trầm trọng. Giá điện tăng vọt trở thành một yếu tố kích hoạt cho sự tăng trưởng của giá khí đốt trên thị trường giao ngay.

Người đứng đầu nước Nga nhấn mạnh rằng dự trữ khí đốt của châu Âu giảm mạnh, không được bổ sung trước mùa đông, mà dựa vào nguồn cung khí đốt giao ngay, từ đó đẩy giá lên cao hơn nữa trong điều kiện nhu cầu cao.

Đáp trả các cáo buộc về việc sử dụng năng lượng như một loại vũ khí, ông Putin cho rằng cáo buộc này mang động cơ chính trị, vô nghĩa và không có cơ sở. Nga thường xuyên thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo hợp đồng, cung cấp khí đốt cho châu Âu. 

Ông Putin nói: “Chúng tôi đang tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu ngay cả trong điều kiện khó khăn hiện nay đối với chúng tôi. Gazprom đã tăng nguồn cung cấp gas cho châu Âu lên 10%; nói chung, mức tăng khí đốt sang châu Âu là khoảng 15%, lượng khí hoá lỏng cũng đã tăng lên khoảng 13-14%. Chúng tôi đã sẵn sàng để làm điều này hơn nữa. Không có trường hợp nào các công ty chúng tôi từ chối thực hiện yêu cầu của đối tác để tăng nguồn cung”.

Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng giá khí đốt không chỉ phụ vào các nhà sản xuất mà còn phụ thuộc vào người tiêu dùng khí đốt. Việc giá khí đốt tăng cao cũng không có lợi cho nhà sản xuất, bởi thực tế này sẽ đẩy các doanh nghiệp, nền kinh tế và lĩnh vực tiện ích phải tăng chi phí. Điều này dẫn đến việc buộc phải giảm tiêu thụ năng lượng và giảm khối lượng sản xuất. Giá nhiên liệu cao trở thành hậu quả tiêu cực không chỉ nhà tiêu thụ mà kể cả các nhà sản xuất.

Ông chủ Điện Kremlin khẳng định, Nga nỗ lực không ngừng để tăng cường an ninh năng lượng của toàn bộ Châu Âu. Việc triển khai các dự án cơ sở hạ tầng lớn như Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ, Dòng chảy Balkan, Dòng chảy phương Bắc 1 và Dòng chảy phương Bắc 2 là đảm bảo sự ổn định và khả năng dự đoán của nguồn cung cấp khí đốt với khối lượng theo yêu cầu của các nước châu Âu trong nhiều năm tới.

Nga kêu gọi cần thống nhất về các cơ chế toàn cầu để cân bằng thị trường năng lượng, khởi động một cuộc đối thoại thực chất, chi tiết mà không có định kiến ​​chính trị giữa các nhà sản xuất và tiêu thụ năng lượng để tìm ra các giải pháp có tính đến xu hướng thị trường và lợi ích của tất cả các bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên
Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay thông báo Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ thăm Washington (Mỹ) từ ngày 16-19/10, thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên

Hàn Quốc thúc đẩy hợp tác với Mỹ, Nhật và Nga trong vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay thông báo Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ thăm Washington (Mỹ) từ ngày 16-19/10, thảo luận về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Khủng hoảng khí đốt tại châu Âu mang đến cho Nga “cơ hội vàng”
Khủng hoảng khí đốt tại châu Âu mang đến cho Nga “cơ hội vàng”

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đang thấy một cơ hội lớn phía sau cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu.

Khủng hoảng khí đốt tại châu Âu mang đến cho Nga “cơ hội vàng”

Khủng hoảng khí đốt tại châu Âu mang đến cho Nga “cơ hội vàng”

VOV.VN - Tổng thống Nga Putin đang thấy một cơ hội lớn phía sau cuộc khủng hoảng khí đốt ở châu Âu.

Nga: Kết hợp vaccine Covid-19 AstraZeneca với SputnikLight cho hiệu quả cao hơn
Nga: Kết hợp vaccine Covid-19 AstraZeneca với SputnikLight cho hiệu quả cao hơn

VOV.VN - Kết quả nghiên cứu trên được công bố sau khi Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga tiến hành thử nghiệm trên hơn 1.000 tình nguyện viên ở Argentina tiêm kết hợp 2 loại vaccine ngừa Covid-19 khác nhau.

Nga: Kết hợp vaccine Covid-19 AstraZeneca với SputnikLight cho hiệu quả cao hơn

Nga: Kết hợp vaccine Covid-19 AstraZeneca với SputnikLight cho hiệu quả cao hơn

VOV.VN - Kết quả nghiên cứu trên được công bố sau khi Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga tiến hành thử nghiệm trên hơn 1.000 tình nguyện viên ở Argentina tiêm kết hợp 2 loại vaccine ngừa Covid-19 khác nhau.