Sân chơi của các tài năng nhí

VOV.VN -Cuộc thi “Cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm” là sân chơi nghệ thuật, thể thao hiếm hoi, nơi các em thiếu nhi phô diễn tài năng của mình.

Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm” do Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Nhà xuất bản Dân trí, phòng Ca nhạc Thiếu nhi Đài TNVN tổ chức, với sự tài trợ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đức Việt vừa khép lại tối chủ nhật 6/12 tại Cung Văn hóa Thể thao Thanh niên Hà nội.


Cuộc thi được Ban tổ chức phát động từ tháng 3 kéo dài đến tháng 12 năm 2015 với hai vòng thi: sơ khảo khu vực và chung kết toàn quốc. Vòng sơ khảo khu vực diễn ra từ tháng 3 đến tháng 11 năm 2015 tại nhiều địa phương trên cả nước như: Hà nội, Hải phòng, Quảng Nam, Đà Nẵng, Sơn la, Lào cai và Bắc Ninh.

12 đội văn nghệ, với 140 diễn viên nhí và 42 tiết mục ca, múa, độc tấu nhạc cụ, nhảy hiện đại, võ thuật, ảo thuật đoạt giải cao nhất của vòng sơ khảo khu vực đã được Ban tổ chức lựa chọn tham gia vòng chung kết toàn quốc tại Hà nội. 


Đến với cuộc thi “Cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm”, các bạn thiếu nhi và người yêu âm nhạc của Thủ đô được thưởng thức nhiều tiết mục ca, múa, độc tấu nhạc cụ, nhảy hiện đại, võ thuật, ảo thuật độc đáo và đặc sắc do các bạn thiếu nhi của các trường ở Hà nội và những tỉnh thành trên toàn quốc thể hiện như: “Mẹ Âu cơ”, “Mời nước mời trầu”, “Múa quạt”, “Em đi giữa biển vàng”, “Bên dòng sông Hồng”, “Say Mông dạy chữ”, “Nghĩa sư đồ”, “Bánh tráng tròn xoay”, “Giữ mãi màu xanh cho trái đất”, độc tấu sáo “Chiều quê”, “Bế Văn Đàn sống mãi”, “Ảo thuật” v.v… 


Có thể nói, cuộc thi “Cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm” là sân chơi có ý nghĩa quan trọng trong việc động viên, khích lệ các em thiếu nhi chăm ngoan, học giỏi, sống vui tươi, lành mạnh, yêu thích và biểu diễn nghệ thuật, tập thể thao, góp phần tích cực vào phong trào “Xây dựng ngôi trường thân thiện, học sinh tích cực chăm ngoan”./.

Ban tổ chức trao giải cho các tiết mục tham gia cuộc thi.

Kết quả cuộc thi

1-    Giải cá nhân

Huy chương vàng: 20 huy chương

Huy chương bạc: 11 huy chương

Huy chương đồng: 8 huy chương

2-    Giải tập thể

Giải đặc biệt: 1 giải

Giải nhất toàn đoàn: 11 giải 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên