Điện Biên phấn đấu trở thành trọng điểm du lịch văn hóa - lịch sử - sinh thái

VOV.VN - Mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tỉnh Điện Biên phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc, là một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, y tế của vùng. Đến năm 2050, Điện Biên sẽ là trọng điểm du lịch văn hóa - lịch sử - sinh thái quốc gia, hướng tới đẳng cấp quốc tế.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu tổng quát đến năm 2030, tỉnh Điện Biên phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, là một trong những trung tâm du lịch, dịch vụ, y tế của vùng. 

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030 đạt 10,51%/năm, GRDP bình quân/người đạt trên 113 triệu đồng. Để thực hiện đạt các mục tiêu này, ngoài tập trung phát triển ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững gắn với phát triển nông thôn mới, tỉnh Điện Biên sẽ tập trung phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn với ba trụ cột chính: Du lịch lịch sử văn hóa; du lịch sinh thái, khám phá cảnh quan thiên nhiên; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, chăm sóc sức khỏe.

Phấn đấu đến năm 2030, du lịch đóng góp trên 10% GRDP của tỉnh; đến năm 2050, Điện Biên sẽ là trọng điểm du lịch văn hóa - lịch sử - sinh thái quốc gia hướng tới đẳng cấp quốc tế.

Về phương án tổ chức các hoạt động kinh tế - xã hội, tỉnh Điện Biên sẽ phát triển theo mô hình cấu trúc không gian 4 trục động lực, 3 vùng kinh tế và 4 cực tăng trưởng, trong đó có trục kinh tế động lực theo quốc lộ 279, tuyến cao tốc Điện Biên - Sơn La - Hà Nội, gắn với cảng hàng không Điện Biên; vùng kinh tế thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và huyện Điện Biên Đông; các cực tăng trưởng thành phố Điện Biên Phủ, thị xã Mường Lay, thị trấn Tuần Giáo và thị trấn Mường Nhé.

Tăng tốc phát triển du lịch với Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024

Các hoạt động trọng tâm của Lễ hội Hoa Ban 2024 gắn với lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên 2024 mang chủ đề "Về miền Hoa Ban" sẽ chính thức được diễn ra từ ngày 13/3 – 18/3/2024. Một số nội dung chính trong khuôn khổ của lễ hội là: Lễ dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ; lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 với chương trình nghệ thuật đặc sắc và màn bắn pháo hoa tầm cao; cuộc thi ảnh “Lung linh miền Hoa Ban”; trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc; liên hoan Xòe Thái - Khèn Mông với sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân đến từ các tỉnh trong khu vực Tây Bắc, thi đấu các môn thể thao dân tộc; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của miền đất Hoa Ban, tổ chức các hoạt động kết nối tour, tuyến du lịch…

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, đến với các lễ hội của Điện Biên năm nay, du khách sẽ được đắm chìm trong không gian văn hóa vùng cao, mang đậm nét văn hóa truyền thống của các dân tộc địa phương. Tiêu biểu như: không gian phiên chợ vùng cao với các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, độc đáo của các huyện, thành, thị trong tỉnh; trải nghiệm ẩm thực truyền thống; tham gia vào các trò chơi dân gian, truyền thống của các dân tộc như: bập bênh, tung còn, tu lu, tó má lẹ, ném pao…; thưởng thức và tìm hiểu các điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc truyền thống, nghệ thuật Then, Xòe của các dân tộc Thái, Tày, Mông, Hà Nhì, Khơ Mú, Xi La, Lào, Xạ Phang…

Đây là những sự kiện lớn nhằm quảng bá điểm đến du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Điện Biên nói riêng, thu hút khách du lịch quốc tế và thúc đẩy du lịch nội địa; góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn của vùng trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2025. Đồng thời cũng thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm ngày thành lập tỉnh Điện Biên, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Bà Nguyễn Thị Thanh Chuyên cho biết: "Với sự quyết tâm cao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên là đơn vị tham mưu, chủ trì trực tiếp các sự kiện này thì chúng tôi đã có những bước chuẩn bị khá kỹ lưỡng. Đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá thông qua các chương trình liên kết, hợp tác, thông qua các lễ hội, sự kiện có thể là tổ chức tại tỉnh nhưng cũng có thể là tổ chức tại các tỉnh khác để quảng bá về Điện Biên nhiều hơn".

Lễ hội Hoa Ban là sự kiện thường niên của tỉnh Điện Biên, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2014, nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Được tổ chức tại thành phố Điện Biên Phủ vào trung tuần tháng 3 hằng năm, lễ hội nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên… Lễ hội Hoa Ban năm nay gắn với lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 tiếp tục là dịp để tôn vinh hoa ban - loài hoa biểu trưng cho vùng đất và con người tỉnh Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung; đồng thời góp phần xây dựng và quảng bá thành công thương hiệu du lịch Điện Biên trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đông đảo du khách trải nghiệm Lễ hội hoa Anh đào Điện Biên Phủ 2024
Đông đảo du khách trải nghiệm Lễ hội hoa Anh đào Điện Biên Phủ 2024

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội hoa Anh đào Điện Biên Phủ năm 2024, hôm nay 13/1, tại đảo Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Đông đảo du khách trải nghiệm Lễ hội hoa Anh đào Điện Biên Phủ 2024

Đông đảo du khách trải nghiệm Lễ hội hoa Anh đào Điện Biên Phủ 2024

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ hội hoa Anh đào Điện Biên Phủ năm 2024, hôm nay 13/1, tại đảo Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia

Điện Biên phấn đấu đón hơn 1,3 triệu lượt khách trong Năm Du lịch quốc gia 2024
Điện Biên phấn đấu đón hơn 1,3 triệu lượt khách trong Năm Du lịch quốc gia 2024

VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Điện Biên đề ra 16 chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và quyết tâm tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024, cũng như các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Điện Biên phấn đấu đón hơn 1,3 triệu lượt khách trong Năm Du lịch quốc gia 2024

Điện Biên phấn đấu đón hơn 1,3 triệu lượt khách trong Năm Du lịch quốc gia 2024

VOV.VN - Năm 2024, tỉnh Điện Biên đề ra 16 chỉ tiêu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và quyết tâm tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia Điện Biên 2024, cũng như các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Chính thức mở màn các hoạt động trong năm du lịch Quốc gia Điện Biên 2024
Chính thức mở màn các hoạt động trong năm du lịch Quốc gia Điện Biên 2024

VOV.VN - Mở màn cho Năm du lịch Quốc gia Điện Biên 2024, sáng ngày đầu năm mới 1/1, Lễ hội đua thuyền đuôi Én lần thứ IX và Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn Quốc gia lần thứ IV đã diễn ra tại Thị xã Mường Lay trong không khí tưng bừng, phấn khởi.

Chính thức mở màn các hoạt động trong năm du lịch Quốc gia Điện Biên 2024

Chính thức mở màn các hoạt động trong năm du lịch Quốc gia Điện Biên 2024

VOV.VN - Mở màn cho Năm du lịch Quốc gia Điện Biên 2024, sáng ngày đầu năm mới 1/1, Lễ hội đua thuyền đuôi Én lần thứ IX và Giải vô địch các Câu lạc bộ Dù lượn Quốc gia lần thứ IV đã diễn ra tại Thị xã Mường Lay trong không khí tưng bừng, phấn khởi.