Tổng thống Nga ký luật về trách nhiệm hình sự do phổ biến tin giả

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký luật liên bang về trừng phạt hình sự do phổ biến tin giả và làm mất uy tín công khai đối với các cơ quan chính phủ Nga làm việc ở nước ngoài nhằm bảo vệ lợi ích của Nga và công dân nước này. Hình phạt tối đa sẽ là 15 năm tù.

Văn bản tương ứng được công bố trên Cổng thông tin pháp lý Internet chính thức. Trách nhiệm được đưa ra đối với việc lan truyền tin giả về các cơ cấu như: Vệ binh Quốc gia, đại sứ quán, cơ quan ngoại giao, Bộ Tình trạng khẩn cấp và văn phòng công tố. Trách nhiệm pháp lý đối với thông tin giả mạo về công việc của các cơ quan nhà nước Liên bang Nga ở nước ngoài sẽ tương tự như trách nhiệm pháp lý đối với việc phổ biến thông tin sai lệch về Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, đã được đưa ra trước đó.

Việc lan truyền tin giả sẽ bị phạt tiền từ 700.000 đến 1,5 triệu rúp hoặc phạt tù đến 3 năm. Tương tự, nhưng với việc sử dụng vị trí chính thức, bởi một nhóm người, với việc tạo ra bằng chứng giả tạo, vì động cơ hám lợi hoặc dựa trên sự thù hận hoặc thù hận về chính trị, ý thức hệ, chủng tộc, quốc gia hoặc tôn giáo, quy định một khoản tiền phạt từ 3 ​​triệu đến 5 triệu rúp hoặc bị phạt tù trong thời hạn từ 5 đến 10 năm. Cố ý đưa tin giả gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt tù có thời hạn từ 10 năm đến 15 năm.

Các hành động công khai nhằm làm mất uy tín của các cơ quan nhà nước thuộc Liên bang Nga thực hiện toàn quyền ở nước ngoài sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đến 300.000 rúp hoặc phạt tù tới 3 năm.

Các hành động tương tự gây ra cái chết do sơ suất hoặc gây tổn hại đến sức khoẻ của công dân, tài sản, vi phạm hàng loạt trật tự công cộng và an toàn công cộng, hoặc cản trở hoạt động hoặc ngừng hoạt động của các phương tiện đảm bảo cuộc sống, cơ sở hạ tầng giao thông hoặc xã hội, các tổ chức tín dụng, năng lượng, công nghiệp hoặc cơ sở thông tin liên lạc, sẽ bị trừng phạt ở mức từ 300.000 đến một triệu rúp hoặc phạt tù đến 5 năm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga hạn chế quyền truy cập mạng xã hội Instagram từ ngày 14/3
Nga hạn chế quyền truy cập mạng xã hội Instagram từ ngày 14/3

Quyết định được đưa ra sau khi Meta Platforms nới lỏng kiểm soát những phát ngôn mang tính bạo lực trên hai nền tảng Facebook và Instagram từ ngày 9/3 liên quan đến căng thẳng Nga-Ukraine.

Nga hạn chế quyền truy cập mạng xã hội Instagram từ ngày 14/3

Nga hạn chế quyền truy cập mạng xã hội Instagram từ ngày 14/3

Quyết định được đưa ra sau khi Meta Platforms nới lỏng kiểm soát những phát ngôn mang tính bạo lực trên hai nền tảng Facebook và Instagram từ ngày 9/3 liên quan đến căng thẳng Nga-Ukraine.

Mỹ lên án, Nga bảo vệ luật trừng phạt việc tung tin giả hoạt động của quân đội
Mỹ lên án, Nga bảo vệ luật trừng phạt việc tung tin giả hoạt động của quân đội

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, việc thông qua dự luật nhằm đảm bảo thông tin đến với người dân được chính xác, khách quan đặc biệt trong bối cảnh các thông tin sai sự thật có sự "giật dây" từ nước ngoài

Mỹ lên án, Nga bảo vệ luật trừng phạt việc tung tin giả hoạt động của quân đội

Mỹ lên án, Nga bảo vệ luật trừng phạt việc tung tin giả hoạt động của quân đội

VOV.VN - Phía Nga cho rằng, việc thông qua dự luật nhằm đảm bảo thông tin đến với người dân được chính xác, khách quan đặc biệt trong bối cảnh các thông tin sai sự thật có sự "giật dây" từ nước ngoài

Tổng thống Nga phê chuẩn luật về trách nhiệm hình sự do phổ biến tin giả
Tổng thống Nga phê chuẩn luật về trách nhiệm hình sự do phổ biến tin giả

VOV.VN - Theo quy định, nếu thông tin giả gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 10 đến 15 năm.

Tổng thống Nga phê chuẩn luật về trách nhiệm hình sự do phổ biến tin giả

Tổng thống Nga phê chuẩn luật về trách nhiệm hình sự do phổ biến tin giả

VOV.VN - Theo quy định, nếu thông tin giả gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị phạt tù từ 10 đến 15 năm.