Lai Châu, Sơn La tiêm vaccine phòng Covid-19 cho can phạm và phạm nhân

VOV.VN - Đây là hoạt động nhân đạo, không phân biệt giữa người dân bình thường hay người vi phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước, là giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an và UBND các tỉnh Lai Châu, Sơn La, những ngày qua, lực lượng y tế hai địa phương này đã tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1 cho các can phạm và phạm nhân.

Tại trại tạm giam của Công an tỉnh Lai Châu, buổi tiêm vaccine ngừa Covid-19 mới đây đã diễn ra trong không khí cởi mở; mỗi người một ghế ngồi giãn cách để đảm bảo an toàn phòng dịch.

Phạm nhân Lại Quang P cho biết, toàn bộ các phạm nhân trong trại tạm giam trước đó đã được cán bộ trại tuyên truyền về nguy cơ lây lan dịch bệnh và sự nguy hiểm đến tính mạng nếu nhiễm bệnh, nên đã tự nguyện ký vào giấy đăng ký tiêm chủng và rất yên tâm khi tiêm.

"Tôi cảm ơn các cán bộ Trại tạm giam và các cán bộ y tế đã tạo điều kiện tiêm vaccine cho chúng tôi. Khi được tiêm liều vaccine này thì chúng tôi sẽ ổn định tinh thần hơn, yên tâm cải tạo để sớm về với gia đình và xã hội" - Phạm nhân Lại Quang P bày tỏ.

Để việc tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các can phạm và phạm nhân diễn ra thuận lợi, an toàn, các điểm tiêm đều được bố trí theo nguyên tắc một chiều, đảm bảo giãn cách giữa các bàn, vị trí tiêm.

Theo Thượng tá Nguyễn Tiến Thành, Phó Giám thị Trại tạm giam, Công an tỉnh Lai Châu, đến nay các trại tạm giam và nhà giam giữ tại Lai Châu đã hoàn thành tiêm hơn 400 liều vaccine mũi 1 cho các can phạm, phạm nhân và không có trường hợp bất thường xảy ra: "Để đảm bảo an ninh, an toàn cho quá trình tiêm chủng, đơn vị Trại tạm giam chúng tôi đã tiến hành xây dựng kế hoạch và phương án chi tiết, cụ thể; giao nhiệm vụ và trách nhiệm cho từng lực lượng tham gia, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình tiêm chủng. Đồng thời, lực lượng tham gia cũng tiến hành tuyên truyền cho can phạm và phạm nhân trong trại để họ yên tâm tiêm chủng."

Tại tỉnh Sơn La, Trại giam Yên Hạ (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an) đặt tại huyện Phù Yên cũng đã tổ chức chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 mũi 1 cho các can phạm, phạm nhân đảm bảo an toàn.

Ngay từ 7h sáng, các phạm nhân đã được phân theo từng khu và hướng dẫn ngồi chờ, giữ khoảng cách, đợi đến lượt điền thông tin, khai báo y tế trước khi vào khám sàng lọc, thực hiện tiêm chủng. Các phạm nhân tại đây ai cũng vui mừng, phấn khởi khi được tiêm chủng lần này. 

Phạm nhân Tạ Huy Cường nói: "Trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, được sự quan tâm của Ban Giám thị, Hội đồng cán bộ Trại giam Yên Hạ thì bản thân tôi cũng cảm thấy rất tin tưởng và yên tâm. Thay mặt cho anh em phạm nhân, xin được cảm ơn tới Ban giám thị, Hội đồng cán bộ Trại giam Yên Hạ đã tạo mọi điều kiện để cho anh em phạm nhân chúng tôi được hưởng chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước."

Trung tá Nguyễn Chí An, Đội trưởng đội giáo dục phạm nhân, Trại giam Yên Hạ, Cục C10 Bộ Công an cho biết, để bảo đảm an toàn tiêm chủng và bảo đảm quy định giãn cách, Trại giam Yên Hạ đã bố trí điểm tiêm chủng đảm bảo quy định 5K của Bộ Y tế, trang bị đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế và phương tiện cấp cứu để sẵn sàng xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm. Tính đến thời điểm này, đã có 2.700 phạm nhân đang thi hành án tại 3 phân trại của Trại giam Yên Hạ được tiêm mũi 1 vaccine phòng Covid-19.

"Đơn vị đã bố trí tất cả các lực lượng có mặt thường trực tại chỗ, chia phạm nhân theo từng đội, từng buồng. Các phạm nhân lần lượt đến để tiêm theo một vòng khép kín. Trong quá trình tiêm thì các lực lượng phải hướng dẫn phạm nhân chuẩn bị mọi thứ kỹ càng như chuẩn bị khẩu trang, thực hiện giãn cách đúng quy trình, chuẩn phương án để phòng, chống các trường hợp đột xuất trong và sau khi tiêm" - Đội trưởng đội giáo dục phạm nhân, Trại giam Yên Hạ cho biết.

Với sự chuẩn bị tốt về mọi mặt, công tác tiêm chủng tại Trại giam Yên Hạ ở huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, cũng như các trại tạm giam trên địa bàn tỉnh Lai Châu đều đã diễn ra an toàn, không có trường hợp phản ứng nặng sau tiêm. Đây là hoạt động nhân đạo, không phân biệt giữa người dân bình thường hay người vi phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước ta và là giải pháp hữu hiệu để ngăn ngừa dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến ngày càng phức tạp như hiện nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với y tế trong việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ
Ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với y tế trong việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ

VOV.VN - Sự phối hợp của các nhà trường với y tế trong công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ rất quan trọng. Các điểm tiêm tại nhà trường cần tuân thủ theo đúng các hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế liên quan đến tiêm chủng.

Ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với y tế trong việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ

Ngành giáo dục phối hợp chặt chẽ với y tế trong việc tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ

VOV.VN - Sự phối hợp của các nhà trường với y tế trong công tác tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ rất quan trọng. Các điểm tiêm tại nhà trường cần tuân thủ theo đúng các hướng dẫn về chuyên môn của Bộ Y tế liên quan đến tiêm chủng.

Sóc Trăng triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh
Sóc Trăng triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh

VOV.VN - Từ hôm nay (1/11), các trường THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bắt đầu thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các em học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 với số lượng gần 31.600 em.

Sóc Trăng triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh

Sóc Trăng triển khai tiêm vaccine phòng Covid-19 cho học sinh

VOV.VN - Từ hôm nay (1/11), các trường THPT trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bắt đầu thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho các em học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 với số lượng gần 31.600 em.

Bộ Y tế đề nghị các địa phương lên kế hoạch tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19
Bộ Y tế đề nghị các địa phương lên kế hoạch tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người tiêm đủ liều (2 liều).

Bộ Y tế đề nghị các địa phương lên kế hoạch tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19

Bộ Y tế đề nghị các địa phương lên kế hoạch tiêm mũi 3 và 4 vaccine COVID-19

VOV.VN - Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine năm 2022 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên và người lớn, trong đó bao gồm việc tiêm nhắc lại mũi 3, mũi 4 cho người tiêm đủ liều (2 liều).