Chuyên gia quốc tế lạc quan về tiềm năng phát triển bền vững của Việt Nam

VOV.VN - Trong Chương trình Lãnh đạo cao cấp 2024 tổ chức tại Đại học Harvard, Mỹ, các chuyên gia bày tỏ lạc quan đối với tiềm năng phát triển bền vững của Việt Nam nhờ nguồn nhân lực dồi dào, khả năng hấp thụ các công nghệ mới nổi, thúc đẩy nền kinh tế đổi mới sáng tạo.

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dẫn đầu ngày 03/04 đã kết thúc thành công tốt đẹp Chương trình Lãnh đạo cao cấp 2024 sau 03 ngày làm việc tại Đại học Harvard, Mỹ.

Phát biểu bế mạc Chương trình Lãnh đạo cao cấp 2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định, trên tinh thần trao đổi cởi mở, thẳng thắn, Chương trình Lãnh đạo cao cấp lần thứ 9 đã thành công với 10 chuyên đề rất thiết thực và hữu ích đối với các bộ, cơ quan, địa phương, doanh nghiệp của Việt Nam. Phó Thủ tướng bày tỏ đánh giá cao và cảm ơn những nghiên cứu chuyên sâu, bài bản, hệ thống của các giáo sư Đại học Harvard, Đại học Fulbright và chuyên gia của Mỹ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh ,việc tăng cường năng lực nội tại, sức chống chịu, thích ứng, quản trị rủi ro của nền kinh tế là đòi hỏi tất yếu và rất cần thiết đối với kinh tế Việt Nam trước những diễn biến nhanh, khó lường, phức tạp của tình hình thế giới. Trên cơ sở các khuyến nghị chính sách của các chuyên gia, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo các thành viên Đoàn công tác tiếp tục nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu các ý kiến phù hợp để tham mưu với Chính phủ trong công tác chỉ đạo, điều hành vĩ mô, nhất là xây dựng chính sách, chiến lược quốc gia thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, cũng như góp phần thúc đẩy triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững giữa Việt Nam và Mỹ.

10 Phiên chuyên đề của Chương trình VELP 2024 tập trung thảo luận ba nội dung chính về: (i) Triển vọng và những diễn biến đáng chú ý của kinh tế thế giới, kinh tế châu Á, đánh giá các xu thế chuyển đổi lớn và tác động đến kinh tế Việt Nam; (ii) Thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới ở Việt Nam, nhất là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, các công nghệ mới nổi; (iii) Các giải pháp vượt qua bẫy thu nhập trung bình và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Đáng chú ý, Chương trình năm nay dành nhiều thời lượng trao đổi về xu hướng phát triển của các công nghệ mới như điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn.

Tại các phiên thảo luận, các giáo sư, chuyên gia đánh giá cục diện kinh tế, chính trị toàn cầu đang chuyển biến sâu sắc nhất trong nhiều thập kỷ qua. Nhiều xu thế mới với quy mô và tốc độ vượt trội đang đặt ra những tác động đa chiều, cơ hội và thách thức đối với tất cả các quốc gia. Ý kiến chung nhận định triển vọng tăng trưởng kinh tế tích cực của Việt Nam trong năm 2024 với mức dự báo khoảng 6,4% và có thể đạt tới 6,8% nếu tận dụng tốt sự phục hồi của các nền kinh tế lớn, thúc đẩy mạnh mẽ đầu tư và mở rộng tiêu dùng nội địa.

Trong dài hạn, các chuyên gia bày tỏ lạc quan đối với tiềm năng phát triển bền vững của Việt Nam nhờ nguồn nhân lực dồi dào, khả năng hấp thụ các công nghệ mới nổi, thúc đẩy nền kinh tế đổi mới sáng tạo và mạng lưới hợp tác kinh tế đa phương với nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới. Các chuyên gia cũng đánh giá cao công tác hoạch định, xây dựng chính sách và chỉ đạo điều hành của Chính phủ và các bộ, ngành, nhưng đồng thời nhấn mạnh cần tiếp tục chú trọng nâng cao hiệu quả của khâu tổ chức thực hiện chính sách.

Để kịp thời thích ứng với rủi ro trong thế giới gia tăng bất định và vượt qua các thách thức nội tại để “cất cánh” phát triển, các giáo sư, chuyên gia Đại học Harvard đã đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng, có tính chiến lược và bám sát thực tiễn phát triển của Việt Nam trong hoàn thiện thể chế kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới từ các ngành mới nổi, công nghệ cao, tăng cường hợp tác công - tư trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái ngành AI, phát triển hạ tầng số, bảo đảm an ninh mạng…

Tại các phiên thảo luận, Phó Thủ tướng cùng các thành viên Đoàn đại biểu Việt Nam đã chia sẻ quan điểm, tầm nhìn, định hướng phát triển của Việt Nam, trao đổi thẳng thắn và cởi mở về các khó khăn, thách thức mà Việt Nam đang gặp phải trong phát triển kinh tế và nhấn mạnh ý nghĩa của việc thúc đẩy hợp tác quốc tế, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài đóng vai trò quan trọng, đột phá, trong khi củng cố nội lực là cơ bản, có vai trò quyết định.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cùng ngày đã thăm khách sạn Omni Parker House, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng làm việc trong thời gian Người sống tại thành phố Boston từ năm 1911 tới 1913. Phó Thủ tướng bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn ban giám đốc cùng đội ngũ nhân viên của khách sạn đã lưu giữ những hình ảnh và kỷ vật quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phó Thủ tướng đề nghị khách sạn bảo tồn khu di tích, tiếp tục là điểm đến ý nghĩa với người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế quan tâm tìm hiểu về chặng đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát triển khu công nghiệp cần chuyển đổi theo hướng xanh, bền vững
Phát triển khu công nghiệp cần chuyển đổi theo hướng xanh, bền vững

VOV.VN - Những yêu cầu bức thiết đặt ra trong việc thực hiện phát triển xanh, bền vững, mô hình khu công nghiệp truyền thống sẽ được thay đổi và phát triển theo hướng bền vững, tiệm cận với yêu cầu quốc tế.

