Hơn 60 người thiệt mạng sau vụ nổ xe bồn chở xăng dầu ở Haiti

VOV.VN - Hơn 60 người đã thiệt mạng sau vụ nổ xe bồn chở xăng dầu xảy ra ở thành phố Cap-Haitien, miền Bắc Haiti.

Ngày 14/12, Bộ trưởng Y tế Haiti - Laure Adrien cho biết, hơn 60 người đã thiệt mạng sau vụ nổ xe bồn chở xăng dầu xảy ra ở thành phố Cap-Haitien, miền Bắc nước này. Khoảng 20 ngôi nhà xung quanh khu vực xe bồn nổ cũng bị cháy và hiện chưa rõ có người bị kẹt trong những nhà này không.

Thị trưởng thành phố Cap-Haitien, Piere Yvrose đã kêu gọi Chính phủ Haiti nhanh chóng hỗ trợ nhân lực và các nguồn lực cần thiết để bệnh viện địa phương có thể điều trị cho các trường hợp bị bỏng nghiêm trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nổ xe chứa nhiên liệu khiến ít nhất 50 người chết ở Haiti
Nổ xe chứa nhiên liệu khiến ít nhất 50 người chết ở Haiti

VOV.VN - Ít nhất 50 người đã tử vong sau khi một chiếc xe chở nhiên liệu phát nổ ở Cap Haitien, thành phố lớn thứ hai ở Haiti.

Nổ xe chứa nhiên liệu khiến ít nhất 50 người chết ở Haiti

Nổ xe chứa nhiên liệu khiến ít nhất 50 người chết ở Haiti

VOV.VN - Ít nhất 50 người đã tử vong sau khi một chiếc xe chở nhiên liệu phát nổ ở Cap Haitien, thành phố lớn thứ hai ở Haiti.

2 trong số 17 nhà truyền giáo Mỹ và Canada bị bắt cóc ở Haiti đã được trả tự do
2 trong số 17 nhà truyền giáo Mỹ và Canada bị bắt cóc ở Haiti đã được trả tự do

VOV.VN - Tổ chức nhà thờ có trụ sở tại bang Ohio, Mỹ hôm qua (21/11) thông báo, 2 trong số 17 thành viên của một nhóm truyền giáo bị bắt cóc hơn một tháng trước đã được trả tự do ở Haiti.

2 trong số 17 nhà truyền giáo Mỹ và Canada bị bắt cóc ở Haiti đã được trả tự do

2 trong số 17 nhà truyền giáo Mỹ và Canada bị bắt cóc ở Haiti đã được trả tự do

VOV.VN - Tổ chức nhà thờ có trụ sở tại bang Ohio, Mỹ hôm qua (21/11) thông báo, 2 trong số 17 thành viên của một nhóm truyền giáo bị bắt cóc hơn một tháng trước đã được trả tự do ở Haiti.

HĐBA thảo luận thông qua nghị quyết gia hạn Văn phòng Phối hợp Liên Hợp Quốc tại Haiti
HĐBA thảo luận thông qua nghị quyết gia hạn Văn phòng Phối hợp Liên Hợp Quốc tại Haiti

VOV.VN - Ngày hôm qua (15/10) (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 2547 do Mỹ và Mexico chủ trì soạn thảo, gia hạn hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Haiti (BINUH) với kết quả 15/15 phiếu thuận.

HĐBA thảo luận thông qua nghị quyết gia hạn Văn phòng Phối hợp Liên Hợp Quốc tại Haiti

HĐBA thảo luận thông qua nghị quyết gia hạn Văn phòng Phối hợp Liên Hợp Quốc tại Haiti

VOV.VN - Ngày hôm qua (15/10) (theo giờ New York), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã biểu quyết thông qua Nghị quyết 2547 do Mỹ và Mexico chủ trì soạn thảo, gia hạn hoạt động của Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Haiti (BINUH) với kết quả 15/15 phiếu thuận.