Chân Tử Đan sợ những cú đấm của Mike Tyson

VOV.VN - Đến tận bây giờ, Chân Tử Đan vẫn ám ảnh những cú đấm “như trời giáng” của Mike Tyson trong phim “Diệp Vấn 3” (2015). Nam diễn viên sinh năm 1963 cho biết, những cú đấm đó có thể vô tình giết chết anh.

Được coi là ngôi sao võ thuật hàng đầu của điện ảnh châu Á, Chân Tử Đan mới đây đã tiết lộ về những “cao thủ võ lâm” mà anh nhớ nhất trong suốt sự nghiệp diễn xuất, nhân dịp họp báo ra mắt phim mới “Raging Fire”.

Trong phim “Diệp Vấn 3” (2015), Chân Tử Đan có màn tỷ thí với võ sĩ quyền anh Mike Tyson. Nhớ lại lúc Mike Tyson tung nắm đấm trời giáng về phía mình, ngôi sao võ thuật Trung Quốc kể: “Anh ấy tung lực đấm rất mạnh. Khi đó, tôi cảm giác như một chiếc xe tải lớn đang lao về mình. Tôi vội cúi xuống, cú đấm trượt qua tóc tôi và hất tung bao cát phía sau lưng.

Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác nguy hiểm. Tôi đã rất lo lắng rằng Mike Tyson có thể không biết cách hãm lực, vì anh ấy không phải một diễn viên. Chỉ một chút bất cẩn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Tôi đã phải vô cùng thận trọng, đó như một trận quyền anh sinh tử vậy”.

Dù vậy, Chân Tử Đan cho biết anh là người hâm mộ lâu năm của nhà vô địch quyền anh hạng nặng người Mỹ. “Tôi đã từng thức đến 4h hay 5h sáng để xem những trận quyền anh của Mike Tyson khi còn nhỏ. Tôi rất xúc động khi được gặp anh ấy ngoài đời để thực hiện bộ phim”.

Ngoài Mike Tyson, Chân Tử Đan còn chia sẻ về đối thủ đáng gờm nhất của anh: “Năm 1992, khi làm phim 'Once Upon a Time in China II', tôi và Lý Liên Kiệt còn rất trẻ. Anh ấy đóng vai Vương Phi Hùng còn tôi là kẻ thù không đội trời chung. Anh ấy là một đối thủ rất đáng gờm. Lý Liên Kiệt quá nhanh, khiến tôi phải phản ứng nhanh hơn thế. Nếu một trong hai chúng tôi chậm lại thì sẽ có người bị thương. Chúng tôi đã so tài bằng những công phu đỉnh cao nhất của mình”.

Màn đối đầu với Lý Liên Kiệt trong “Hero” (2002) còn khiến Chân Tử Đan căng thẳng và mệt mỏi hơn bội phần, có lẽ vì cả hai sử dụng vũ khí. “Tôi cầm một cây giáo dài, còn anh ấy dùng loại ngắn hơn. Tôi đã phải cố hết sức để chống đỡ. Áp lực lúc đó vô cùng lớn”.

Trong khi đó, những trải nghiệm cùng Thành Long dường như dễ chịu hơn với Chân Tử Đan. “Thành Long là đối tác ăn ý nhất của tôi. Đã rất lâu rồi chúng tôi mới có cơ hội làm việc với nhau” - Chân Tử Đan nói. Hơn 20 năm sau những lần cộng tác làm phim “Kung Fu Master” (1994) và “Fist of Fury” (1995), Thành Long và Chân Tử Đan mới kết hợp trở lại trong bộ phim “Raging Fire” sắp được công chiếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chân Tử Đan góp mặt trong bom tấn hành động "John Wick 4" cùng Keanu Reeves
Chân Tử Đan góp mặt trong bom tấn hành động "John Wick 4" cùng Keanu Reeves

VOV.VN - Sau "Mulan", Chân Tử Đan tiếp tục đảm nhận vai diễn bạn cũ của sát thủ John Wick trong phần 4 của bộ phim cùng tên.

Chân Tử Đan góp mặt trong bom tấn hành động "John Wick 4" cùng Keanu Reeves

Chân Tử Đan góp mặt trong bom tấn hành động "John Wick 4" cùng Keanu Reeves

VOV.VN - Sau "Mulan", Chân Tử Đan tiếp tục đảm nhận vai diễn bạn cũ của sát thủ John Wick trong phần 4 của bộ phim cùng tên.

Mike Tyson tái xuất ở tuổi 54, xỏ găng thượng đài vào tháng 9 tới
Mike Tyson tái xuất ở tuổi 54, xỏ găng thượng đài vào tháng 9 tới

VOV.VN - Mike Tyson tái xuất ở tuổi 54 sau 15 năm treo găng và sẽ thượng đài vào tháng 9 tới trong trận đấu biểu diễn với Roy Jones Jr.

Mike Tyson tái xuất ở tuổi 54, xỏ găng thượng đài vào tháng 9 tới

Mike Tyson tái xuất ở tuổi 54, xỏ găng thượng đài vào tháng 9 tới

VOV.VN - Mike Tyson tái xuất ở tuổi 54 sau 15 năm treo găng và sẽ thượng đài vào tháng 9 tới trong trận đấu biểu diễn với Roy Jones Jr.

Sao phim “Diệp Vấn 3” tham gia “bom tấn” phim võ thuật Việt Nam
Sao phim “Diệp Vấn 3” tham gia “bom tấn” phim võ thuật Việt Nam

VOV.VN -"Đỉnh mù sương" giới thiệu đến khán giả những hình ảnh võ thuật hành động chân thật tạo nhiều cảm hứng cho người xem.

Sao phim “Diệp Vấn 3” tham gia “bom tấn” phim võ thuật Việt Nam

Sao phim “Diệp Vấn 3” tham gia “bom tấn” phim võ thuật Việt Nam

VOV.VN -"Đỉnh mù sương" giới thiệu đến khán giả những hình ảnh võ thuật hành động chân thật tạo nhiều cảm hứng cho người xem.