Phát triển khu công nghiệp cần chuyển đổi theo hướng xanh, bền vững

Phát triển khu công nghiệp cần chuyển đổi theo hướng xanh, bền vững

VOV.VN - Những yêu cầu bức thiết đặt ra trong việc thực hiện phát triển xanh, bền vững, mô hình khu công nghiệp truyền thống sẽ được thay đổi và phát triển theo hướng bền vững, tiệm cận với yêu cầu quốc tế.

Diễn đàn châu Á Bác Ngao: Vượt qua thách thức, vì tương lai phát triển bền vững
Diễn đàn châu Á Bác Ngao: Vượt qua thách thức, vì tương lai phát triển bền vững

VOV.VN - Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2024 đang diễn ra tại Hải Nam (Trung Quốc) từ ngày 26-29/3 về chủ đề “Châu Á và thế giới: Thách thức chung, trách nhiệm chung”. Đây tiếp tục là một kênh hiệu quả để lãnh đạo các nước, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, giới chuyên gia trao đổi ý kiến, quan điểm về các vấn đề kinh tế đang nổi lên hiện nay.

Diễn đàn châu Á Bác Ngao: Vượt qua thách thức, vì tương lai phát triển bền vững

Diễn đàn châu Á Bác Ngao: Vượt qua thách thức, vì tương lai phát triển bền vững

VOV.VN - Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2024 đang diễn ra tại Hải Nam (Trung Quốc) từ ngày 26-29/3 về chủ đề “Châu Á và thế giới: Thách thức chung, trách nhiệm chung”. Đây tiếp tục là một kênh hiệu quả để lãnh đạo các nước, các tổ chức tài chính, doanh nghiệp, giới chuyên gia trao đổi ý kiến, quan điểm về các vấn đề kinh tế đang nổi lên hiện nay.

Phát triển xanh để tăng trưởng xuất khẩu bền vững
Phát triển xanh để tăng trưởng xuất khẩu bền vững

VOV.VN - Tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. Do đó, để tiếp tục phát triển cũng như đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp Việt là cần chuyển đổi sản xuất xanh để tăng trưởng bền vững.

Phát triển xanh để tăng trưởng xuất khẩu bền vững

Phát triển xanh để tăng trưởng xuất khẩu bền vững

VOV.VN - Tiêu dùng xanh đang trở thành xu hướng của nhiều quốc gia trên thế giới hiện nay. Do đó, để tiếp tục phát triển cũng như đẩy mạnh các hoạt động xuất khẩu, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp Việt là cần chuyển đổi sản xuất xanh để tăng trưởng bền vững.

Phát triển bền vững ngành hàng rau quả, xây dựng chuỗi giá trị
Phát triển bền vững ngành hàng rau quả, xây dựng chuỗi giá trị

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm nay ngành hàng rau quả sẽ tiếp tục đón nhận những kỷ lục mới với khả năng tăng trưởng từ 15% đến 20% so với năm ngoái. Nguồn nông sản dồi dào không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn gia tăng giá trị nhờ việc xuất khẩu.

Phát triển bền vững ngành hàng rau quả, xây dựng chuỗi giá trị

Phát triển bền vững ngành hàng rau quả, xây dựng chuỗi giá trị

VOV.VN - Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm nay ngành hàng rau quả sẽ tiếp tục đón nhận những kỷ lục mới với khả năng tăng trưởng từ 15% đến 20% so với năm ngoái. Nguồn nông sản dồi dào không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước mà còn gia tăng giá trị nhờ việc xuất khẩu.

Doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam hợp tác phát triển bền vững  ĐBSCL
Doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam hợp tác phát triển bền vững ĐBSCL

VOV.VN - 18 bản hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan đã được ký kết tại Diễn đàn doanh nghiệp ĐBSCL lần thứ 3 diễn ra ngày 21/3 tại TP.HCM.

Doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam hợp tác phát triển bền vững  ĐBSCL

Doanh nghiệp Hà Lan và Việt Nam hợp tác phát triển bền vững ĐBSCL

VOV.VN - 18 bản hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hà Lan đã được ký kết tại Diễn đàn doanh nghiệp ĐBSCL lần thứ 3 diễn ra ngày 21/3 tại TP.HCM.

Cần hoàn thiện chính sách để các ngành công nghiệp nền tảng phát triển bền vững
Cần hoàn thiện chính sách để các ngành công nghiệp nền tảng phát triển bền vững

VOV.VN - Mặc dù công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,9% trong 2 tháng đầu năm 2024 (so với cùng kỳ năm trước) song, nếu nhìn vào chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 2 (ước tính giảm 18% so với tháng trước và giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước) cũng như thời gian trước đó, nhất là năm 2023 vừa qua, cho thấy sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp còn rất nhiều thách thức.

Cần hoàn thiện chính sách để các ngành công nghiệp nền tảng phát triển bền vững

Cần hoàn thiện chính sách để các ngành công nghiệp nền tảng phát triển bền vững

VOV.VN - Mặc dù công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,9% trong 2 tháng đầu năm 2024 (so với cùng kỳ năm trước) song, nếu nhìn vào chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 2 (ước tính giảm 18% so với tháng trước và giảm 6,8% so với cùng kỳ năm trước) cũng như thời gian trước đó, nhất là năm 2023 vừa qua, cho thấy sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp còn rất nhiều thách thức.