Nga chuyển các khoản thanh toán cung cấp khí đốt sang đồng rúp

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp với các thành viên Chính phủ, Tổng thống Putin tuyên bố, việc bán khí đốt tự nhiên và các mặt hàng xuất khẩu khác từ Nga sang các quốc gia không thân thiện sớm được chuyển đổi sang đồng rúp.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Nga V.Putin nhắc nhớ rằng, trong vài tuần qua, một số quốc gia phương Tây đã đưa ra quyết định bất hợp pháp về cái gọi là đóng băng tài sản của Nga, và "phương Tây tập thể" này thực sự đã vạch ra một ranh giới về độ tin cậy của đồng tiền của họ - gạch bỏ niềm tin vào các loại tiền tệ này. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh, trong điều kiện hiện tại, rõ ràng là không có ý nghĩa gì đối với Nga khi cung cấp hàng hóa của mình cho Liên minh châu Âu, Mỹ bằng USD, Euro và một số loại tiền tệ khác.

Tổng thống Putin tuyên bố: “Tôi đã quyết định thực hiện một loạt các biện pháp trong thời gian ngắn nhất để chuyển khoản thanh toán - hãy bắt đầu từ việc này - khí đốt tự nhiên của chúng ta cung cấp cho các quốc gia được gọi là không thân thiện bằng đồng rúp của Nga”.

Tổng thống Putin giải thích, có nghĩa là Nga có kế hoạch từ bỏ tất cả các loại tiền tệ gây tổn hại cho mình trong các thanh toán như vậy. Ông nhấn mạnh rằng, những thay đổi trong tương lai trong hợp đồng khí đốt với các nước không thân thiện sẽ chỉ ảnh hưởng đến đồng tiền thanh toán - nó sẽ được đổi sang đồng rúp của Nga. Ông giao cho Ngân hàng Trung ương Nga và Chính phủ hướng dẫn xác định thủ tục giao dịch tài chính với châu Âu bằng đồng rúp trong vòng một tuần. Đồng thời, Chính phủ ban hành chỉ thị tương ứng với Gazprom về việc sửa đổi các hợp đồng hiện có. Tất cả người tiêu dùng nước ngoài phải được tạo cơ hội để thực hiện các giao dịch cần thiết.

Tổng thống Putin lưu ý rằng, Nga sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho các quốc gia khác theo khối lượng và giá cả quy định trong các hợp đồng đã ký kết trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Algeria từ chối tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu
Algeria từ chối tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu

VOV.VN - Algeria từ chối yêu cầu của Mỹ tái khởi động đường ống dẫn khí đốt đến Tây Ban Nha giúp giảm sự phụ thuộc của người châu Âu vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga.

Algeria từ chối tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu

Algeria từ chối tăng cường cung cấp khí đốt cho châu Âu

VOV.VN - Algeria từ chối yêu cầu của Mỹ tái khởi động đường ống dẫn khí đốt đến Tây Ban Nha giúp giảm sự phụ thuộc của người châu Âu vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga.

Nga cam kết tuân thủ hợp đồng cung cấp khí đốt cho châu Âu
Nga cam kết tuân thủ hợp đồng cung cấp khí đốt cho châu Âu

VOV.VN - Ông Putin khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu theo hợp đồng đã ký kết.

Nga cam kết tuân thủ hợp đồng cung cấp khí đốt cho châu Âu

Nga cam kết tuân thủ hợp đồng cung cấp khí đốt cho châu Âu

VOV.VN - Ông Putin khẳng định sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu theo hợp đồng đã ký kết.

Nga sẵn sàng cung cấp thêm 1 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Hungary
Nga sẵn sàng cung cấp thêm 1 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Hungary

VOV.VN - Hôm qua (1/2), Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp thêm một tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Hungary.

Nga sẵn sàng cung cấp thêm 1 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Hungary

Nga sẵn sàng cung cấp thêm 1 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Hungary

VOV.VN - Hôm qua (1/2), Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp thêm một tỷ mét khối khí đốt mỗi năm cho Hungary.