“Sắc 16” trình diễn áo dài ngoài trời tại khu phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Chương trình“Sắc 16” nhằm làm phong phú các hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội

Thông tin từ Ban quản lý Phố cổ Hà Nội chiều 28/3, cho biết: chào mừng kỷ niệm 41 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4) và ngày Quốc tế lao động 1/5, vào lúc 19h ngày 2/4/2016 trên tuyến phố Đào Duy Từ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ tổ chức khai mạc chương trình “Sắc 16” với hoạt động trình diễn áo dài dân tộc.

Tham gia sự kiện này có các nhà thiết kế nổi tiếng và những bộ sưu tập áo dài ấn tượng như: “Con công”- nhà thiết kế hoa hậu Ngọc Hân, “Sắc hoa” của Trịnh Hoài Nam, “Sen” của nhà thiết kế Trịnh Fashion, “Hoa Tuy Líp” của nhà thiết kế Dieho.

Một chương trình âm nhạc dân gian tại khu phố đi bộ trong phố cổ. (ảnh Zing)

Theo Ban tổ chức “Bản sắc người Việt, Văn hóa của người Việt không hòa tan trong thế giới phẳng” đó là thông điệp mang đến cho công chúng giá trị, ý nghĩa, tính thẩm mỹ của nghệ thuật, đánh thức lòng tự tôn dân tộc, yêu những giá trị truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa Việt, là cầu nối giữa nghệ thuật truyền thống và đương đại.

Chương trình “Sắc 16” còn có các hoạt động trình diễn thư pháp từ 2-9/4 tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội của CLB thư pháp Việt Tâm Bút- Thư họa gia Kiều  Quốc Khánh; Biểu diễn âm nhạc truyền thống Đào  nương Phạm Thị Huệ (CLB Ca Trù Thăng Long), nhóm nhạc truyền thống Thonart, trình diễn thư pháp trực tiếp trên mẫu áo dài của nhà thiết kế Đỗ Trịnh Hoài Nam do thư họa gia Kiều Quốc Khánh thể hiện.

Chương trình còn có triển lãm Gốm kết hợp thư pháp Việt có tên “Sen đêm” của nghệ nhân Trần Đức Tân đén từ làng nghề Bát Tràng

Cũng theo Ban tổ chức mục đích chương trình“Sắc 16” nhằm làm phong phú các hoạt động văn hóa tại tuyến phố đi bộ trong khu phố cổ Hà Nội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khi thời trang kết hợp với cổ vật tại phố cổ Hà Nội
Khi thời trang kết hợp với cổ vật tại phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Triển lãm lấy cảm hứng từ yếm đào và váy đụp với các cổ vật như con nghê, bình vôi bằng gốm… được che phủ bằng vải voan.

Khi thời trang kết hợp với cổ vật tại phố cổ Hà Nội

Khi thời trang kết hợp với cổ vật tại phố cổ Hà Nội

VOV.VN - Triển lãm lấy cảm hứng từ yếm đào và váy đụp với các cổ vật như con nghê, bình vôi bằng gốm… được che phủ bằng vải voan.

“Chuyện nhạc phố cổ” đưa khán giả về không gian Thăng Long xưa
“Chuyện nhạc phố cổ” đưa khán giả về không gian Thăng Long xưa

VOV.VN -Các nghệ sĩ, nghệ nhân của nhóm Đông kinh nhạc cổ đã mang đến một đêm nhạc đậm chất Thăng Long xưa với các làn điệu chèo, xẩm, ca trù, hát văn...

“Chuyện nhạc phố cổ” đưa khán giả về không gian Thăng Long xưa

“Chuyện nhạc phố cổ” đưa khán giả về không gian Thăng Long xưa

VOV.VN -Các nghệ sĩ, nghệ nhân của nhóm Đông kinh nhạc cổ đã mang đến một đêm nhạc đậm chất Thăng Long xưa với các làn điệu chèo, xẩm, ca trù, hát văn...