Quảng Ninh: Khai hội đền Cửa Ông

VOV.VN - Sáng nay (8/3), hàng nghìn người đã nô nức về dự hội Đền Cửa Ông năm 2019 tại thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh). 

Lễ hội Đền Cửa Ông là một trong những lễ hội văn hóa có quy mô lớn của tỉnh Quảng Ninh và có xuất xứ từ hội làng. Đây là dịp để người dân tưởng nhớ công đức, cuộc đời và sự nghiệp của Đức Ông Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng (con trai thứ 3 của Quốc công Tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn) và nhiều tướng lĩnh nhà Trần có công đánh giặc, trấn ải vùng Đông Bắc.

Lễ hội đền Cửa Ông

Lễ hội đền Cửa Ông được bắt đầu bằng nghi thức rước kiệu Đức Ông vi hành từ đền Thượng đi dọc đường nghinh thần và quay về sân đền. Mặc dù trời mưa nhưng hàng nghìn người dân và du khách vẫn tháp tùng đoàn rước kéo dài nhiều cây số. Sau lễ rước là các nghi thức tế lễ, dâng hương cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Bà Đặng Thu Hương, ở thành phố Rạch Giá, Kiên Giang và anh Ngô Sỹ Minh, khách du lịch từ tỉnh Cao Bằng cho biết: "Ở miền Nam cũng nghe các lễ hội ngoài miền Bắc, tôi rất muốn tham gia một lần. Đây là lần đầu tôi tới đây và thấy lễ hội rất tưng bừng, nhộn nhịp nhưng cũng rất trang nghiêm. Không gian ở đây rất đẹp, lễ hội hoành tráng. Nếu có cơ hội tôi sẽ đưa cả gia đình đến đây để tham dự lễ hội và cầu bình an.”

Khác với những năm trước, lễ hội Đền Cửa Ông 2019 được tổ chức trong không gian được UBND thành phố trùng tu, tôn tạo và mở rộng. Năm nay, Ban Quản lý đền Cửa Ông đã chuẩn bị trên 1.000 bộ trang phục áo dài phục vụ miễn phí cho người dân và du khách đến tham quan, chiêm bái tại đền. Ông Phạm Văn Kính, Phó chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả cho biết: "Lễ hội đền Cửa Ông được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể nên chúng tôi tổ chức thường niên. Tuy nhiên ở những năm lẻ chúng tôi tổ chức lễ hội ở quy mô cấp thành phố, đảm bảo vẫn giữ được những giá trị truyền thống nhưng an toàn và tiết kiệm.”

Từ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đến nay, trên 20 vạn lượt du khách đã đến tham quan, chiêm bái di tích đền Cửa Ông. Lễ hội đền Cửa Ông năm nay diễn ra từ ngày 8/3 đến 9/3 (tức ngày 3 và 4/2 âm lịch)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt tại đền Cửa Ông
Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt tại đền Cửa Ông

VOV.VN - Tối 18/3, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ trao Bằng di tích cho khu di tích đền Cửa Ông - Cặp Tiên và khai hội đền Cửa Ông năm 2018.

Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt tại đền Cửa Ông

Lễ đón nhận bằng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt tại đền Cửa Ông

VOV.VN - Tối 18/3, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự lễ trao Bằng di tích cho khu di tích đền Cửa Ông - Cặp Tiên và khai hội đền Cửa Ông năm 2018.

Ảnh: Đền Cửa Ông trong ngày đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt
Ảnh: Đền Cửa Ông trong ngày đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Trong ngày đón nhận Bằng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, đã có hàng vạn lượt du khách đến thăm Đền Cửa Ông.

Ảnh: Đền Cửa Ông trong ngày đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

Ảnh: Đền Cửa Ông trong ngày đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt

VOV.VN - Trong ngày đón nhận Bằng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, đã có hàng vạn lượt du khách đến thăm Đền Cửa Ông.